Giúp lao động trẻ sớm có việc làm

Thực hiện chương trình "Có việc làm" giai đoạn 2021-2025 gắn với chính sách an sinh xã hội, TP Đà Nẵng chú trọng công tác đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, kết nối, giới thiệu việc làm cho lao động trẻ thất nghiệp, giúp họ sớm có việc làm mới, trở lại thị trường lao động, có thu nhập, ổn định cuộc sống.
0:00 / 0:00
0:00
Lao động nữ thất nghiệp được hỗ trợ học nghề nấu ăn miễn phí.
Lao động nữ thất nghiệp được hỗ trợ học nghề nấu ăn miễn phí.

Học nghề để cải thiện cuộc sống

Xác định có việc làm, có thu nhập là một trong những trụ cột quan trọng giúp bảo đảm an sinh xã hội, TP Đà Nẵng chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao động, nhất là lao động trẻ thất nghiệp. Chị Trần Thị Thanh (quận Cẩm Lệ) là công nhân tại Công ty TNHH Điện tử Foster (Khu công nghiệp Hòa Cầm) 5 năm nay. Vừa qua, để có nhiều thời gian chăm sóc các con, chị nộp đơn xin nghỉ việc. Khi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, chị Thanh được tư vấn học thêm nghề mới để chuyển đổi nghề nghiệp. Sau khi tìm hiểu, chị đăng ký học lớp kỹ thuật pha chế thức uống trong thời gian 3 tháng. Tương tự, sau khi nghỉ việc tại công ty gạch ốp lát, chị Trần Thị Thúy Hằng (quận Liên Chiểu) đăng ký học nghề trang trí món ăn. Với kiến thức học được, chị Hằng đã xin được việc làm tại một nhà hàng trên đường Trần Phú. Trong khi đó, với mong muốn chuyển đổi ngành nghề sau 10 năm làm giáo viên mầm non, chị Đồng Thị Kiều Oanh (quận Hải Châu) xin nghỉ việc, dành 3 tháng để học nghề chế biến món ăn chay tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng. “Tuy lớp học chỉ diễn ra trong 3 tháng nhưng mình cũng được trang bị đủ các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, cần thiết để tự nấu và mở quán”, chị Oanh chia sẻ.

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp để họ sớm quay lại thị trường lao động là một trong những quyền lợi mà người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Ông Võ Văn Tiến, Trưởng phòng Chính sách - Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, vấn đề việc làm là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định cân bằng an sinh xã hội. Do đó, các ngành, địa phương luôn chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho nhóm đối tượng này, nhất là đào tạo lại để đưa người lao động sớm trở lại thị trường việc làm.

Tính đến hết tháng 8, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng đã tư vấn học nghề cho 11.910 lượt người lao động. Qua đó, mở 29 lớp, dạy các nghề như kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế thức uống, trang điểm thẩm mỹ, làm móng căn bản cho 680 người lao động. Đồng thời, cấp chứng chỉ hoàn thành tốt nghiệp nghề cho 380 học viên.

Hỗ trợ tốt nhất có thể

Theo Phòng Đào tạo, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng, để giúp người lao động sớm trở lại thị trường việc làm, Trung tâm duy trì công tác tư vấn, giới thiệu học nghề khi họ đến giải quyết các thủ tục bảo hiểm thất nghiệp. Đặc biệt, Trung tâm Dịch vụ việc làm còn dạy đa dạng các ngành, nghề như nấu ăn, pha chế, trang điểm thẩm mỹ, làm móng căn bản, may công nghiệp, điện lạnh, cơ khí giúp học viên lựa chọn học nghề phù hợp. Các lớp dạy nghề chủ yếu tổ chức học vào buổi tối và các ngày cuối tuần và người tham gia học được miễn hoàn toàn học phí.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng Nguyễn Thanh Diệp cho biết, trong các tháng cuối năm 2024, Trung tâm phấn đấu tư vấn học nghề cho hơn 3.000 lượt người lao động, tổ chức đào đạo 20 lớp nghề với hơn 500 học viên. Trong đó, chú trọng các ngành, nghề thu hút đông người học. Để tiếp tục thu hút, nâng cao số lượng người lao động thất nghiệp tham gia học nghề, Trung tâm không ngừng đổi mới cách thức tư vấn tuyển sinh như treo băng-rôn quảng bá, tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, trang web, các ứng dụng mạng xã hội cũng như tư vấn tại ngày hội việc làm hằng tuần. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục nghiên cứu mở thêm các ngành, nghề đào tạo, tạo điều kiện cho người lao động có nhiều lựa chọn khi tham gia học. Song song với công tác dạy nghề còn tăng cường hướng dẫn, giới thiệu người lao động tham gia các phiên giao dịch việc làm định kỳ sau khi tốt nghiệp để tìm kiếm việc làm phù hợp. Qua đó, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nghề tại trung tâm, tạo nên uy tín đối với người học và trong xã hội.