Cá heo biết cười

Theo một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học tại Trường đại học Pisa (Italy), cá heo thật sự biết “mỉm cười” với nhau trong lúc chơi đùa.
Cá heo biết cười

Theo Phys.org, tác giả chính và nhà sinh vật học tiến hóa Elisabetta Palagi cho biết, cá heo có khả năng bắt chước biểu cảm khuôn mặt của những con khác và chúng có thể mở rộng miệng khi cười (trong ảnh).

Bước tiến mới trong nuôi cấy tim nhân tạo

Các nhà khoa học Nhật Bản vừa công bố một trái tim nhân tạo làm từ tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPS). Trái tim này có đường kính khoảng 3 cm và được tạo thành từ khoảng 200 - 300 triệu tế bào nhân tạo. Dự kiến một trái tim iPS có nhịp đập sẽ được trưng bày tại Triển lãm thế giới 2025 ở Osaka (Nhật Bản) vào năm tới.

Chương trình tiêm chủng giảm cân

Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS) cho biết, sẽ triển khai chương trình tiêm thuốc giảm cân trong nỗ lực giải quyết tình trạng thừa cân ở nước này. Cơ quan này vừa công nhận một loại thuốc tiêm giảm cân, có thể dùng cho khoảng 1,6 triệu người có chỉ số khối cơ thể cao hơn bình thường và gặp các vấn đề sức khỏe liên quan cân nặng.

Robot hoạt động bằng cơ nhân tạo

Cá heo biết cười ảnh 1

Các nhà khoa học Viện Kỹ thuật Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) và Viện Max Planck về hệ thống thông minh đã tạo ra một chân robot chạy bằng cơ nhân tạo (trong ảnh), có khả năng vận động nhanh nhẹn và di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau. Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature Communications.

Thí nghiệm thả trứng không vỡ

Theo UPI, một nhóm sinh viên ở Pennsylvania (Mỹ) đã hoàn thành bài tập khoa học khi thành công thả quả trứng từ độ cao 25 m mà không làm vỡ. Nhóm đã tự thiết kế cấu trúc bao gồm lớp bọc bảo vệ và dù tự chế để có thể thả quả trứng rơi từ độ cao nhất có thể. Kỷ lục thế giới cũ thuộc về một người Ấn Độ, quả trứng còn nguyên vẹn khi được thả từ độ cao 16,5 m.