Được kết hợp giữa từ “plocka upp”, có nghĩa là “nhặt lên” trong tiếng Thụy Điển, và từ “jogging” với nghĩa “chạy bộ” trong tiếng Anh, Plogging là phong trào được VĐV Erik Ahlstrom khởi xướng tại Thủ đô Stockholm (Thụy Điển) vào năm 2016. Theo đó, người tham gia sẽ mang theo túi để nhặt rác trong khi họ chạy bộ. “Suốt nhiều năm, tôi luôn tự hỏi làm thế nào để thay đổi hành vi của mọi người về vấn đề rác thải. Một mẩu rác có thể vẫn ở nguyên chỗ cũ trong vài tuần nếu không có ai nhặt lên”, Erik Ahlstrom trăn trở.
Cũng theo Ahlstrom, một cuộc chạy bộ nhặt rác ở Stockholm có quy mô dao động từ 5 - 30 người. Trước mỗi sự kiện, các cá nhân muốn tham gia cần điền đơn đăng ký trên trang Facebook của chương trình. Tính đến năm 2019, Ahlstrom đã đi khắp Thụy Điển để tổ chức hơn 150 sự kiện về plogging cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau, trong đó có các chính trị gia và công ty lớn.
Bên cạnh những lợi ích về môi trường, plogging cũng đem lại nhiều giá trị về sức khỏe cho người tham gia. Ahlstrom cho biết, nửa giờ tham gia plogging có thể đốt trung bình 288 calorie, so 235 calorie khi chạy bộ thông thường. Bên cạnh đó, người chạy cũng có đời sống tinh thần khỏe mạnh hơn nhờ việc giao lưu với các “plogger” (người tham gia hoạt động plogging) khác, hay nhận được những lời động viên từ người qua đường.
Ngoài Thụy Điển, phong trào Plogging hiện đã có mặt tại hơn 100 quốc gia ở khắp các châu lục, với hơn ba triệu người tham gia. Nhà sáng lập của Tổ chức Ploggers of India, ông Ripu Daman cho biết: “Tôi và bạn bè từng tổ chức hoạt động nhặt rác quy mô nhỏ trong nhiều năm. Sau khi biết đến khái niệm Plogging, chúng tôi đã đổi tên nhóm thành Ploggers of India với mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành một đất nước của các plogger”.