Trước đó, phiên giao dịch ngày 15-6 đáng lẽ ra phải là một phiên tăng thì TT lại mất điểm nhẹ. Cổ phiếu (CP) tăng giá áp đảo TT, nhưng chỉ số VN Index đã không chịu được gánh nặng khi ROS giảm sàn.
Mặc dù vừa được quỹ ETF đưa vào danh mục đầu tư và sẽ tiến hành mua vào phiên tiếp sau, nhưng lần này hoạt động đầu cơ ăn theo ở ROS có nguy cơ khiến nhà đầu tư (NÐT) thiệt hại nặng nề. Phiên này, ROS lại giảm sàn xuống 104.300 đồng/CP và là mức thấp nhất kể từ đầu năm nay. Ðáy gần nhất của ROS diễn ra cách đây năm phiên ở giá 105.400 đồng/CP và NÐT đã bắt đáy rất mạnh phiên đó. TT đã tỏ ra hào hứng trước cơ hội đầu cơ với ROS nhân cơ hội quỹ ETF mua. Tuy nhiên, chỉ hai phiên giữa tuần qua, ROS đã khiến nhà đầu cơ (NÐC) mất trắng nếu như không kịp bán ra. Những ai để ROS sang phiên này đã chính thức lỗ, kể cả khi bắt trúng đáy cách đây năm phiên. Kể từ đỉnh cao lịch sử ngày 15-3-2017 đến nay, ROS đã giảm 41,34% giá trị. Quỹ FTSE mua ROS giá 160.000 đồng/CP, đã lỗ 34,85%.
Ngày 16-6 đến lượt quỹ V.N.M mua ROS với dự kiến gần 4,7 triệu CP. Giá sàn của ROS dự kiến là 97.000 đồng, chắc chắn sẽ có một khối lượng bán ra rất lớn để đổ vào quỹ này. Các NÐC sẽ tranh cắt lỗ nếu muốn thoát khỏi ROS. Phiên này, ROS giảm giá quá mạnh đã khiến VN Index mất tới 1 điểm, trong khi chỉ số này đóng cửa chỉ giảm 0,2 điểm. Như vậy nếu ROS không giảm, TT sẽ có một ngày tăng điểm khá tích cực.
Các CP ngân hàng (NH) đang nằm giữ mạch thông tin hỗ trợ tích cực. NÐT nước ngoài cũng đổ tiền vào mua mạnh. Tuy thế, trong phiên, CPNH đã không mạnh mẽ một cách đồng đều. Vì các CPNH giảm khá nhiều và mạnh, nên áp lực giảm giá ROS đã không được triệt tiêu.
TT phiên này thật ra không xấu. Chỉ số VN Index giảm điểm nhưng số lượng CP tăng giá trên cả hai sàn vẫn nhiều nhất kể từ đầu tuần qua. Thêm nữa, chỉ số HoSE30 Index vẫn đóng cửa tăng 0,14%, nhóm vốn hóa trung bình cũng tăng 0,31%. Mặc dù VN Index đã leo lên đỉnh cao mới trong chín năm, nhưng nhịp độ tăng lại rất chậm vì các CP lớn liên tục thay phiên nhau tăng. Do không có sự cộng hưởng đồng loạt, biến động TT trở nên rời rạc. Như hai phiên trước khi các mã CPNH đồng loạt mạnh, VN Index lập tức có đà tăng ấn tượng. Một xu thế tăng đã được xác nhận sau khi VN Index bứt phá qua được ngưỡng kháng cự mạnh. Có thể NÐT chưa nhiệt tình giao dịch những ngày qua vì vẫn còn sức cản từ các giao dịch ETF.
Phiên giao dịch cuối tuần qua, ngày 16-6, là phiên TCC cuối cùng của các quỹ ETF, TT được đặt nhiều kỳ vọng. Song, phiên TCC này lại diễn ra… như mọi lần. Các CP lọt vào hay bị gạt bớt khỏi rổ đều bình thường. Do NÐT đã quen với các giao dịch dễ đoán của các quỹ ETF nên luôn có cung cầu đối trọng tốt với các quỹ này. Những mã bị quỹ ETF bán lớn thì thường có cầu lớn vào mua và ngược lại. Vì có sự giằng co lẫn nhau nên giá ít biến động lớn. Thậm chí, các CP bị bán nhiều vẫn được NÐT trong nước mua đủ mạnh để đẩy giá tăng.
Trong số các CP được các quỹ ETF mua thêm phiên này, duy nhất ROS là giảm sàn. Thậm chí, trong lịch sử vài năm gần đây của các quỹ này thì ROS cũng là mã duy nhất được thêm mới vào mà giá lại ở mức sàn. Phiên này, quỹ ETF đã không mua ROS lúc đóng cửa. Luôn có thêm sự bất ngờ thú vị nào đó trong các lần tái cân bằng quỹ ETF gần đây, từ chỗ thay đổi tiêu chí chọn lựa đến thay đổi cách giao dịch. Lần trước ROS lọt vào rổ của quỹ FTSE thì quỹ này lại chọn mua thỏa thuận làm những NÐT muốn đánh úp quỹ này thành ra tay trắng. Phiên này, quỹ V.N.M lại mua thẳng ROS trên sàn trước, chứ không vào mua ATC. ROS cuối phiên có khối lượng khá lớn bán ra. Riêng giá bán ATC là 4,32 triệu CP, bán sàn hơn 1 triệu CP. Không biết có bao nhiêu NÐC đã mắc lỡm trong giao dịch này vì cứ tưởng rằng quỹ ETF sẽ đổ lệnh ra mua. Giá ROS vẫn giảm sàn và tất cả các giao dịch đầu cơ ngắn hạn lỗ nặng.
Trong số các CP được quỹ ETF mua vào thêm trong lần TCC này thì tất cả các mã (ngoại trừ ROS) đều tăng giá: STB tăng 1,09%, NVL giảm 1,49%, VIC tăng 1,65%. Ngược lại, trong số các CP bị các quỹ bán ra lớn thì số tăng giá cũng rất nhiều: HPG tăng 1,65%, HSG tăng 0,16%, SSI tăng 0,76%, HAG tăng 1,3%... Giao dịch lúc đóng cửa của các quỹ ETF là một phép thử khá hiệu quả để đánh giá mối quan tâm của NÐT. Nếu NÐT muốn mua thì rõ ràng khi các quỹ xả hàng lớn, đó là cơ hội để mua giá tốt. Nếu có nhiều NÐT canh mua đến mức khối lượng mua vượt quá khối lượng xả ra của các quỹ thì giá sẽ tăng. Ðó là biểu hiện tích cực của nhu cầu mua. Ngược lại, nếu CP giảm giá thì có khả năng rất cao là nhu cầu mua của NÐT không đủ mạnh để đối ứng khối lượng bán ra của các quỹ.
VN Index đóng cửa phiên TCC này vẫn tăng 0,09%. Thật ra VN Index bị ROS làm ảnh hưởng nhiều vì CP này lại giảm sàn. Với lượng tiền lớn được bung ra vào thời điểm đóng cửa, thanh khoản TT đã tăng mạnh trở lại. Khối lượng giao dịch không tăng nhiều lắm vì NÐT tập trung tiền vào các blue chip. Giá trị giao dịch lại tăng gần 27% với 5.797 tỷ đồng. Giá trị khớp lệnh cũng đạt hơn 5.000 tỷ đồng.