Cảnh đẹp trên thảo nguyên Suôi Thầu

Xín Mần là một huyện miền tây của tỉnh Hà Giang, tiếp giáp với tỉnh Lào Cai. Qua thị trấn Cốc Pài trung tâm huyện khoảng một giờ đi xe là du khách có thể đến thảo nguyên Suôi Thầu, một dạng địa hình khá lạ và độc đáo ở các tỉnh miền núi.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh thảo nguyên Suôi Thầu vào sáng sớm.
Toàn cảnh thảo nguyên Suôi Thầu vào sáng sớm.

Khí hậu trong lành và độ cao khoảng 1.200m so mực nước biển, cùng cánh đồng và vườn hoa tam giác mạch của đồng bào người H’Mông đã tạo nên một cảnh quan thảo nguyên đẹp lãng mạn.

Đứng trên thảo nguyên có thể bao quát một vùng rộng lớn của huyện Xín Mần, những vách núi xa xa sừng sững, thị trấn Cốc Pài trở nên bé nhỏ cùng dòng sông Chảy uốn lượn tạo cho cảnh quan thiên nhiên nơi đây vẻ hùng vĩ.

Cảnh đẹp trên thảo nguyên Suôi Thầu ảnh 1

Trải nghiệm cắm trại trên thảo nguyên.

Cảnh đẹp trên thảo nguyên Suôi Thầu ảnh 2

Những cánh đồng uốn lượn mềm mại.

Cảnh đẹp trên thảo nguyên Suôi Thầu ảnh 3

Du khách thích thú chụp ảnh với vườn hoa tam giác mạch.

Cảnh đẹp trên thảo nguyên Suôi Thầu ảnh 4

Thong thả chiều về.

Cảnh đẹp trên thảo nguyên Suôi Thầu ảnh 5

Bình yên trên thảo nguyên.