Pháp tập trung tối đa cho trận chung kết World Cup với Argentina

NDO - Huấn luyện viên Didier Deschamps cho biết, tuyển Pháp không gặp quá nhiều rắc rối với đợt cúm virus khiến một số cầu thủ nhiễm bệnh trong vài ngày qua, và toàn đội vẫn đang tập trung tối đa cho trận chung kết World Cup 2022 đối đầu Argentina vào đêm nay (18/12).
0:00 / 0:00
0:00
Huấn luyện viên Didier Deschamps trong buổi họp báo trước trận chung kết với Argentina. (Ảnh: Reuters)
Huấn luyện viên Didier Deschamps trong buổi họp báo trước trận chung kết với Argentina. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, dịch cúm đã lây lan trong nội bộ đội tuyển khiến các hậu vệ Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Raphael Varane, tiền vệ Adrien Rabiot và tiền đạo Kingsley Coman đều bị nhiễm bệnh, dù vậy hầu hết họ đã bình phục.

Varane, Konate và Coman, những cầu thủ đã bỏ lỡ buổi tập hôm thứ Sáu vì nhiễm virus, đều đã góp mặt trong buổi tập ngày hôm qua trước thềm trận chung kết. Ngoài ra, tiền vệ Aurelien Tchouameni và hậu vệ trái Theo Hernandez, vốn cũng đã bỏ lỡ buổi tập hôm thứ sáu vì chấn thương hông và đầu gối, cũng có mặt trên sân cùng các đồng đội.

"Chúng tôi cố gắng thực hiện các biện pháp phòng ngừa tối đa, thích nghi và ứng phó với tình huống này và sẽ vượt qua một cách tốt nhất có thể", Deschamps nói trong buổi họp báo trước trận đấu.

Màn đối đầu trên sân vận động Lusail đêm nay sẽ là trận chung kết World Cup thứ ba của Deschamps sau khi ông đã vô địch World Cup năm 1998 cùng tuyển Pháp với tư cách là đội trưởng của Les Bleus, và sau đó tiếp tục dẫn dắt đội bóng châu Âu lên ngôi cao nhất 4 năm trước với tư cách là huấn luyện viên.

Deschamps tỏ ra khá bình tĩnh bất chấp áp lực phải đối mặt với đội bóng Nam Mỹ của 1 Lionel Messi đang khát khao “giải cơn khát vàng” World Cup, danh hiệu mà Messi vẫn còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

"Tôi không lo lắng hay căng thẳng. Điều quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho 1 trận đấu như thế này là giữ bình tĩnh", Deschamps nói.

“Trong trận chung kết World Cup, ngoài diễn biến trận đấu, cũng còn các bối cảnh cụ thể chung quanh khác. Tôi biết rằng người Argentina, và có thể một số người hâm mộ Pháp nữa, đều muốn thấy Messi giành chức vô địch World Cup lần này”, nhà cầm quân 54 tuổi chia sẻ.

Pháp tập trung tối đa cho trận chung kết World Cup với Argentina ảnh 1

Thủ thành Hugo Lloris trong buổi họp báo trước trận chung kết với Argentina. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, đội trưởng Hugo Lloris cho biết trận đấu không chỉ có Messi: “Cuộc đối đầu này quá quan trọng nên không thể chỉ tập trung vào 1 cầu thủ được. Đó là trận chung kết giữa 2 nền bóng đá vĩ đại. Khi đối mặt với cầu thủ như Messi, bạn cần phải chú ý đến anh ấy, nhưng trận đấu này không chỉ có mình Messi”.

Pháp đã cho thấy, họ có thể thích nghi với lối chơi của bất kỳ đối thủ nào trong giải lần này. Đây có thể là 1 lợi thế lớn trước Argentina, đội đã thử nghiệm vận hành một số lối chơi đa dạng từ đầu World Cup tới giờ.

"Đôi khi toàn đội phải sẵn sàng chịu sức ép và cũng phải tận dụng tối đa những tình huống thuận lợi. Chúng tôi tôn trọng Argentina và vẫn đang nghiên cứu kỹ đối thủ để chuẩn bị cho trận đấu lớn này. Song luôn có những tình huống chúng tôi không lường trước hết được”, Lloris nói.

"Để đối mặt với điều đó, chúng tôi cần một tư duy chơi bóng tốt. Chúng tôi có khả năng chơi kiểm soát và phản công, có nhiều cầu thủ tốc độ. Sức mạnh của đội là có thể thích ứng với bất kỳ kịch bản nào", thủ quân tuyển Pháp chia sẻ.

Khi được yêu cầu so sánh trận chung kết năm 2018 với Croatia và trận đấu với Argentina đêm nay, Lloris từ chối đưa ra nhận định. "Chúng tôi muốn viết nên câu chuyện của riêng mình và muốn hoàn thành theo cách tốt nhất có thể. Phần khó khăn nhất vẫn ở phía trước. Chúng tôi phải sẵn sàng vượt qua chính mình, nỗ lực bất chấp hoàn cảnh, bất chấp mệt mỏi để hoàn thành nhiệm vụ", Lloris bày tỏ quyết tâm.