Vấn đề của thể thao nơi đây bắt nguồn từ việc lực lượng vận động viên đông đảo và phong trào quần chúng mạnh chưa được chuyển hóa thành thành tích đỉnh cao một cách tương xứng.
Mới đây, Giải pencak silat Đại hội Thể dục-Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 2026 khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn nổi bật. Giải thu hút gần 300 vận động viên đến từ 26 đơn vị phường, xã và ban ngành trên địa bàn thành phố, tạo nên không khí thi đấu hào hứng và cạnh tranh quyết liệt. Trong đó, đơn vị phường Chợ Lớn xuất sắc giành vị trí dẫn đầu toàn đoàn.
Số lượng lớn các võ sĩ thi đấu pencak silat phần nào cho thấy quy mô của Đại hội Thể dục-Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 2026. Khoảng 10.000 vận động viên tranh tài ở 46 môn với 852 nội dung, kéo dài hai tháng trên khắp ba địa phương cũ là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. Trước đó, 168 đơn vị phường, xã và đặc khu đã hoàn tất tổ chức đại hội cấp cơ sở, đạt 100% kế hoạch. Trung bình mỗi đơn vị tổ chức tám môn, có nơi lên tới 13 môn. Con số này minh chứng cho một phong trào thể dục thể thao quần chúng vững mạnh đã bén rễ bấy lâu nay trong cộng đồng.
Như phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam, “phải phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đại chúng, để mọi người dân đều có quyền, có điều kiện và có động lực tham gia rèn luyện. Đây phải là nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ bao trùm, nhiệm vụ lâu dài của ngành thể dục thể thao trong giai đoạn mới”.
Là địa phương đầu tàu kinh tế và sắp đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào tháng 11 tới, ngành thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng mô hình tam giác phát triển. Trong đó, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) giữ vai trò trung tâm huấn luyện đỉnh cao và ứng dụng khoa học công nghệ cho quá trình cá nhân hóa huấn luyện. Khu vực Bình Dương (cũ) phát huy thế mạnh đào tạo năng khiếu và công nghiệp thiết bị thể thao. Còn Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) là không gian cho thể thao biển và tổ chức sự kiện quốc tế. Ba trụ cột, gồm huấn luyện đỉnh cao, phát triển nguồn lực và tổ chức sự kiện, sẽ được kết nối trên nền tảng số hóa đồng bộ.
Hiện tại, Khu Liên hợp Thể thao Rạch Chiếc, Nhà Thi đấu Phú Thọ, Trung tâm Thể thao Hoa Lư hay sân vận động Thống Nhất... đang dần được nâng cấp. Cùng với những giải đấu riêng môn tại Đại hội Thể dục-Thể thao Thành phố đang diễn ra, những vận động viên có cùng đam mê sẽ được tiếp thêm hy vọng vào mô hình xã hội hóa, nơi không chỉ thúc đẩy tình yêu thể thao của cộng đồng, mà còn mang đến khả năng tạo ra giá trị kinh tế cũng như xây chắc những nấc thang để tiến lên chuyên nghiệp.
Bởi vậy, kỳ Đại hội này vượt lên ý nghĩa của những cuộc tranh tài thuần túy, còn là phép thử cho năng lực tổ chức, cho khả năng kết nối phong trào với chuyên nghiệp, và cho tầm nhìn dài hạn của một thành phố vừa mở rộng địa giới. Việc còn lại là tiếp nối nền tảng ấy với một tham vọng lớn hơn - “vươn cao cùng thành phố” - đúng như chủ đề mà Đại hội đã lựa chọn.