Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Đánh thức “nội lực xanh”

Gần 40 chị em là chủ các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Huế đã tham gia khóa đào tạo “Kinh doanh xanh - cơ hội mới cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ”. Khóa học mở ra những hướng đi mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Khóa học về Kinh doanh Xanh. Ảnh NVCC
Khóa học về Kinh doanh Xanh. Ảnh NVCC

Trong bức tranh kinh tế xanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ không chỉ đóng vai trò là đơn vị sản xuất, kinh doanh mà còn là những “hạt nhân” thay đổi. Bà Mai Thị Diệu Huyền, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam khẳng định: “Phụ nữ thường có xu hướng quan tâm sâu sắc đến các vấn đề an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường. Trong kinh doanh, điều này thể hiện bằng những ưu tiên cho mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu rác thải và sử dụng nguyên liệu bản địa… Kinh doanh xanh không còn là sự lựa chọn, mà là cơ hội mới và là điều kiện bắt buộc để các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững”.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ hay hộ kinh doanh có khả năng phát huy lợi thế gắn bó chặt chẽ với chuỗi cung ứng địa phương và người lao động tại chỗ. “Đặc biệt, nữ chủ doanh nghiệp có thể trở thành cầu nối lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng. Khi một doanh nghiệp nữ chuyển đổi xanh, họ không chỉ thay đổi quy trình của mình mà còn giáo dục, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường cho hàng trăm lao động và gia đình chung quanh”, bà nhấn mạnh.

Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cũng thể hiện sự linh hoạt với công nghệ mới. “Doanh nghiệp nên tập trung vào những cải tiến nhỏ nhưng có tác động lớn, chủ động bắt đầu từ việc tối ưu hóa quy trình xử lý nước thải hay tái sử dụng phế liệu ngay tại xưởng sản xuất của mình”, ông Phạm Minh Mận, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Viện Nghiên cứu Sáng tạo và Khởi nghiệp, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng chia sẻ.

Trong khóa đào tạo do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo đồng tổ chức, chương trình đã trang bị kiến thức cơ bản về chuyển đổi xanh, các giải pháp thực tiễn, đồng thời hướng dẫn chị em thực hành những mục tiêu ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) và kinh tế tuần hoàn. Đại diện cho nhóm học viên, chị Hồ Ngọc Phương, Công ty SBC có địa chỉ tại phường Vỹ Dạ, thành phố Huế chia sẻ: “Chúng tôi đang tiếp tục áp dụng ba hành động xanh ESG trong doanh nghiệp của mình, đây là bước đi nhỏ nhưng hy vọng đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố Huế kinh doanh bền vững hơn, hình thành kinh tế tuần hoàn trong tương lai gần”.

Ông Cung Trọng Cường, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Huế khẳng định: “Sức lan tỏa của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ là vô cùng lớn. Họ không chỉ làm kinh tế mà chung tay kiến tạo một văn hóa kinh doanh vì cộng đồng và tương lai xanh của địa phương. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp địa phương thông qua các chương trình hỗ trợ về chuyển dịch xanh. Đổi mới sáng tạo chính là công cụ cốt lõi để hiện thực hóa những ý tưởng kinh doanh thân thiện với môi trường”.

“Chuyển đổi năng lượng sạch và ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, xử lý nước thải, tái sử dụng nguyên liệu là cách hiệu quả nhất để giải bài toán chi phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay”- ông Phạm Minh Mận nhận định.