Tuyển Pháp dè chừng Maroc trước cuộc đối đầu ở bán kết World Cup 2022

NDO - Pháp sẽ bước vào trận bán kết World Cup 2022 với Maroc rạng sáng 15/12 với sự tôn trọng tối đa dành cho đối thủ, đội bóng vừa vượt qua một loạt các “gã khổng lồ” của bóng đá thế giới để làm nên lịch sử cho bóng đá châu Phi.
0:00 / 0:00
0:00
Huấn luyện viên tuyển Pháp Didier Deschamps trong buổi họp báo trước trận bán kết với Maroc. (Ảnh: Reuters)
Huấn luyện viên tuyển Pháp Didier Deschamps trong buổi họp báo trước trận bán kết với Maroc. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại họp báo trước trận đấu ngày 13/12, huấn luyện viên Didier Deschamps của tuyển Pháp bày tỏ lo ngại khi số lượng các cổ động viên của nước này tới sân có thể bị áp đảo bởi những người hâm mộ Maroc, cũng như những áp lực khổng lồ từ phía khán đài đối với các học trò của ông dưới sân.

"Maroc đang được hưởng lợi từ sự hỗ trợ to lớn đó. Tôi đã thấy điều này qua các trận đấu trước và những trợ lý của tôi cũng đã nói như vậy. Chúng tôi biết trận tới không khí cũng sẽ “nóng” tương tự, nhưng đó là một phần của cuộc đối đầu và chúng tôi sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng cho điều này", Deschamps phát biểu.

Sự cổ động nhiệt tình của người hâm mộ đã mang đến cho Maroc, đội bóng châu Phi đầu tiên góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất tại World Cup, một thứ vũ khí tinh thần quan trọng, giúp họ đánh bại Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trên đường vào bán kết, nhưng người Pháp cho biết họ sẽ sẵn sàng trước “mối đe dọa” từ Maroc.

Đánh giá cao Maroc, đội trưởng tuyển Pháp, thủ môn Hugo Lloris nói: "Tôi ngưỡng mộ và tôn trọng những gì họ đã làm được. Maroc có rất nhiều nhân tố đáng nể cả trong và ngoài sân cỏ, xét về sự gắn kết. Không khí trận đấu sẽ rất căng thẳng nhưng chúng tôi đã sẵn sàng và bình tĩnh đón nhận điều này. Chúng tôi sẽ phải sẵn sàng để thử thách khả năng của bản thân một lần nữa".

Tuyển Pháp dè chừng Maroc trước cuộc đối đầu ở bán kết World Cup 2022 ảnh 1

Huấn luyện viên Maroc Walid Regragui ăn mừng cùng các cầu thủ sau khi giành vé vào bán kết. (Ảnh: Reuters)

Maroc thường chơi với sơ đồ 4-1-4-1 và phòng thủ rất chặt chẽ, do đó sự kiên nhẫn sẽ là chìa khóa cho Pháp để mở đường vào cầu môn đối thủ, với mục tiêu trở thành đội đầu tiên ghi bàn vào lưới Maroc ở kỳ này. Lần duy nhất đội bóng Bắc Phi để thủng lưới là do bàn phản lưới nhà trước Canada.

Có thể nhân tố tạo nên sự khác biệt cho Pháp không phải là tiền đạo Kylian Mbappe, người được dự báo sẽ bị kèm rất rát ở trận bán kết, mà là tiền đạo Antoine Griezmann với khả năng liên kết và đột phá giữa các tuyến.

"Đây là một trận đấu nữa mà Griezmann cần chơi tốt hơn. Cậu ấy có khả năng khiến lối chơi của đội khởi sắc, với những pha chạm bóng kỹ thuật và thực tế là Griezmann có thể vừa tắc bóng hay cũng như vừa tung ra những đường chuyền tốt", Deschamps khen ngợi trò cưng, đồng thời bày tỏ hy vọng Pháp sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn trước Maroc.

Đội bóng châu Phi tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha đột phá và phản công nhanh, nhưng đây cũng chính là vũ khí mà Pháp cũng có thể dùng để tấn công đối thủ.

“Chúng tôi muốn có bóng để tạo ra các cơ hội nguy hiểm, nhưng bạn đã thấy rằng trong trận đấu của chúng tôi với Ba Lan ở vòng 1/8, họ thực sự đã có bóng nhiều hơn dự kiến. Pháp cũng như Maroc đều có khả năng đột phá và tấn công nhanh. Chúng tôi sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát bóng, nhưng khi có bóng, chúng tôi sẽ cần phải tạo ra cơ hội”, Deschamps tiết lộ cách chơi của Pháp ở trận bán kết.

Trong khi đó, đội phó Raphael Varane cũng nhận định, Pháp hoàn toàn nhận thức được rằng Maroc không chỉ là một đội chỉ biết phòng ngự. Những pha luân chuyển bóng nhanh và tự tin khi giành lại quyền kiểm soát bóng của họ đã thực sự gây ấn tượng mạnh ở Qatar và đó là lý do nhà đương kim vô địch sẽ không thể coi thường đối thủ này.

Tuyển Pháp dè chừng Maroc trước cuộc đối đầu ở bán kết World Cup 2022 ảnh 2

Raphael Varane phát biểu trong buổi họp báo. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi có đủ kinh nghiệm để tránh rơi vào việc quá tự tin. Họ đã đi đến giai đoạn này là có lý do cả", trung vệ Varane dè chừng trước cuộc chạm trán với Maroc.

"Họ phòng ngự rất tốt, sẽ vô cùng khó khăn. Chúng tôi phải chuẩn bị cho các cầu thủ của mình bước vào một trận chiến khác. Đó là một trận bán kết World Cup, bạn cần phải cống hiến hết mình nếu muốn xứng đáng với tấm vé vào chung kết", Varane khẳng định.

Trung vệ đang khoác áo Manchester United cũng cho rằng đoàn quân của huấn luyện viên Walid Regragui đang tràn đầy tự tin đối đầu Pháp: “Họ đang viết nên lịch sử cho bóng đá Maroc, họ có một tập thể với những màn thể hiện mang lại cho họ rất nhiều sự tự tin. Đây cũng là đội rất khỏe về thể chất và cũng rất nguy hiểm trong các pha phản công cũng như tình huống cố định".

Hậu vệ phải Jules Kounde, người sẽ được giao nhiệm vụ “chăm sóc” Sofiane Boufal của Maroc bên hành lang cánh cũng bày tỏ sự dè chừng khi nhắc đến những điểm mạnh của Maroc: “Tôi không lo lắng nhưng chúng tôi biết họ đã đánh bại các đội bóng lớn để vào bán kết và chúng tôi sẽ xem xét điều đó một cách nghiêm túc. Không có gì ngạc nhiên khi thấy họ có mặt ở đây vì họ hoàn toàn xứng đáng”.

"Maroc chơi rất chặt chẽ. Họ khiến các cầu thủ cầm bóng của đối phương có rất ít thời gian để tổ chức tấn công. Chúng tôi phải chơi nhanh và cố gắng phá vỡ sự liên kết này của họ", Kounde chia sẻ về chiến thuật đối đầu Maroc.

"Chúng tôi biết rõ điểm mạnh của họ. Maroc cầm bóng rất hiệu quả, phối hợp rất nhanh để luân chuyển bóng tới 2 tiền vệ cánh. Những gì họ đã làm là rất đáng nể, chỉ để thủng lưới 1 bàn do phản lưới nhà, đặc biệt là khi bạn nhìn vào những pha ăn miếng trả miếng mà họ đã thể hiện ở các trận đấu vừa qua. Chúng tôi sẽ phải thật sự chắt chiu cơ hội để ghi bàn", Kounde chia sẻ.

Đội thắng trong cặp đấu bán kết này sẽ đối đầu Argentina trong trận chung kết để tranh ngôi vô địch World Cup 2022, diễn ra vào ngày 18/12 tới.