Đặc sắc lễ hội Katê

Nằm trong khuôn khổ ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), lễ hội Katê của đồng bào Chăm - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được tái hiện một cách sinh động.
Lễ tắm tượng thần được diễn ra bên trong tháp.
Lễ tắm tượng thần được diễn ra bên trong tháp.

Đây là lễ hội lâu đời và lớn nhất của người Chăm theo đạo Bàlamôn thuộc hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận với ý nghĩa tưởng nhớ các vị thần trong văn hóa Chăm như Pô Klong Garai, Pô Rômê, Pô Dam…; tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi cho mọi người bình yên, hòa hợp.

Múa quạt truyền thống trong tiếng trống, kèn hội Katê.

Múa quạt truyền thống trong tiếng trống, kèn hội Katê.

Vũ nữ biểu diễn múa dâng ngày hội.

Vũ nữ biểu diễn múa dâng ngày hội.

Sửa soạn mâm lễ cúng các thần linh tại khu đền tháp.

Sửa soạn mâm lễ cúng các thần linh tại khu đền tháp.

Lễ hội Katê thường diễn ra đầu tháng 7 lịch Chăm (tháng 9,10 dương lịch).

Lễ hội Katê thường diễn ra đầu tháng 7 lịch Chăm (tháng 9,10 dương lịch).