Chương trình nghị sự mới của EU

Công bố chương trình nghị sự của khối khi tiếp quản cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), Hungary nhấn mạnh mục tiêu giải quyết các vấn đề của châu Âu bằng giải pháp thực tế, thúc đẩy đối thoại để đạt được sự thống nhất trong đa dạng. EU cũng khởi động bầu các vị trí lãnh đạo mới sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP).
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Janos Boka nêu các ưu tiên của Hungary trong nhiệm kỳ chủ tịch. Ảnh: HUNGARIAN CONSERVATIVE
Bộ trưởng Janos Boka nêu các ưu tiên của Hungary trong nhiệm kỳ chủ tịch. Ảnh: HUNGARIAN CONSERVATIVE

Đưa châu Âu vĩ đại trở lại

Chính phủ Hungary đã công bố các mục tiêu ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU trong nửa cuối năm 2024, bắt đầu từ ngày 1/7 tới, với khẩu hiệu “Make Europe Great Again” (tạm dịch là: “Đưa châu Âu vĩ đại trở lại”) và logo nhiệm kỳ Chủ tịch là hình khối rubik cách điệu được tạo thành từ 27 phần đại diện cho số quốc gia thành viên EU.

Phát biểu ý kiến trong cuộc họp báo ngày 18/6 tại Varkert Bazar, Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Hungary Janos Boka cho biết, 7 ưu tiên mà Hungary tập trung gồm: Tăng cường khả năng cạnh tranh của EU; phát triển ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và hợp tác mua sắm quốc phòng giữa các quốc gia thành viên EU; bảo vệ biên giới của EU; ủng hộ chính sách nông nghiệp châu Âu lấy nông dân làm trung tâm; giải quyết vấn đề mở rộng EU trong tương lai; và vấn đề nhân khẩu học của châu Âu.

Bộ trưởng Janos Boka nhấn mạnh, Hungary đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng EU khi châu Âu phải đối mặt những thách thức lớn, như cuộc khủng hoảng diễn ra ở khu vực lân cận Hungary, tình hình an ninh dễ bị tổn thương, tình trạng di cư bất hợp pháp, tác động của biến đổi khí hậu và tình hình nhân khẩu học.

Chính phủ Hungary khẳng định nhiệm kỳ Chủ tịch phục vụ mục tiêu hòa bình và an ninh châu Âu. Logo khối rubik gồm các phần tượng trưng cho 27 quốc gia thành viên EU thể hiện sự phức tạp của các vấn đề châu Âu và sự khéo léo cần có để giải quyết. Hungary hướng tới tinh thần đổi mới và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Trong 6 tháng nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU sắp tới, Hungary sẽ tổ chức khoảng 1.500 cuộc họp nhóm công tác, 37 cuộc họp chính thức của Hội đồng EU tại Brussels và Luxembourg, cùng 230 sự kiện khác.

Bầu các vị trí lãnh đạo

Ngày 17/6, các nhà lãnh đạo EU có mặt tại Brussels (Bỉ) để thảo luận việc phân bổ các vị trí hàng đầu của Liên minh Cờ xanh sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP). Theo thông lệ, các nước thành viên EU đàm phán về các vị trí lãnh đạo theo hướng bảo đảm cân bằng về khu vực địa lý và chính trị.

Một trong những công việc ưu tiên là bầu chọn người đứng đầu cơ quan điều hành của EU là Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), hiện do bà Ursula von der Leyen đảm nhiệm. Ngoài vị trí Chủ tịch EC, các nhà lãnh đạo EU còn thảo luận về vị trí Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EUC), hiện do ông Charles Michel đảm nhiệm và vị trí Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, hiện là ông Josep Borrell đảm nhiệm.

Truyền thông châu Âu dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, bà Ursula von der Leyen được đánh giá có nhiều khả năng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch EC này nhiệm kỳ thứ hai. Trong cuộc bầu cử EP vừa qua, đảng Nhân dân châu Âu (EPP) của bà Ursula von der Leyen giành chiến thắng, được 190 ghế trong Nghị viện châu Âu khóa mới gồm 720 ghế.

Phần lớn các nghị sĩ thuộc EPP được cho là sẽ phê chuẩn bà Ursula von der Leyen tiếp tục lãnh đạo cơ quan điều hành EU thêm một nhiệm kỳ 5 năm, nhưng bà vẫn cần thêm sự ủng hộ. Để được các nhà lãnh đạo EU chấp thuận tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch EC, bà Ursula von der Leyen cần giành được ủng hộ của đa số tối thiểu là 15 trong 27 nước thành viên, chiếm ít nhất 65% dân số EU.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định chính thức tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 27 và 28/6 tới. EP sẽ phê chuẩn đề xuất lựa chọn của các nhà lãnh đạo EU.