Đa sắc San Thàng

Nằm trên quốc lộ 4D, chỉ cách thành phố Lai Châu khoảng 5 km, chợ San Thàng họp vào sáng thứ năm và chủ nhật hằng tuần. Không chỉ là nơi trao đổi mua bán, chợ phiên San Thàng còn là nơi để bà con các dân tộc H’Mông, Dao, Lự, Giáy, Tày… giao lưu, gặp gỡ và cùng vui trong chén rượu nồng men núi rừng Tây Bắc. Từ sáng sớm cho đến khi không gian chợ tràn ánh nắng là không khí tấp nập, nhộn nhịp váy áo hòa sắc với tiếng nói cười rộn rã cùng sản vật khắp nơi hội tụ làm náo nức lòng người.
Khu chợ ngoài trời giới thiệu các sản vật núi rừng.
Khu chợ ngoài trời giới thiệu các sản vật núi rừng.
Đa sắc San Thàng ảnh 1

Chợ San Thàng có tên gốc là chợ Tam Đường đất (ngã ba đường).

Đa sắc San Thàng ảnh 2

Quầy may trang phục tại chợ.

Đa sắc San Thàng ảnh 3

Bà con bày bán các loại nông sản địa phương

Đa sắc San Thàng ảnh 4

Phiên chợ nhộn nhịp trao đổi bán mua từ sáng sớm.

Đa sắc San Thàng ảnh 5

Khu bán các loại gà, chim cảnh...

Đa sắc San Thàng ảnh 6

Đa dạng các mặt hàng thổ cẩm.