Harry Kane vượt qua thành tích của Wayne Rooney

Bàn thắng vào lưới Crystal Palace tại vòng 35 Premier League trở thành dấu mốc đáng nhớ với Harry Kane, khi giúp anh vượt qua cựu danh thủ Wayne Rooney, để trở thành chân sút vĩ đại thứ hai lịch sử Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
Harry Kane vượt qua thành tích của Wayne Rooney

Cụ thể, Harry Kane đã có 209 bàn tại giải Ngoại hạng Anh, nhiều hơn Wayne Rooney một bàn, và chỉ còn đứng sau một chân sút huyền thoại khác là Alan Shearer (260 bàn). Khoảng cách còn khá xa, nhưng Kane mới 29 tuổi, và nếu duy trì hiệu suất 25-30 bàn/mùa như những năm qua, anh hoàn toàn có thể soán ngôi Shearer để độc chiếm ngôi vị chân sút vĩ đại nhất Premier League.

Pha lập công vào lưới Palace cũng là bàn thứ 100 của Kane trên sân nhà White Hart Lane, biến anh thành người duy nhất của lịch sử giải Ngoại hạng chạm và vượt mốc 100 bàn cả trên sân nhà lẫn sân khách (109 bàn).

Kane trưởng thành từ lò đào tạo của Tottenham Hotspurs, đã có tới 14 năm thi đấu chuyên nghiệp cho CLB này. Anh được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc và toàn diện nhất thế giới hiện tại. Không chỉ chọn vị trí nhạy cảm và dứt điểm sắc bén, Kane còn có khả năng làm tường, lùi sâu kéo bóng và đóng góp rất nhiều vào lối chơi của Spurs.

Tuy đẳng cấp không phải bàn cãi, Kane vẫn chưa giành được bất cứ danh hiệu nào trong mầu áo “Gà trống”. Mùa này, Tottenham tiếp tục trắng tay, và nhiều khả năng không giành quyền dự Champions League mùa tới. Gần như chắc chắn, Kane sẽ tìm một bến đỗ mới để chinh phục danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp.