Cần một sự đồng bộ

Với việc mời HLV Troussier dẫn dắt đội tuyển quốc gia (ĐTVN), bóng đá nước nhà chuyển sang chu kỳ mới cùng nhiều sự thay đổi mang tính bước ngoặt về lực lượng, lối chơi để hướng tới mục tiêu tham dự VCK World Cup 2026 hoặc 2030 khi cánh cửa đã mở rộng hơn (sẽ có 48 đội được dự World Cup).
0:00 / 0:00
0:00
Các cầu thủ trẻ đã được ra sân nhiều hơn tại V.League. Ảnh: LÊ MINH
Các cầu thủ trẻ đã được ra sân nhiều hơn tại V.League. Ảnh: LÊ MINH

Dù vậy để đạt được mục tiêu chưa từng có ấy, chúng ta cần tới một thế hệ cầu thủ đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Một thế hệ cầu thủ như thế phải được xây dựng ngay từ bây giờ để có thể hoàn toàn chững chạc và trưởng thành ở thời điểm năm 2026 và 2030.

Trong chín tháng cầm quân vừa qua, HLV Troussier với sự phối hợp của VFF đã gọi tập trung hơn trăm cầu thủ lên ĐTVN, trong đó có nhiều cầu thủ trẻ. Việc triệu tập các cầu thủ trẻ cũng tương tự như các đời HLV tiền nhiệm song điểm khác biệt là ở chỗ lần đầu tiên trong lịch sử các cầu thủ trẻ được trao cơ hội ra sân ở các trận giao hữu lẫn chính thức của ĐTVN, thậm chí “chiếm suất” của lứa đàn anh trụ cột. Đây không phải là cao hứng nhất thời của HLV Troussier trong việc sử dụng lực lượng mà là chiến lược đã được bàn bạc với VFF nhằm xây dựng lứa cầu thủ thế hệ mới trên cơ sở trao cho họ cơ hội thử thách để trưởng thành. Chỉ mới năm trước, những cái tên như Minh Trọng, Đình Bắc, Thanh Nhàn, Văn Cường... còn ít ai biết đến thì giờ đây đang chơi ngày càng chững chạc trong mầu áo ĐTVN và bước đầu lập công. Để có thể phát huy hiệu quả của chiến lược nói trên, không chỉ dựa vào sự phối hợp giữa VFF và HLV Troussier mà còn cần sự đồng bộ về cách làm ở các CLB, theo đó cầu thủ trẻ được trao nhiều hơn cơ hội ra sân. Điều này đang bắt đầu diễn ra ở Cúp Quốc gia. Đó là tín hiệu tích cực và cần được duy trì một cách có hệ thống với chiến lược bài bản, cụ thể.

Liệu chúng ta có thể xây dựng được một lứa cầu thủ như thế hệ “vàng” hay không thì điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song việc tiên quyết là phải bắt tay vào làm “thật” thay vì chỉ hô hào suông. Công việc mà VFF và HLV Troussier đang làm vì thế rất quan trọng và hy vọng sẽ đạt được mục tiêu.