Gành Đá Đĩa mùa hút khách

Gành Đá Đĩa hay còn gọi là Ghềnh Đá Đĩa, một danh thắng thiên nhiên kỳ thú về cảnh quan và độc đáo về địa chất ở nước ta. Đây cũng là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất tại Phú Yên. 

Tạo hình kỳ thú của đá.
Tạo hình kỳ thú của đá.

Gành Đá Đĩa luôn khiến ai đến đây cũng phải trầm trồ vì vẻ đẹp như tranh. Thắng cảnh này nằm tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, rộng khoảng 50m và trải dài hơn 200m, là một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng vẹo nhưng vẫn chồng chất, xếp tầng chồng lên nhau trông như chồng bát đĩa. Nhìn từ xa, gành đá trông giống như một tổ ong khổng lồ kỳ vĩ. Năm 1998, di tích Gành Đá Đĩa được Nhà nước công nhận là thắng cảnh thiên nhiên cấp quốc gia.

Gành Đá Đĩa mùa hút khách -0
Nơi luôn thu hút nhiều khách du lịch.
Gành Đá Đĩa mùa hút khách -0
Một góc Gành Đá Đĩa. 
Gành Đá Đĩa mùa hút khách -0
Gành Đá Đĩa  được công nhận là di tích thắng cảnh cấp quốc gia vào năm 1998. 
Gành Đá Đĩa mùa hút khách -0
Du lịch xanh.