Thắng kịch tính Serbia, Thụy Sĩ ghi tên mình vào vòng knockout

NDO - Rạng sáng 3/12 (giờ Việt Nam), đội tuyển Thụy Sĩ đã xuất sắc vượt qua Serbia với tỷ số sát nút 3-2 ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng để lần thứ 3 liên tiếp giành vé vào vòng 1/8 tại đấu trường World Cup.
0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Thụy Sĩ ăn mừng sau khi giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)
Đội tuyển Thụy Sĩ ăn mừng sau khi giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Thầy trò huấn luyện viên Murat Yakin khép lại chiến dịch ở bảng G với vị trí trí thứ 2, chỉ xếp sau Brazil về hiệu số bàn thắng bại. Đối thủ của Thụy Sĩ trong trận tranh tấm vé tứ kết sẽ là nhà vô địch Euro 2016 Bồ Đào Nha.

Sân vận động 974 ở Doha, Qatar đã chứng kiến cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính trong 45 phút thi đấu đầu tiên, khi có tới 4 bàn thắng được ghi bởi cầu thủ hai bên.

Xherdan Shaqiri đưa Thụy Sĩ vượt lên dẫn trước nhưng Serbia nhanh chóng ghi 2 bàn chỉ trong vòng 10 phút nhờ công của Aleksandar Mitrovic và Dusan Vlahovic để đảo ngược tình thế.

Breel Embolo đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trước giờ nghỉ giải lao, để rồi đồng đội Remo Freuler ghi bàn thắng quyết định ở ngay đầu hiệp 2 để giúp Thụy Sĩ giành tấm vé cuối cùng góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Thắng kịch tính Serbia, Thụy Sĩ ghi tên mình vào vòng knockout ảnh 1
Ảnh: Reuters.

Đội bóng của chiến lược gia Yakin nhập cuộc đầy mạnh mẽ và sớm có tình huống gây sóng gió trước khung thành đối phương với các pha dứt điểm liên tiếp của đội trưởng Granit Xhaka, tiền đạo Embolo và tiền vệ Granit Xhaka. Tuy nhiên, thủ môn Vanja Milinkovic-Savic và đồng đội đã thi đấu tập trung và hóa giải nguy cơ.

Sau ít phút đầu bị áp đảo, các cầu thủ Serbia bắt đầu phản công và thiếu chút nữa có bàn mở tỷ số ở phút 11 khi cú sút đầy uy lực từ ngoài vòng cấm của tiền đạo Andrija Zivkovic bị cột dọc từ chối.

Phút 20, tiền vệ Xherdan Shaqiri đưa Thụy Sĩ vượt lên dẫn trước với pha dứt điểm chìm bằng chân trái vào góc phải cầu môn. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau đó, Aleksandar Mitrovic chạy chỗ thông minh đón đường chuyền từ đồng đội Dusan Tadic trước khi đánh đầu tinh tế vào góc xa để san bằng cách biệt.

Phút 35, Tadic tiếp tục ghi dấu ấn vào bàn thắng thứ 2 của Serbia khi kiến tạo để Vlahovic hạ gục thủ thành Gregor Kobel bằng cú ra chân chớp nhoáng đưa bóng vào góc xa.

Thắng kịch tính Serbia, Thụy Sĩ ghi tên mình vào vòng knockout ảnh 2
Ảnh: Reuters.

Dẫu vậy, họ đã không thể bảo toàn lợi thế dẫn bàn bởi chỉ sau đó 9 phút, Breel Embolo đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với pha đệm bóng cận thành sau đường căng ngang thuận lợi của đồng đội Silvan Widmer từ bên phía cánh phải.

Sau giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ Thụy Sĩ tiếp đà hưng phấn và có bàn thắng thứ 3 để vượt lên ở phút 48 do công của tiền vệ Remo Freuler.

Thời gian còn lại của trận đấu chứng kiến nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của các cầu thủ Serbia, nhưng đáng tiếc thần may mắn đã không đứng về phía họ. Thầy trò huấn luyện viên Dragan Stojkovic ngậm ngùi rời giải với vị trí đội sổ ở bảng G khi chỉ có được 1 điểm sau 3 trận.

Thắng kịch tính Serbia, Thụy Sĩ ghi tên mình vào vòng knockout ảnh 3

Các cầu thủ Serbia không giấu nổi sự thất vọng khi chính thức bị loại khỏi World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, với 3 điểm giành được trước Serbia, Thụy Sĩ khép lại vòng bảng ở vị trí thứ 2 và giành quyền vào chơi ở vòng 1/8, nơi mà họ sẽ chạm trán nhà vô địch Euro 2016 Bồ Đào Nha, đội bóng đứng đầu bảng H.

Trong một trận đấu khác diễn ra cùng giờ, đội tuyển Cameroon bất ngờ đánh bại “ông lớn” Brazil với tỷ số sát nút 1-0 nhờ màn tỏa sáng của Vincent Aboubakar ở phút 90+2’.

Thắng kịch tính Serbia, Thụy Sĩ ghi tên mình vào vòng knockout ảnh 4

Chiến thắng trước Brazil là không đủ để Cameroon giành quyền đi tiếp ở giải đấu năm nay. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, chiến thắng này là không đủ để đại diện châu Phi giành vé đi tiếp khi họ kém đội thứ nhì Thụy Sĩ 2 điểm.

Đối thủ của Brazil trong trận tranh suất tứ kết là đội tuyển Hàn Quốc.