Ancelotti ở ngã ba đường

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang ở ngã ba đường, khi vẫn còn một năm hợp đồng với Real Madrid nhưng đội tuyển Brazil phản ứng như thể đã đạt được thỏa thuận chung.
HLV Ancelotti đã có những mùa giải thành công với Real Madrid.
HLV Ancelotti đã có những mùa giải thành công với Real Madrid.

Mỗi khi được hỏi về tương lai với đội tuyển Brazil, Ancelotti không hoàn toàn đóng cửa khả năng này, dù vẫn luôn nói mình còn một năm hợp đồng dẫn dắt Real Madrid, rằng ông muốn hoàn thành thỏa thuận giữa hai bên và mối quan hệ với chủ tịch Florentino Perez rất tốt. Mặt khác, người đứng đầu đội bóng Thủ đô Madrid chưa chắc chắn ai sẽ dẫn đội trong mùa giải tới.

Perez thể hiện thái độ tiếp tục ủng hộ Ancelotti vì lọt vào bán kết Champions League và giành ba danh hiệu (Cúp nhà Vua, Siêu cúp châu Âu, Cúp thế giới các CLB) trong một mùa giải kỳ lạ nhất lịch sử, được đánh dấu bằng World Cup ở Qatar. Perez chưa quên cú đúp vô địch châu Âu và La Liga mùa trước.

Tuy vậy, cho đến lúc này việc Perez giữ Ancelotti vì chưa tìm thấy ai thích hợp hơn để tái thiết CLB, sau một loạt cuộc chia tay (Karim Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard, Mariano Diaz). Ngoại trừ thương vụ Jude Bellingham từ Dortmund, Madrid chưa có hợp đồng lớn nào để bù đắp hàng công. CLB chỉ đưa Brahim Diaz trở lại sau hai năm cho Milan mượn, cũng như mượn Joselu từ Espanyol.

Mùa giải 2023-2024 là thời điểm quá độ. Perez hiểu rằng, Ancelotti phù hợp với nhiệm vụ này trước khi kết thúc hợp đồng và mở ra cánh cửa cho người khác đến gặt hái chiến thắng. Ở trung tâm Valdebebas, mọi người đều hiểu Carletto biết cách thích nghi với những đòi hỏi của Perez, một nghệ thuật đối thoại mà ông từng thành công khi làm việc ở Milan, với Silvio Berlusconi.

Ancelotti luôn rõ ràng Real Madrid là ưu tiên hàng đầu và ông sẽ không bao giờ huấn luyện đội bóng nào nữa. Đó là kết thúc tốt đẹp cho sự nghiệp bóng đá lâu dài và thành công của ông, vị HLV duy nhất giành bốn Champions League (hai với Milan, hai với Madrid), cũng như vô địch cả 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Italia, Đức và Pháp). Nhưng liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đang gây sức ép.

CBF muốn đạt thỏa thuận với nhà cầm quân người Italia ngay trong tháng 6 này, có thể bắt đầu công việc từ tháng 1/2024, hoặc cho đến khi mùa giải kết thúc. Kể từ khi vô địch World Cup 1958, giải đấu Qatar 2022 đánh dấu khoảng thời gian trắng tay kéo dài nhất của Brazil. 20 năm không có cúp vàng, nên World Cup 2026 trở nên quan trọng. CBF bị ám ảnh bởi quan hệ của Ancelotti với các thủ lĩnh Casemiro và Marquinhos, cùng những cầu thủ hiện ông đang huấn luyện như Vinicius, Rodrygo và Eder Militao.

Có một sự thật là trước khi bước vào kỳ nghỉ hè, Ancelotti thất vọng về cuộc gặp với Perez và Tổng Giám đốc Jose Angel Sanchez. Carletto đề nghị mua Harry Kane thay Benzema, nhưng các nhà lãnh đạo Madrid loại trừ khả năng này. CBF hiểu rõ vấn đề nên cố gắng tác động đến ông.

Tình huống của Ancelotti rất đặc biệt. Ở Tây Ban Nha, người ta nói rằng, ông đang quản lý hai hợp đồng. Rất khó để nói không với Real Madrid. Tương tự, hiếm có HLV nào từ chối Brazil, đội tuyển đang hướng về chức vô địch World Cup lần thứ 6. Lựa chọn tốt nhất cho các bên là Ancelotti sẽ dẫn “Selecao” từ mùa hè 2024, sau khi kết thúc mùa thứ 3 với Madrid. Cho đến lúc đó, ghế HLV Brazil tiếp tục được trao cho Ramon Menezes.