Sống dưới nước hơn hai tháng

Một cựu binh hải quân Mỹ có tên là Joseph Dituri (trong ảnh) vừa lập kỷ lục thế giới Guinness về “Sống dưới nước lâu nhất” với thời gian là 74 ngày.
0:00 / 0:00
0:00
Sống dưới nước hơn hai tháng

Theo CNN, ông Dituri đã sống trong một khách sạn dưới nước ở bang Florida (Mỹ) nằm ở độ sâu 9m so mặt nước biển.

Lễ hội hoa Tulipmania

Lễ hội hoa Tulipmania đang diễn ra tại Gardens by the Bay (Singapore) thu hút sự quan tâm của công chúng. Daily Mail cho biết, lễ hội giới thiệu đến khách tham quan 54.000 đóa tulip thuộc 30 loài khác nhau. Giá vé cho người lớn là 53 SGD và trẻ em là 40 SGD.

Thử nghiệm thuốc uống loại bỏ chất phóng xạ

Theo AP, Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng lần đầu tiên trên người đối với loại thuốc uống để loại bỏ các chất phóng xạ trong cơ thể. NIH cho biết, sản phẩm thuốc HOPO 14-1 dạng viên nang uống có thể loại bỏ hiệu quả các chất phóng xạ như plutoni, americi, curi, urani và neptuni.

Nấu ăn liên tục 100 giờ

Theo CNN, đầu bếp người Nigeria Hilda Bassey đã nấu ăn trong 100 giờ liên tục nhằm gây quỹ từ thiện cho địa phương. Bassey bắt đầu nấu các món ăn nổi tiếng của Nigeria như súp, món hầm, cơm… dưới sự quan sát của rất đông người theo dõi. Cô chỉ được nghỉ 5 phút mỗi giờ để ăn uống, vệ sinh, tắm rửa cùng với kiểm tra y tế và nghỉ ngơi.

Công nghệ mới chế tạo tay giả

Sống dưới nước hơn hai tháng ảnh 1

Nhà phát minh người Mỹ Ryan Saavedra đã ra mắt các cánh tay robot (trong ảnh) và bộ phận sinh học giả cho người khuyết tật bằng công nghệ in 3D với giá thành thấp. UPI cho biết, Saavedra đã thử nghiệm thành công bàn tay robot có giá dưới 700 USD, đồng thời phát triển các bộ phận sinh học khác nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).