Đưa khí nhạc quê hương ra thế giới

Sinh năm 1999, Phạm Xuân Bình Sơn (trong ảnh) đang nổi lên là một nhạc sĩ sáng tác khí nhạc và chỉ huy dàn nhạc tài năng. Mới đây, anh tham gia sáng tác, dàn dựng, chỉ huy hai đêm CAM Gala “Mai mai, mãi mãi” tổ chức tại Cung Thể thao Quần ngựa (Hà Nội) và Nhà thi đấu Quân khu 7 (Thành phố Hồ Chí Minh) với mong muốn giới thiệu âm nhạc hàn lâm tới gần hơn với khán giả.
0:00 / 0:00
0:00
Đưa khí nhạc quê hương ra thế giới

1/ Sinh ra trong một gia đình truyền thống âm nhạc, 4 tuổi, Sơn đã theo học tại Trung tâm Nghệ thuật Tình thương của NSND Tường Vy. Tốt nghiệp THCS, anh thi vào học chuyên ngành sáng tác, Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Dưới sự giảng dạy của nhiều thầy cô giáo, trong đó có nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đã giúp anh có cái nhìn tổng quát, có bước trưởng thành trong sáng tác khí nhạc. Cũng như thầy giáo của mình, anh kiên trì theo đuổi sáng tác và tư duy lấy yếu tố bản sắc dân tộc làm hành trang bước ra thế giới, cũng như tạo sự giao thoa truyền thống với âm nhạc cổ điển trên sân khấu Việt Nam.

Nhờ kết quả học tập xuất sắc, Bình Sơn đã được cử đi du học tại Trường đại học Webster (Mỹ) trong bốn năm. Môi trường học tập hàng đầu thế giới giúp anh rèn luyện thói quen, tư duy theo phương pháp mới cũng như thu nạp nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực. “Hằng tuần, chúng tôi sẽ có một buổi học chuyên đề, ai có tác phẩm sẽ biểu diễn trước lớp để các thầy và bạn bè cảm nhận, đánh giá, góp ý với không khí cởi mở”, Sơn kể.

Nối tiếp sự thành công của hai đêm nhạc “Ngày ấy và sau này” (tháng 9/2022), “Nhạc ngọt để đời” (tháng 10/2022), mới đây anh tham gia đêm nhạc CAM Gala “Mai mai, mãi mãi”. Đây là đêm nhạc mà anh vừa phụ trách phối khí, vừa dàn dựng, chỉ huy dàn nhạc cho 32 tác phẩm âm nhạc với 3.000 khán giả tham dự. Trước đó, anh thường chỉ huy những tác phẩm do mình sáng tác dàn dựng cho dàn nhạc hay chỉ huy trên những sân khấu không quá đông khán giả nên áp lực với Sơn khá lớn. Tuy nhiên, những tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả lúc kết thúc đã phần nào nói lên sự thành công của đêm diễn.

Gần 10 năm được học tập, nghiên cứu trong môi trường chuyên nghiệp, Sơn đã sáng tác khoảng 30 tác phẩm âm nhạc. Tác phẩm khí nhạc mà Sơn ưng ý nhất có lẽ là bài “Ngắm trăng” cho solo piano, được viết vào tháng 10/2018 khi anh học năm đầu tiên Trường đại học Webster. Sơn nhớ lại: “Tôi đã đem nỗi nhớ mong và hoài niệm về ánh trăng nơi quê nhà mang vào tác phẩm này. Khi ở Việt Nam việc ngắm trăng trong bầu trời đêm lộng gió là việc làm mà tôi rất thích thú. Khi đặt chân đến Mỹ có quá nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống của tôi nhưng tôi vẫn giữ thói quen ngước nhìn ánh trăng để tìm lấy sự bình yên kết nối hai vùng đất xa xôi theo một cách rất bình dị mà sâu sắc. Tôi đã sử dụng một vài chất liệu và thủ pháp để miêu tả ánh trăng cũng như cảm giác bồi hồi lúc ấy mà tôi cho rằng, là có hiệu quả và rất tự nhiên”.

2/ Được trải nghiệm trong hai môi trường học tập ở Mỹ và Việt Nam, Sơn chiêm chiệm, khí nhạc trong nước cũng dần có sự thay đổi và phát triển. Một số nhạc sĩ ở trong nước đã viết được nhạc đàn rất hay và có sự thử nghiệm, tìm tòi áp dụng những chất liệu dân gian, nhưng phần lớn nếu họ có cơ hội phát triển thì sẽ tìm tương lai ở nước ngoài, nơi khả năng của họ được tận dụng triệt để hơn. Theo anh, trong thời gian tới, bản thân vẫn cần nhiều sự đột phá và học hỏi kinh nghiệm để tác phẩm được dài hơi hơn. Và để đem được âm nhạc thính phòng của Việt Nam ra nước ngoài thì việc giáo dục âm nhạc nghệ thuật cũng như thị hiếu thưởng thức nghệ thuật ở trong nước cũng phải được nâng tầm.

Bình Sơn dự định sẽ tổ chức một đêm nhạc riêng vào cuối tháng 5 tại phòng Hòa nhạc nhỏ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh cho rằng, đó là đêm nhạc tri ân thầy cô, bạn bè mái trường và cả những người luôn ủng hộ, dõi theo hoạt động âm nhạc của mình. “Đêm nhạc đầu tiên như đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của tôi. Dù biết thời gian tới với tôi là rất khó khăn nhưng tôi luôn có niềm tin về những điều mình đã và đang theo đuổi. Khát vọng và mong mỏi lớn nhất của tôi hiện nay là sáng tác, giới thiệu nhiều hơn nữa những tác phẩm khí nhạc mang bản sắc của Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế”, Sơn khẳng định.