Đảng và sứ mệnh lịch sử

Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, GS, TS Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Bài viết được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đánh giá cao. GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư đánh giá đây như là một luận cương mới, rất cơ bản về CNXH ở nước ta trong thời kỳ mới của cách mạng. Đã có rất nhiều phân tích, bình luận đề cao giá trị thực tiễn và lý luận của bài viết. Cũng có những ý kiến bàn luận và phản biện. Nhân đây, xin chia sẻ một vài suy ngẫm về những điều tưởng như không cần phải bàn cãi.

Toàn cảnh Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: DUY LINH
Toàn cảnh Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: DUY LINH

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

GS Sử học Trần Văn Giàu đã từng tổng kết, nhìn lại lịch sử nước ta thời kỳ đầu Pháp thuộc, hai lần thực dân Pháp đánh thành Hà Nội chỉ dùng chưa đến trăm quân. Cả Nguyễn Tri Phương rồi Hoàng Diệu cùng ba nghìn quân sĩ quyết tử giữ thành, nhưng đều thất thủ sớm trong ngày. Đánh chiếm cả tỉnh Ninh Bình, Pháp chỉ cần duy nhất một tiểu đội. Vậy mà mấy chục năm sau, cũng dân tộc ấy, đất nước ấy đứng lên đánh Pháp, đuổi Nhật, chống Mỹ, giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Vẫn dân tộc ấy, chỉ khác là có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo!

Trước Đảng Cộng sản, đã có nhiều nhà cách mạng nêu ngọn cờ cứu quốc, đã có nhiều phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc, nhưng đều không thành công. Lịch sử đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam!

Nhìn lại lịch sử Đảng từ năm 1930 đến 1945, rất nhiều, rất nhiều đảng viên cộng sản và quần chúng trung kiên, những cán bộ kiệt xuất của Đảng đã anh dũng hy sinh, trên pháp trường hay chốn lao tù thực dân và cả ở chiến trường, khi tuổi đời còn rất trẻ. Suốt cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoài thù trong, vào những thời khắc nguy nan nhất, mệnh lệnh vang trên chiến trường: đồng hành cùng cả dân tộc, các đồng chí đảng viên, đoàn viên luôn tiến lên phía trước.

Mỗi chiến thắng của dân tộc đều thuộc về nhân dân, nhưng chắc chắn, các đảng viên cống hiến hy sinh nhiều nhất và Đảng Cộng sản là người lãnh đạo nhân dân trong từng thắng lợi ấy.

Suốt chiều dài lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng với sứ mệnh lịch sử được trao gửi, được nhân dân tin yêu, được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi. Đảng đã giành được vị thế lãnh đạo một cách xứng đáng và các đảng viên chính là đội ngũ đã đóng góp tâm huyết, trí và lực để tạo nên uy tín, vị thế ấy của Đảng.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng coi phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới. Chính vì vậy, luận điểm này đã thu hút rất nhiều ý kiến, có đồng tình, song cũng có cả phản biện, rằng luận điểm trên hoàn toàn không có trong các nghiên cứu kinh điển; đã là kinh tế thị trường thì không thể định hướng XHCN.

Sự thật ngay trong bài viết, Tổng Bí thư đã giải quyết mạch lạc và chi tiết các vấn đề này bằng ngôn ngữ chuẩn mực, hàn lâm. Có thể thấy ngay rằng, đã là sáng tạo của một Đảng thì đương nhiên không thể có trong các tác phẩm lý luận trước đó! Học thuyết Mác - Lênin  với tư cách là một học thuyết khoa học và cách mạng dựa trên những thành tựu mới nhất của nhân loại vào thời điểm nó ra đời. Song nó không bao quát hết tình hình các quốc gia, các khu vực, mà cần phải được bổ sung thực tiễn và lý luận từ các nước đó, do chính Đảng Cộng sản tổng kết từ quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng sôi động và phong phú ở đất nước mình; để sống động, phong phú và hoàn thiện hơn học thuyết chung. 

Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH, kinh tế thị trường định hướng XHCN là lựa chọn có tính khoa học phù hợp thực tiễn. Định hướng này sẽ thực hiện xuyên suốt bằng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, sao cho các hoạt động kinh tế đồng thời tạo ra của cải vật chất, tinh thần và phục vụ đời sống; tất cả vì con người, cho con người, vì nhân dân lao động. Tổng Bí thư nhấn mạnh: mỗi chính sách kinh tế phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội, mỗi chính sách xã hội phải nhằm tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, khuyến khích làm giàu hợp pháp phải đi đôi với xóa đói, giảm nghèo bền vững, chăm sóc người có công, người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một yêu cầu có tính nguyên tắc để bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững, theo định hướng XHCN.

Về những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực

Là Đảng cầm quyền, Đảng ta luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công cuộc đấu tranh trước những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng. Chính vì vậy, chống tham nhũng tiêu cực gắn liền với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường được biết bằng cách gọi của người đứng đầu Đảng, chỉ sau thời gian ngắn đã đi vào lòng dân. Hàng loạt đại án và không ít cán bộ có chức có quyền phải hầu tòa, chịu hình phạt của pháp luật. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện tốt hơn nữa các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng nhằm làm cho tổ chức đảng, bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững bản chất cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Chỉ có như vậy mới dần kiểm soát, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Bài viết của Tổng Bí thư tiếp tục chỉ rõ, nước ta vẫn trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH, từ một nền kinh tế mới đang phát triển, còn nhiều yếu tố lạc hậu: thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước đi, hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen nhau... Và trong suốt thời kỳ quá độ đó, trong các thành phần kinh tế gắn với hình thức phát triển, vẫn làm nảy sinh các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Những tiêu cực xã hội và cá nhân chỉ dần dần giảm thiểu khi nước ta gần đạt tới CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hiện tượng giống nhau nhưng bản chất và đích đến sẽ dần tỏ rõ sự ưu việt của chế độ.