Xe đạp “hươu cao cổ”

AFP đưa tin, hai nhà sáng chế người Pháp Nicolas Barrioz và David Peyrou đã mất khoảng 5 năm để thực hiện ước mơ chế tạo chiếc xe đạp có thể đi được cao nhất thế giới, với chiều cao lên tới 7,74 m (trong ảnh).
0:00 / 0:00
0:00
Xe đạp “hươu cao cổ”

Hai người cho biết, họ nảy ra ý tưởng này khi đang đi uống nước, sau đó tự thiết kế, tìm nguồn cung ứng nguyên liệu và phải mất 2 năm để chế tạo chiếc “xe đạp hươu cao cổ” này.

Phát hiện hố đen lớn nhất

Các nhà thiên văn học thuộc Đài thiên văn Paris (Pháp) cho biết, họ đã tình cờ phát hiện hố đen lớn nhất từng được ghi nhận từ trước đến nay trong dải ngân hà, được đặt tên là Gaia BH3 nhờ dữ liệu do Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) thu thập được. Theo UPI, hố đen BH3 nằm trong chòm sao Aquila, cách Trái đất khoảng 2000 năm ánh sáng.

23 cặp sinh đôi cùng tốt nghiệp

Xe đạp “hươu cao cổ” ảnh 1

Theo CNN, Trường trung học Pollard ở Needham, bang Massachusetts (Mỹ) có 23 cặp sinh đôi (trong ảnh) cùng tốt nghiệp trong năm học vừa qua. Đây là niên khóa trường có nhiều cặp song sinh nhất từng học cùng lúc. Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thông thường trường đón từ 5 đến 10 cặp sinh đôi mỗi khóa.

Xác định loài thằn lằn bay mới

Các nhà khoa học tại Trường đại học Curtin (Australia) đã xác định những mẫu xương hóa thạch có niên đại khoảng 100 triệu năm từng được khai quật ở Australia thuộc về một loài thằn lằn bay mới. Tạp chí Science cho hay, nhóm nghiên cứu kết luận mẫu vật thuộc về loài Haliskia peterseni, loài săn mồi đáng sợ với sải cánh dài khoảng 4,6 m.

Đài quan sát đặc biệt

Đài quan sát hạt vũ trụ neutrino lớn nhất thế giới đang được xây dựng trong núi Nijuugo, thị trấn Kamioka (Nhật Bản) và dự kiến hoàn thành vào năm 2026. AP cho hay, công trình đồ sộ có kinh phí lên tới 630 tỷ USD, đã được triển khai hơn 20 năm qua theo cấu trúc hình trụ khoét sâu trong lòng núi, có chiều cao hơn 80 m và rộng gần 70 m.