Quảng bá quốc gia qua các bảo vật hội họa sơn mài

Nhân Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2021, Triển lãm Tranh sơn mài Việt Nam sẽ được khai trương vào 15 giờ chiều 9/12 trên nền tảng trực tuyến. 

Quảng bá quốc gia qua các bảo vật hội họa sơn mài

Hoạt động nằm trong chương trình quảng bá quốc gia, do Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO-Bộ Ngoại giao phối hợp Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, giới thiệu 50 tác phẩm sơn mài đặc sắc của hội họa Việt Nam các thời kỳ tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước. 

Với hai nội dung chính là Đất nước và Con người, triển lãm trực tuyến “Tranh sơn mài Việt Nam” được thiết kế theo định dạng 3D, với hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt. Nổi bật nhất trong bộ sưu tập sơn mài được giới thiệu lần này là bức “Bình phong” của danh họa Nguyễn Gia Trí, một trong những tác phẩm xuất sắc được công nhận là bảo vật quốc gia. Người xem có thể dễ dàng truy cập đường link http://trienlamtranhsonmai.trienlamao.net để thưởng thức những tác phẩm sơn mài trong triển lãm.

Thi sáng tác tranh cổ động về Giới

Liệu nghệ sĩ có thể làm gì với các vấn đề xã hội bằng hình vẽ của mình? Liệu ngôn ngữ của nghệ thuật có thể thể hiện các quan điểm về Giới đương thời để chạm và nhận thức và cảm xúc công chúng? Sẽ có rất nhiều câu trả lời cho những thắc mắc trên tại Cuộc thi sáng tác Tranh cổ động về Giới-In Art We Trust. 

Sự kiện nằm trong chiến dịch truyền thông “He Can do” được tài trợ do Investing In Women của Chính phủ Australia, do Wise, Ơ Kìa Hà Nội và Heritage Space tổ chức. Tác phẩm dự thi cũng sẽ phơi bày lại những quan điểm giới trong nghệ thuật-một chủ đề “ẩn” nhiều thập kỷ, nhưng vẫn âm thầm chảy bằng nhiều cách thức. Các tác phẩm thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ tạo hình nhằm “làm mới” và thay đổi nhận thức của công chúng về tranh cổ động-một hình thức nghệ thuật công cộng dường như đang bị lãng quên. 

Bên cạnh đó, ban giám khảo với các gương mặt uy tín như họa sĩ Lê Huy Tiếp, Đặng Thị Khuê, Nguyễn Thành Phong… hứa hẹn đem đến một bữa tiệc thị giác và nhận thức độc đáo, thú vị, giàu tưởng tượng và cũng giàu ý nghĩa từ các nghệ sĩ đến với khán giả đại chúng. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào đêm 16/1/2022 tại không gian triển lãm ở Hà Nội.