Hàng không và du lịch thế giới khởi sắc

Lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không trên toàn cầu được dự báo tăng 28,3%, từ 3,39 tỷ lượt người năm 2022 lên 4,35 tỷ lượt người năm nay. Cùng với đà phục hồi của hàng không, ngành du lịch thế giới cũng được kỳ vọng khởi sắc sau đại dịch Covid-19.
0:00 / 0:00
0:00
Du lịch hàng không thế giới tăng trưởng mạnh mẽ. Ảnh: GETTY
Du lịch hàng không thế giới tăng trưởng mạnh mẽ. Ảnh: GETTY

Hàng không tăng trưởng mạnh

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) công bố báo cáo cho biết, lượng khách đi lại bằng đường hàng không năm 2023 dự kiến đạt 4,35 tỷ lượt người, tương đương 96% so mức kỷ lục 4,54 tỷ lượt khách ghi nhận năm 2019, nhờ việc các nước dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát Covid-19. Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không được dự báo tăng trên toàn thế giới, trong đó nhu cầu đi lại bằng các hãng hàng không ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương được cho là cao nhất, tới 63%, do tất cả quốc gia trong khu vực đều dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế đi lại do đại dịch.

Tổng Giám đốc IATA Willie Walsh khẳng định, việc Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế phòng chống Covid-19 sớm hơn dự kiến giúp ngành hàng không phục hồi nhanh hơn. Báo cáo của IATA cũng dự đoán nhu cầu đi lại bằng các hãng hàng không ở châu Phi và Trung Đông sẽ chứng kiến mức tăng lần lượt là 30,1% và 20,8%, trong khi các hãng hàng không châu Âu có thể ghi nhận mức tăng 19,6% và các hãng hàng không Bắc Mỹ tăng 16,5%.

Do nhu cầu đi lại bằng đường hàng không được dự báo tăng vọt nên IATA cũng nâng ước tính lợi nhuận ròng của ngành này năm 2023 lên 9,8 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so mức 4,7 tỷ USD dự báo trước đó. Các hãng hàng không Bắc Mỹ được cho là dẫn đầu về lợi nhuận ròng, với 11,5 tỷ USD, tăng 26,4% so năm 2022. Tổng doanh thu của ngành hàng không năm 2023 cũng được dự báo tăng 9,7% lên 803 tỷ USD, tương đương 96% của năm 2019.

Tuy nhiên, IATA nhận định vẫn có một số rủi ro kinh tế và địa-chính trị đối với triển vọng tăng trưởng của ngành hàng không. Theo đó, việc các ngân hàng trung ương lớn tăng lãi suất để chống lạm phát và cuộc xung đột ở Ukraine có thể tác động tiêu cực đến ngành hàng không toàn cầu. Trước đó, ngành hàng không thế giới báo lỗ lần lượt 137 tỷ USD và 42 tỷ USD trong các năm 2020 và 2021. Khoản lỗ của ngành hàng không giảm xuống còn 3,6 tỷ USD năm 2022, chỉ bằng 50% mức dự báo đưa ra trước đó.

Ngành du lịch khởi sắc

Cùng với đà phục hồi mạnh mẽ của hàng không, ngành du lịch được kỳ vọng tăng trưởng ấn tượng năm 2023, bất chấp việc giá năng lượng cao khiến giá vé tăng do chi phí nhiên liệu đội lên, xung đột địa-chính trị, lạm phát… Các chuyên gia đánh giá ngành công nghiệp không khói được hưởng lợi từ tâm lý muốn đi khám phá và trải nghiệm của người dân sau thời gian dài chịu các biện pháp hạn chế do đại dịch, trong khi nhiều quốc gia tung ra các chiến dịch kích cầu du lịch hấp dẫn.

Tại Đông Nam Á, Campuchia là một điển hình của thu hút khách du lịch sau đại dịch. Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon cho biết trong năm tháng đầu năm nay, “đất nước chùa tháp” đón 2,1 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng hơn 530,5% so cùng kỳ năm 2022 và khoảng 10 triệu lượt khách nội địa. Theo Bộ trưởng Thong Khon, năm 2023, Campuchia dự kiến đón khoảng 4 triệu lượt du khách quốc tế và 16 triệu lượt khách nội địa.

Cũng giống Campuchia, ngành du lịch của Cuba đang phục hồi mạnh mẽ với lượng khách du lịch nước ngoài đến đảo quốc Caribe tăng mạnh những tháng đầu năm 2023. Theo số liệu của Bộ Du lịch và Cục Thông tin, Thống kê quốc gia Cuba, trong bốn tháng đầu năm nay, “hòn đảo tự do” đã đón hơn 1,2 triệu khách nước ngoài, tăng 190% so cùng kỳ năm 2022. Cuba hy vọng sẽ tiếp đón 3,5 triệu lượt du khách quốc tế năm 2023 trong bối cảnh ngành du lịch dần hồi phục về mức trước đại dịch. Năm 2022, Cuba đón gần 1,7 triệu lượt khách quốc tế, thấp hơn mức dự báo của chính phủ là 2,5 triệu lượt khách. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Cuba đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.