Bất ngờ như... bóng đá!

Năm 2007, VN Index đã chinh phục mốc 1.000 điểm và điều này đã lặp lại ngay những ngày đầu năm 2018. Điều này cũng giống như việc U23 Việt Nam là đội tuyển bóng đá Đông - Nam Á đầu tiên lọt vào bán kết giải U23 châu Á. Và tính từ chức vô địch AFF Cup vào năm 2008 thì bóng đá cũng có chu kỳ khoảng 10 năm giống như chứng khoán vậy!

Bất ngờ như... bóng đá!

Diễn biến thị trường chứng khoán (TTCK) trong tuần qua cũng có nhiều nét tương đồng với trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq hôm 20-1. VN Index mở màn tuần rồi bằng việc tăng hơn 13 điểm trong phiên giao dịch ngày 15-1 lên hơn 1.063 điểm, cũng giống như đội bóng vượt lên dẫn trước 1-0, nhưng hai phiên 16 và 17-1 đầy thách thức giống như việc bị gỡ hoà và dẫn trước. Đặc biệt, phiên 17-1, VN Index đã giảm hơn 28 điểm, xấp xỉ 2,66%, mức sụt giảm khiến nhiều nhà đầu tư (NĐT) choáng váng và bán sạch cổ phiếu (CP).

Và tưởng chừng phiên 17-1 báo hiệu một đợt điều chỉnh cho VN Index thì chỉ số này đã nhanh chóng lấy lại những gì đã mất vào hai phiên cuối tuần qua. Xét riêng từng CP thì trong hai phiên này đã có những CP thiết lập được những đỉnh mới. Điều này cũng ngoạn mục giống như U23 Việt Nam gỡ hòa trong hai hiệp phụ trước khi có chiến thắng nín thở bằng việc đá luân lưu 11m. Và nếu ví tinh thần kiên cường của các cầu thủ trẻ cũng như kỳ vọng mạnh mẽ mà NĐT đang và sẽ dành cho TTCK Việt Nam thì cũng chẳng có gì sai.

CK có lên có xuống, bóng đá có thắng có thua trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn cũng cần một nền tảng tốt. Bóng đá cần thể lực, kỹ chiến thuật còn CK cần dòng tiền và kỳ vọng.

Diễn biến trong hai phiên 17 và 18-1 đã đảo lộn mọi dự đoán của các NĐT, ngay cả với những người am hiểu TTCK. Trước tiên, cần phải xác định phiên 17-1 giảm thuần túy bởi bên bán vừa mạnh tay, vừa dứt khoát đã khiến nhiều NĐT buộc phải bán ra để bảo toàn lợi nhuận hơn là cắt lỗ. Và nếu như những năm trước, thì phiên 18 và 19 sẽ xuất hiện những đợt bán tháo với tâm lý lo ngại. Tuy nhiên, dòng tiền quá mạnh đã làm đảo lộn mọi dự báo và nhanh chóng xóa tan lo ngại. Phiên 19-1, giá trị giao dịch khớp lệnh tại HoSE đạt hơn 8.200 tỷ đồng, còn nếu tính cả thoả thuận thì lên đến hơn 9.600 tỷ đồng là một dẫn chứng không thể thuyết phục hơn.

Dù vậy, NĐT cũng nên xác định rằng, dù TTCK đang tăng và nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng do mùa báo cáo tài chính đến gần, các doanh nghiệp cũng chuẩn bị đại hội cổ đông, độ khó cũng sẽ tăng lên đáng kể. Chỉ cần một phiên như 17-1 xuất hiện, NĐT có thể bị thiệt hại 3-5% chỉ trong một ngày, chưa kể đến việc bị mất danh mục, mất chi phí cơ hội, vì bán ra rất khó mua vào ngay lập tức.

VN Index đang tiến đến những mức đỉnh mới, mà gần nhất là 1.100 điểm, cơ hội cũng nhiều mà rủi ro cũng rất lớn. Có lẽ, thách thức dành cho NĐT trong hiện tại là việc có thể kiểm soát giữa lòng tham và sự an toàn trong nguồn vốn. Đôi khi mua CP cho đến ngày T+3 (CP về đến tài khoản) chưa chắc đã có lãi, thậm chí lỗ, nhưng đến ngày T+4 hoặc T+5 giá mới tăng trở lại. Hoặc NĐT luôn đòi hỏi phải bán đúng đỉnh, lãi đậm cũng là một kỳ vọng rất khó thực hiện. Nó cũng giống như việc đòi hỏi đội bóng vừa thắng trận lại phải đá đẹp!