Năm nào cũng vậy, trước kỳ nghỉ hè nhiều tuần, chị Nguyên cùng các cộng sự lại tất bật với việc lên kịch bản, tiền trạm, thiết kế chuyên đề, chuẩn bị hậu cần, xe cộ để đưa trẻ đi chơi. Với mô hình này, điểm đến sẽ thay đổi liên tục tùy thời điểm trong năm nhằm gia tăng cơ hội trải nghiệm, tích hợp kiến thức về văn hóa, lịch sử, xã hội, ẩm thực, du lịch… theo cách gần gũi, trực quan nhất có thể.
Khám phá bảo tàng, thăm các địa danh, di tích, trải nghiệm lễ hội và tìm hiểu những câu chuyện văn hóa, lịch sử là hoạt động khiến nhiều bạn nhỏ thích thú. Mô hình trò chuyện, làm quen với người nước ngoài tại các địa điểm văn hóa nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh để rèn kỹ năng sử dụng tiếng Anh cũng nhận về lượt đăng ký cao. Thông qua các chuyên đề dã ngoại, câu lạc bộ đặt mục tiêu giúp các bạn nhỏ từ 5-15 tuổi tự tin hơn trong giao tiếp, biết cách sinh hoạt tập thể, rèn thêm các kỹ năng mềm. Câu lạc bộ còn tổ chức hoạt động thiện nguyện cho trẻ tham gia cùng gia đình để lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.
Là tác giả của nhiều đầu sách thiếu nhi, đồng thời thích nghiên cứu sâu về văn hóa học, chị Nguyên luôn tìm tòi, làm mới cách kể chuyện, dẫn dắt sao cho trẻ háo hức tiếp thu, ứng dụng. Kiến thức văn hóa, lịch sử được truyền tải khéo léo thông qua chuyện kể tại từng điểm đến, nơi trẻ có thể vừa nghe, vừa thấy, vừa tự khám phá thêm bao điều thú vị. Rất nhiều câu hỏi “Tại sao?” được trẻ nêu ra. Kiến thức được sẻ chia qua từng lời giải đáp súc tích, dễ hiểu.
Trên fanpage của câu lạc bộ và mạng xã hội facebook “Dã ngoại nhí Sài Gòn”, chị Nguyên thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh điểm đến, các hoạt động cụ thể cho mỗi chuyên đề để phụ huynh dễ hình dung, tham khảo mong muốn của trẻ trước khi đăng ký. Trong lời ngỏ, câu lạc bộ luôn khuyến khích trẻ tham gia hoạt động một mình nhằm tăng tính tự lập và trách nhiệm.
Cũng theo chị Nguyên, đưa trẻ đi chơi không quá khó, nhưng để mỗi thành viên nhí phát huy hết thế mạnh của bản thân, thích thú đón nhận từng thông điệp mà câu lạc bộ gửi gắm, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng, công phu. Với những chuyến đi xa, có khi, câu lạc bộ mất cả tuần lo khâu hậu cần, dặn dò trẻ từng việc nhỏ. Chuyến đi nửa ngày trong nội thành cũng mất 3-4 ngày lên lịch trình, chuẩn bị nội dung chia sẻ, tổ chức hoạt động, bố trí người hướng dẫn, quan sát, hoạt náo cũng như chuẩn bị đạo cụ hỗ trợ. Còn với hoạt động cộng đồng, thiện nguyện, có khi phải mất cả tháng để sắp xếp mọi thứ cho thật chu đáo mới có thể cùng nhau lên đường.
Khi thiết kế các hoạt động giáo dục, Câu lạc bộ Truyền thông - MC nhí luôn ưu tiên hàng đầu cho sự an toàn của trẻ, đặc biệt là với những buổi sinh hoạt cần di chuyển nhiều ở bên ngoài. Tiếp đó, sẽ ưu tiên về hoạt động, trải nghiệm. Quan trọng nhất, trẻ học được rất nhiều sau chuyến đi.