Truyền thống hiếu học

Đó là tên cuộc triển lãm khai mạc ngày 31/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 2/9/1945-2/9/2022 và chào đón ngày khai trường.
Truyền thống hiếu học

Triển lãm trưng bày 50 tác phẩm của 44 tác giả được sáng tác từ những năm sau 1945 cho đến gần đây trên các chất liệu sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, màu nước, gỗ, thạch cao, gang. Trong đó nhiều tác phẩm lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng… Tiêu biểu như “Lớp trung học đầu tiên” (Diệp Minh Châu), “Lớp học bình dân làng Bền” (Trần Văn Cẩn), “Bủ Đường biết đọc” (Tô Ngọc Vân), “Đi học bình dân” (Lê Công Thành)…

Triển lãm tôn vinh truyền thống hiếu học tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, động viên thế hệ trẻ tiếp nối cha ông học tập, rèn luyện, phấn đấu để trở thành chủ nhân tương lai đích thực của đất nước.

Dạy hát xẩm nâng cao

Khóa Đào tạo hát xẩm nâng cao vừa diễn ra tại Hà Nội, do Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc phối hợp Quỹ Thiện Tâm tổ chức, diễn ra từ ngày 18 đến 21/8. Tham gia truyền đạt, hướng dẫn có các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu như các NSND Xuân Hoạch, Thanh Ngoan, Thúy Ngần, nhà nghiên cứu-nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long… với sự tham dự của gần 40 học viên thuộc các lứa tuổi khác nhau đến từ gần 20 câu lạc bộ, nhóm xẩm thuộc các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. NSND Xuân Hoạch chia sẻ, có được những lớp học như thế này là mong muốn của tất cả các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ tâm huyết nỗ lực tham gia phục hồi hát xẩm nhiều năm qua.