Dự án được giao cho Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư, với nguồn vốn chủ yếu đến từ ngân sách Trung ương (khoảng 437,9 tỷ đồng) và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh (khoảng 156,1 tỷ đồng). Đây là cơ sở để thiết lập một nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu cấp tỉnh, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng chính quyền điện tử của địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
• Hội thảo “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” vừa diễn ra tại Bảo tàng Thế giới Cà phê (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị tổ chức, cùng sự đồng hành của Tập đoàn Trung Nguyên Legend và hơn 200 đại biểu trong và ngoài nước tham gia. Gần 70 bài tham luận tại Hội thảo đã bao quát nhiều lĩnh vực, tập trung vào bản sắc địa phương, giá trị toàn cầu và di sản văn hóa - phát triển bền vững của ngành cà phê. Đây còn là bước khởi đầu trong tiến trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” vào “Danh sách Thực hành tốt về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể”.
• Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức lớp tập huấn về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) cho 30 cán bộ khuyến nông, chủ trang trại, tổ hợp tác và thành viên các hợp tác xã khu vực tây Gia Lai. Chương trình nhằm chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp cho bà con nông dân trong tỉnh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi từ canh tác truyền thống sang sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.