Theo đó, các địa phương và nông hộ phải tuân thủ thu hái khi tỷ lệ quả chín đạt tối thiểu 85% (hoặc 80% với diện tích tận thu cuối vụ) để bảo đảm chất lượng nhân, hạn chế tình trạng thu hoạch non làm giảm giá trị hạt cà-phê. Tỉnh cũng yêu cầu khuyến khích thay thế lò sấy thủ công bằng các cơ sở sấy sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, kiểm soát chặt hoạt động chế biến, bảo quản sau thu hoạch, đồng thời đẩy mạnh tiến độ rà soát diện tích cà-phê già cỗi để tái canh giai đoạn 2026-2030. Song song đó, Đắk Lắk thúc đẩy xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường, chuẩn hóa quy trình truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao giá trị hạt cà-phê.
• Được sự tài trợ của tổ chức Trả lại tuổi thơ (Giving It Back to Kids), từ ngày 24 đến 29/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã trao 440 chiếc xe lăn cho người khuyết tật vận động tại khu vực Đông Gia Lai. Mỗi chiếc xe lăn trị giá 2,1 triệu đồng. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người khuyết tật di chuyển dễ dàng hơn, cải thiện sinh hoạt hằng ngày, giảm bớt khó khăn và gánh nặng cho gia đình, đồng thời giúp họ tự tin hơn để hòa nhập cộng đồng.
• Trước tình trạng phá rừng tăng cao trong tháng 11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các xã, phường có rừng tập trung bố trí lực lượng bảo vệ, túc trực tại địa bàn; đối với những nơi thiếu cán bộ chuyên môn phải đề xuất điều động cấp trên. Đồng thời, lực lượng công an và quân sự được giao phối hợp nắm tình hình, bám các chốt, xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt tại các “điểm nóng”.