Cuộc chiến cam go

Ngày 27/2 vừa qua, tại Thủ đô Quito (Ecuador), Bộ trưởng Nội vụ nước chủ nhà Juan Zapata và người đồng cấp Bỉ Annelies Verlinden đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác song phương nhằm chống lại các băng nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Thỏa thuận này được ký kết trong bối cảnh Ecuador vừa thu giữ gần chín tấn ma túy giấu trong container chuối chuyển tới Bỉ.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát Ecuador thu giữ lượng cocaine khổng lồ tại cảng Guayaquil. Ảnh: NEWSWEEK
Cảnh sát Ecuador thu giữ lượng cocaine khổng lồ tại cảng Guayaquil. Ảnh: NEWSWEEK

CNN cho hay, theo thỏa thuận ký kết, hai nước sẽ thiết lập các cơ chế hợp tác nhằm tăng cường trao đổi thông tin, quá trình điều tra, kinh nghiệm công tác cũng như thành tựu khoa học công nghệ liên quan đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Thỏa thuận trên được ký kết một ngày sau khi cảnh sát Ecuador thu giữ khoảng 8,8 tấn ma túy, được giấu trong một container chuối từ cảng Guayaquil của nước này xuất đi Bỉ. Ước tính số ma túy này tương đương 90 triệu liều, có trị giá lên tới 330 triệu USD ở thị trường châu Âu. Đây là số ma túy lớn nhất thu giữ trong một lần tại Ecuador kể từ đầu năm đến nay.

Phát biểu ý kiến với giới truyền thông, Bộ trưởng Zapata nhấn mạnh, số lượng ma túy mà lực lượng chức năng Ecuador thu giữ được cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác với Chính phủ Bỉ. Ông Zapata cho rằng, việc ký kết thỏa thuận này là cơ hội tuyệt vời để tăng cường hợp tác an ninh với Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là giữa các quốc gia có kết nối hàng hải và cảng biển như Ecuador và Bỉ. Về phần mình, Bộ trưởng Verlinden nhấn mạnh rằng hợp tác là điều cần thiết để đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, cũng như chống buôn bán ma túy.

Từ đầu năm đến nay, Ecuador đã thu giữ khoảng 39 tấn ma túy, trong đó chủ yếu là cocaine. Năm 2022, quốc gia Nam Mỹ đã thu giữ tổng khối lượng ma túy lên tới 201 tấn, trong đó 61% được giấu trong các lô chuối xuất khẩu và gần 18% có điểm đến là cảng Antwerp (Bỉ). Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường nỗ lực chống các băng nhóm tội phạm, vốn coi quốc gia này là điểm trung chuyển để vận chuyển cocaine đến Mỹ và châu Âu.

Theo Le Monde, Ecuador nằm giữa Colombia và Peru - hai quốc gia được coi là nơi sản xuất cocaine lớn nhất thế giới và đã trở thành trung tâm buôn bán ma túy toàn cầu trong những năm gần đây. Chính vì vậy, Mỹ đã liệt Ecuador vào danh sách các quốc gia sản xuất và trung chuyển ma túy lớn nhất thế giới dù nước này không có bất kỳ cơ sở trồng hay điều chế thuốc phiện cũng như tổ chức ma túy lớn nào. Ma túy được sản xuất ở nơi khác nhưng lại được vận chuyển từ cảng Guayaquil của Ecuador đến Mỹ, châu Âu và châu Á.

Trong khi đó, Bỉ những năm gần đây được coi là “thủ phủ ma túy” của châu Âu. Tình trạng buôn bán ma túy tràn lan được xem là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bạo lực gia tăng kỷ lục ở Bỉ. Năm 2021, khoảng 90 tấn cocaine đã bị thu giữ tại Antwerp, trong khi 28 tấn khác được tìm thấy khi đang trên hành trình đến Bỉ. Con số này tương đương 40% lượng cocaine được thu giữ trên toàn bộ châu Âu. Với 12 triệu container đi qua cảng Antwerp mỗi năm, việc kiểm tra từng container để tìm ma túy giấu bên trong là điều gần như không thể với lực lượng hải quan Bỉ. Giới chức nước này ước tính họ chỉ bắt được khoảng 10% lượng cocaine được buôn lậu qua cảng Antwerp.

Trước tình hình đó, trong cuộc họp với Hội đồng An ninh quốc gia ngày 16/2 vừa qua, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã công bố hàng loạt biện pháp mới trong nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch chống tội phạm ma túy. Ngoài việc kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao có vai trò chỉ đạo then chốt trong các hoạt động chống ma túy, nhà lãnh đạo Bỉ còn quyết định bổ sung sĩ quan cho lực lượng cảnh sát hàng hải và thành lập một đội an ninh mới tại cảng Antwerp. Bỉ cũng áp dụng phạt tiền đối với các trường hợp mang theo ma túy trên người. Hiện cơ quan chức năng Bỉ đang xem xét đẩy mạnh hợp tác với cảnh sát quốc tế để đạt hiệu quả cao hơn.

Giới phân tích cho rằng, buôn bán ma túy vẫn là một hoạt động phi pháp mang lại lợi nhuận siêu khổng lồ, do đó các băng đảng tội phạm vẫn bất chấp để tiến hành các hoạt động vận chuyển. Điều này khiến cuộc chiến chống ma túy tại các điểm nóng trên thế giới vẫn vô cùng cam go.