Theo Reuters, trong một loạt cuộc đột kích vào 8 địa điểm với sự tham gia của hơn 100 cảnh sát, lực lượng chức năng ở đông nam Alicante (Tây Ban Nha) giải cứu thành công 48 phụ nữ gồm nhiều quốc tịch. "Các nạn nhân, chủ yếu là người gốc Nam Mỹ, đã bị dụ dỗ đến Tây Ban Nha bằng những lời mời làm việc trong lĩnh vực vệ sinh và làm đẹp. Nhưng thay vào đó, họ bị đưa đến các câu lạc bộ nơi họ bị bóc lột tình dục. Cuối cùng, họ sống như gái mại dâm tại một mạng lưới các cơ sở được ngụy trang giống như nhà trọ", cảnh sát cho hay. Ngoài việc bị ép phải làm việc liên tục, những phụ nữ này còn bị theo dõi bằng camera và không được phép ra ngoài quá 2 giờ đồng hồ mỗi ngày.
Bên cạnh việc giải cứu nạn nhân, lực lượng chức năng cũng bắt giữ 48 đối tượng, trong đó có cả các đối tượng giám sát "nhà trọ" và lái xe taxi đưa đón những nạn nhân đến các địa điểm hoạt động. Những kẻ cầm đầu, được cho là một người đàn ông Tây Ban Nha và hai phụ nữ Colombia, đã dụ dỗ thành công hơn 1.000 phụ nữ trong năm qua. Trong số các nghi phạm, 6 đối tượng đã bị tạm giam để chờ xét xử; số còn lại được tại ngoại để ra hầu tòa sau đó.
Cảnh sát đã đóng cửa 3 câu lạc bộ thoát y và tịch thu 17 bất động sản, vũ khí, ba chiếc xe hơi sang trọng, vài chục gram cocaine, một số máy tính. Hơn 150.000 euro tiền mặt bị thu giữ, đồng thời các tài khoản ngân hàng có số dư lên tới 938.000 euro cũng bị phong tỏa.
Các nhà chức trách cho hay, việc phát hiện ra đường dây buôn người xuyên quốc gia được tiến hành sau khi nhận được tin báo ẩn danh gửi đến đường dây nóng của cảnh sát. Ước tính, khoảng 8.000 khiếu nại của người dân đã được gửi đến trong năm 2024, trong đó có khoảng 1.025 khiếu nại cung cấp thông tin hoạt động hữu ích.
Theo AFP, buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ là một vấn đề nhức nhối tại châu Âu trong những năm qua. Số liệu do Liên minh châu Âu (EU) công bố gần đây, trung bình mỗi năm hàng chục nghìn phụ nữ đã bị lừa bán sang châu Âu, nhưng đây chỉ mới là “phần nổi của tảng băng”, vì con số này chỉ phản ánh các trường hợp đã được xác định. Một nửa số này đến từ các nước bên ngoài EU, trong đó chủ yếu là các quốc gia châu Phi như Nigeria hay khu vực Mỹ latin như Colombia, Venezuela… Ủy ban châu Âu (EC) nhận định, mục đích chính của các đường dây buôn người là kinh doanh tình dục - một hoạt động đem về cho các băng nhóm một nguồn thu nhập phi pháp lên đến 14 tỷ euro mỗi năm.
Trước khi đường dây nói trên bị triệt phá, cách đây 2 tháng, cảnh sát Hy Lạp cũng bắt giữ nhóm tội phạm buôn bán phụ nữ Colombia sang quốc gia châu Âu này. Đối tượng cầm đầu và 8 thành viên trong đường dây buôn bán tình dục này đã hoạt động ít nhất từ năm 2019. Điều tra cho thấy, các nạn nhân được hứa hẹn làm vũ công ở Hy Lạp với mức lương thưởng hậu hĩnh. Giấy tờ của họ đã bị tịch thu ngay khi đến Hy Lạp. Sau đó, họ bị giữ trong các căn hộ ở Athens và bị ép hành nghề mại dâm tại các căn hộ và câu lạc bộ thoát y, thuộc sở hữu của các đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm.
Dù đã triển khai các chiến dịch nhằm ngăn chặn nạn buôn bán người, song EC thừa nhận rằng, những nỗ lực để giải quyết vấn nạn này hầu như chưa đem lại kết quả. “Số lượng các vụ truy tố và kết án những kẻ buôn người vẫn còn ở mức thấp”, EC nhận định. Dù vậy, EC kêu gọi các quốc gia trong khu vực cần phối hợp chặt chẽ, tổ chức các kế hoạch ngăn chặn quy mô cũng như nâng mức phạt thích đáng đối với loại tội phạm này.