Chỉ cần chạm điện thoại, du khách có thể mở ra một không gian số với nhiều tính năng được tích hợp.
Chỉ cần chạm điện thoại, du khách có thể mở ra một không gian số với nhiều tính năng được tích hợp.

Tổng Giám đốc Phygital Labs Nguyễn Huy:

“Yêu lắm Việt Nam” khuyến khích du khách đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn

“Yêu lắm Việt Nam” là dự án kết hợp công nghệ kết nối không dây (NFC) và dữ liệu số mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Tại đây, hệ thống vừa có thông tin điểm đến, vừa gợi ý cho khách đến những điểm lân cận, từ đó khuyến khích du khách đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn.

Để hiểu hơn về dự án này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Huy, Tổng Giám đốc Phygital Labs - đơn vị công nghệ thực hiện Dự án “Yêu lắm Việt Nam” cùng Báo Nhân Dân.

Phóng viên: Ông có thể chia sẻ lý do tại sao Phygital Labs lại hợp tác với Báo Nhân Dân để triển khai thực hiện Dự án “Yêu lắm Việt Nam”?

Ông Nguyễn Huy: Tôi cho rằng, sự phát triển của khoa học công nghệ đang mở ra những hướng đi mới cho ngành du lịch. Công nghệ kết hợp với du lịch tạo ra những giá trị mới, giúp du khách khám phá thế giới một cách thuận lợi hơn.

Hơn nữa, hiện nay, xu hướng du lịch đã có nhiều sự thay đổi theo hướng trải nghiệm đa tương tác. Đặc biệt đối với khách nước ngoài và thế hệ trẻ, họ không chỉ đi theo các tour đơn thuần mà khi tới một địa điểm, họ luôn mong muốn có sự hòa nhập với điểm đến và được cá nhân hóa những trải nghiệm du lịch.

Chính vì lẽ đó, khoảng tháng 11/2024, Phygital Labs vinh dự được hợp tác với Báo Nhân Dân thực hiện dự án kết nối du khách trong thế giới số với tên gọi “Yêu lắm Việt Nam”.

Ông Nguyễn Huy, Tổng Giám đốc Phygital Labs.

Ông Nguyễn Huy, Tổng Giám đốc Phygital Labs.

Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 12/2024. Bằng việc lắp đặt bảng gắn chip NFC tại các địa danh nổi tiếng của mỗi tỉnh, thành phố, dự án nhằm quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa trên mọi miền Tổ quốc, tạo trải nghiệm khám phá độc đáo cho du khách, đáp ứng và phù hợp với sự phát triển của xã hội trong thời đại số hiện nay.

Trong quá trình triển khai dự án, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn khi xin giấy phép thi công. Bởi những địa điểm đặt trạm NFC đều là những di tích văn hóa, lịch sử, trong có cả di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các địa phương và quyết tâm lớn của những người tham gia dự án, sau hơn 4 tháng triển khai, dự án đã lắp được gần 200 bảng gắn chip NFC tại các địa danh nổi tiếng ở 60 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện còn 3 tỉnh Bình Phước, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu vừa mới được cấp phép thi công. Do vậy, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện dự án ở các tỉnh này.

Phóng viên: Thưa ông, việc ứng dụng công nghệ trong Dự án “Yêu lắm Việt Nam” được triển khai như thế nào?

Ông Nguyễn Huy: Phygital Labs là một công ty về công nghệ nên chúng tôi mong muốn ứng dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau để thúc đẩy nền kinh tế số. Một trong những lĩnh vực mà chúng tôi quan tâm là văn hóa-du lịch. Do đó, với sự hợp tác cùng Báo Nhân Dân, chúng tôi đã có ý tưởng triển khai Dự án “Yêu lắm Việt Nam” nhằm xây dựng bản đồ tương tác du lịch, văn hóa đầu tiên tại Việt Nam.

Du khách truy cập thông tin về điểm đến trên bảng gắn chíp NFC tại Bảo tàng Quảng Ninh. (Ảnh: VŨ KHÔI)
Du khách truy cập thông tin về điểm đến trên bảng gắn chíp NFC tại Bảo tàng Quảng Ninh. (Ảnh: VŨ KHÔI)

Dựa trên hệ thống trạm check-in đa tương tác được lắp đặt tại 63 tỉnh, thành phố khắp Việt Nam, dự án sẽ tạo ra những trải nghiệm khám phá độc đáo cho du khách, hỗ trợ, thúc đẩy du lịch các địa phương.

Chỉ với một chạm điện thoại kết nối NFC, du khách có thể mở ra một không gian số với nhiều tính năng được tích hợp. Từ việc check-in với sự hỗ trợ của các hướng dẫn viên AI để khám phá thông tin, lịch sử địa điểm, để lại những lời chúc, lời bình luận cho tới xây dựng hành trình tham quan cá nhân hóa, nhận chứng chỉ hoàn thành và đổi quà tặng.

Khi xây dựng dự án này, chúng tôi mong muốn, mỗi bảng gắn chip NFC tại các địa danh là một hướng dẫn viên, là một chủ nhà thân thiện, có thể cung cấp rất nhiều thông tin, tích hợp công nghệ kết nối không dây (NFC), trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ Blockchain, từ đó phục vụ được khách du lịch ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Đây không chỉ là thông tin cố định, mà thông qua AI, ứng dụng sẽ học được cả những người tương tác cùng, trò chuyện, đưa ra ý kiến mang tính cá nhân.

Bên cạnh đó, chúng tôi xây dựng trang web www.yeulamvietnam.vn với giao diện thiết kế hiện đại, dễ tương tác cùng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, để du khách có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin chính thống về địa danh.

Ngoài ra, bản đồ trực tuyến sẽ giúp du khách tra cứu các điểm đến văn hóa nổi bật, theo dõi hành trình đã trải nghiệm và kết nối sâu hơn với từng vùng đất.

Phóng viên: Chỉ với một thao tác chạm điện thoại kết nối NFC, liệu người dùng có thể yên tâm về độ bảo mật thông tin cá nhân khi thực hiện check-in, thưa ông?

Ông Nguyễn Huy: Đây là dự án đầu tiên chúng tôi thực hiện mà có liên thông với Trung tâm Dữ liệu quốc gia để đưa số liệu vào nền tảng. Do đó, toàn bộ dự án này đều tuân thủ luật về dữ liệu cá nhân. Người dùng khi check-in, thông tin sẽ được bảo mật tối đa, không để lộ dữ liệu gì.

Sau hơn 4 tháng triển khai, đã có hàng chục nghìn lượt check-in thành công, chia sẻ hình ảnh của du khách tại các bảng gắn chip NFC trên cả nước.

Sau hơn 4 tháng triển khai, đã có hàng chục nghìn lượt check-in thành công, chia sẻ hình ảnh của du khách tại các bảng gắn chip NFC trên cả nước.

Khi tương tác, điện thoại của du khách chỉ nhận được số thứ tự check-in và thông báo đã có mặt tại điểm đến. Nếu du khách muốn để lại lời chúc, lời yêu thương, nhắn nhủ hay tương tác với AI thì phải đăng nhập vào hệ thống. Những lời chúc, bình luận của du khách cũng phải qua quy trình kiểm duyệt để bảo đảm đầy đủ nội dung và phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Để hạn chế những bình luận không phù hợp, Báo Nhân Dân đã phối hợp các địa phương - nơi có các di sản và điểm du lịch để kiểm duyệt nội dung trước khi các bình luận được hiện trên hệ thống.

Phóng viên: Hiện tại, dự án đã được triển khai ở 60/63 tỉnh, thành phố. Vậy ở những điểm lắp đặt bảng gắn chip NFC, du khách có phản hồi như thế nào sau khi tương tác, trải nghiệm?

Ông Nguyễn Huy: Về cơ bản du khách đều thấy tiện ích, bởi đây là trải nghiệm khá mới mẻ. Trước đây, du khách thường tìm hiểu thông tin điểm đến trên các tờ rơi, không biết ở chung quanh điểm đến có gì. Thì giờ, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, “chạm” vào tấm bảng gắn chíp NFC, du khách sẽ nhận được thông tin hữu ích về địa danh, di tích hoặc điểm đến.

Mỗi bảng gắn chip sẽ cung cấp câu chuyện, hình ảnh, video hoặc mô hình về địa điểm di tích nơi bảng gắn chíp được lắp đặt. Bên cạnh đó, dự án còn cung cấp tính năng tra cứu dẫn đường, tìm hiểu thông tin để khám phá các địa điểm du lịch tại nơi đang đứng và các khu vực lân cận, từ đó khuyến khích khách đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn.

Điều đặc biệt, bảng gắn chip NFC chỉ cần quét mà không cần cài phần mềm hay tải bất kỳ ứng dụng gì nên sẽ phù hợp với mọi du khách, kể cả những người không thạo công nghệ cũng có thể dễ dàng trải nghiệm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, thời gian qua đã có hàng chục ngàn lượt khách đến check in, chia sẻ hình ảnh tại các điểm lắp đặt bảng gắn chip NFC. Điều đó cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của dự án đến với những người yêu du lịch trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Phóng viên: Thưa ông, trong thời gian tới, dự án này sẽ tiếp tục được triển khai như thế nào?

Ông Nguyễn Huy: Đây mới chỉ là bước khởi đầu của Dự án “Yêu lắm Việt Nam”. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều bảng gắn chip NFC. Dự kiến có khoảng 600-700 bảng gắn chip NFC sẽ được lắp đặt trên phạm vi toàn quốc.

Cùng với đó, chúng tôi sẽ tích hợp thêm các tính năng phân tích dữ liệu du lịch theo thời gian thực để hỗ trợ quản lý điểm đến và tối ưu hóa tương tác. Bên cạnh lợi ích dành cho du khách, hệ thống còn mở ra khả năng phát triển dịch vụ, thương mại và dữ liệu văn hóa bản địa cho địa phương, từ đó góp phần thúc đẩy du lịch và kinh tế số bền vững.

Để dự án đạt hiệu quả cao, chúng tôi rất mong muốn có sự chung tay của nhiều doanh nghiệp, của các cơ quan đoàn thể, địa phương nhằm có thêm thêm nhiều điểm đến được gắn chip NFC. Qua đó nhằm lan tỏa tình yêu đất nước, quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa, các điểm đến du lịch tới du khách trong nước và quốc tế.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Youtuber, Đạo diễn Hoàng Nam chia sẻ cùng dự án "Yêu lắm Việt Nam".

[Video] Khám phá di sản cùng đạo diễn Nguyễn Hoàng Nam với dự án “Yêu lắm Việt Nam”

Khi những điểm đến quen thuộc như trụ sở Báo Nhân Dân được kể lại bằng công nghệ NFC, di sản không còn là thứ để trưng bày – mà là trải nghiệm kết nối cảm xúc trong từng bước chân của người tham gia. Cuộc gặp gỡ cùng đạo diễn Nguyễn Hoàng Nam sẽ mở ra những câu chuyện sống động của di sản khi được kể bằng công nghệ.
Thái Nguyên - Hành trình về nguồn.

Thái Nguyên - Hành trình về nguồn

Đến với tỉnh Thái Nguyên, dự án Yêu lắm Việt Nam đã chọn 3 địa điểm để đặt trạm NFC. Đó chính là ATK Định Hóa, làng nhà sàn Thái Hải, hồ Núi Cốc. Đây sẽ là một trải nghiệm du lịch vừa sâu sắc vừa độc đáo.

Với những chữ ký lưu trên phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân, kiều bào gắn bó trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước gửi gắm ước mong tha thiết: Chiến thắng chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước sẽ mãi là ngọn lửa soi đường, là niềm tự hào bền vững trong trái tim cộng đồng người Việt tại Pháp.

[Ảnh] Kiều bào tại Pháp ôn lại lịch sử qua phụ san đặc biệt kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Hòa chung không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân mừng sự kiện trọng đại này đã giúp bà con kiều bào tại Pháp ôn lại dấu mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc, trong đó có đóng góp quan trọng của phong trào yêu nước tại Pháp, đồng thời khích lệ thế hệ Việt kiều trẻ tuổi thêm gắn bó với quê hương.
[Ảnh] Kiều bào tại Pháp và hành trình của lòng yêu nước

[Ảnh] Kiều bào tại Pháp và hành trình của lòng yêu nước

Vào ngày 30/4/1975 lịch sử, bà con kiều bào tại Pháp vỡ òa trong niềm vui sướng khi biết tin miền nam được giải phóng. 50 năm sau, những gương mặt một thời gắn bó với phong trào yêu nước có dịp ôn lại những kỷ niệm không phai của quãng thời gian đấu tranh hết lòng vì Tổ quốc thân yêu tại cuộc gặp gỡ do Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) tổ chức ngày 4/5 nhân dịp mừng Đại thắng mùa Xuân 1975 tròn nửa thế kỷ.
[Ảnh] Giới thiệu phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân tại Pháp

[Ảnh] Giới thiệu phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân tại Pháp

Được chuyển đến thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp) trong sáng 29/4, phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) đã “gây sốt” trong cộng đồng bà con kiều bào, thanh niên, sinh viên Việt Nam và bạn bè Pháp.
Lắp đặt trạm check-in NFC tại Lạng Sơn

Cùng "Yêu lắm Việt Nam" khám phá Lạng Sơn

Là vùng đất cách mạng anh hùng, nơi sinh sống của 7 dân tộc anh em (Tày, Nùng, Kinh, Dao , Hoa, Sán Chỉ, H’Mông …) từ lâu, Lạng Sơn đã là một trong những “tọa độ vàng” trên bản đồ du lịch Việt Nam khi sở hữu kho tàng văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc cùng hệ thống danh lam thắng cảnh thiên nhiên, tâm linh nổi tiếng.
Giới trẻ thích thú với trải nghiệm Dự án “Yêu lắm Việt Nam”.

"Yêu lắm Việt Nam" lan tỏa giá trị văn hóa lịch sử

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Báo Nhân Dân phối hợp các đối tác công nghệ triển khai Dự án “Yêu lắm Việt Nam” thực hiện lắp đặt bảng gắn chip NFC (công nghệ kết nối không dây) tại các địa danh lịch sử, văn hóa, du lịch nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai. Hoạt động nhằm quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa trên mọi miền Tổ quốc, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của Việt Nam. 
Du khách quét bảng gắn chip NFC Dự án “Yêu lắm Việt Nam” tại Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: KIM BẢO)

Kể câu chuyện đất nước theo cách riêng

Đưa công nghệ vào hành trình khám phá di sản, kết nối truyền thống với hiện đại là cách mà dự án “Yêu lắm Việt Nam” do Báo Nhân Dân phối hợp đối tác công nghệ triển khai, đang kể câu chuyện đất nước theo một cách rất riêng. Từ Cột cờ Lũng Cú tới Mũi Cà Mau, mỗi bảng tương tác gắn chip công nghệ kết nối không dây (NFC) như một cánh cổng mở ra kho tàng văn hóa lịch sử sống động, chỉ bằng một cú chạm điện thoại.
"Yêu lắm Việt Nam" - Công nghệ kết nối di sản

"Yêu lắm Việt Nam" Công nghệ kết nối di sản

Từ cột cờ Lũng Cú đến Đất mũi Cà Mau, một Việt Nam sống động đang dần hiện ra qua từng cú chạm điện thoại. Dự án "Yêu lắm Việt Nam" do Báo Nhân Dân khởi xướng không chỉ là lời tri ân quá khứ mà còn là nhịp cầu nối di sản và tương lai bằng ngôn ngữ của công nghệ số.
Giáng Son và dự án "Yêu lắm Việt Nam"

Giáng Son và dự án "Yêu lắm Việt Nam"

Là tác giả của nhiều ca khúc viết về tình yêu đất nước, con người Việt Nam như "Giấc mơ trưa", "Hà Nội mười hai mùa hoa", "Hoàn Kiếm"...Nhạc sĩ Giáng Son cảm thấy rất vui và tự hào khi được tham gia vào dự án "Yêu lắm Việt Nam" do Báo Nhân Dân khởi xướng. Nữ nhạc sĩ cho rằng việc sử dụng công nghệ NFC (công nghệ kết nối không dây) để truy cập thông tin về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử là một ý tưởng tuyệt vời.
Cầu kính Bạch Long - Mộc Châu - Sơn La

Chinh phục cầu kính Bạch Long (Mộc Châu - Sơn La) với công nghệ NFC

Nằm giữa núi rừng Mộc Châu, Sơn La, cầu kính Bạch Long = cây cầu kính dài nhất thế giới – không chỉ là một cảnh quan kiến trúc nhân tạo độc đáo mà còn là điểm đến thú vị dành cho những du khách đam mê khám phá. Nơi đây, đã được lựa chọn để trở thành một trong ba điểm đến nằm trong dự án "Yêu lắm Việt Nam" của báo Nhân Dân phối hợp với đối tác công nghệ.
Lắp đặt bảng check-in NFC tại Văn Miếu Bắc Ninh

Biểu tượng truyền thống hiếu học vùng Kinh Bắc

Văn Miếu Bắc Ninh là niềm tự hào về truyền thống khoa bảng của quê hương và là một điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Bắc Ninh là địa phương thứ 3 chỉ sau Hà Nội và Huế, xây dựng Văn Miếu quy mô và trang trọng.

Nhóm kỹ thuật lắp đặt thiết bị NFC tại Công viên 30/4, thành phố Sóc Trăng.

Báo Nhân Dân triển khai Dự án “Yêu lắm Việt Nam” tại Sóc Trăng

Trong khuôn khổ Dự án “Yêu lắm Việt Nam” do Báo Nhân Dân phối hợp các đối tác công nghệ triển khai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, ngày 6/4, Báo Nhân Dân phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng triển khai lắp đặt bảng gắn chip NFC tại 3 địa danh lịch sử, văn hóa, du lịch nổi tiếng của tỉnh.
Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh ấn tượng với dự án "Yêu lắm Việt Nam"

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh: Công nghệ giúp dự án "Yêu lắm Việt Nam" lan tỏa văn hóa Việt

Đồng Quang Vinh sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống âm nhạc . Hiện nay, anh thường được mời chỉ huy dàn dựng cho nhiều dàn nhạc hàng đầu tại Trung Quốc, Việt Nam và một số nước Đông Nam Á.  Nếu như nhạc trưởng Đồng Quang Vinh làm mới những nhạc cụ dân tộc bằng cách lồng ghép vào âm nhạc cổ điển thì dự án Yêu lắm Việt Nam của Báo Nhân Dân phối hợp với Phygital Labs lại dùng công nghệ hiện đại để giới thiệu và kết nối những địa danh lịch sử và thắng cảnh của đất nước
Bạn đọc hưởng ứng dự án "Yêu lắm Việt Nam"

"Yêu lắm Việt Nam" - Chạm để khám phá

Trần Minh Tuấn là một thành viên tham gia "Yêu lắm Việt Nam", một dự án do Báo Nhân Dân và Công ty Cổ phần Phygital Labs triển khai trên khắp cả nước. Dự án có mục tiêu quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa trên toàn quốc, đồng thời tạo ra trải nghiệm du lịch độc đáo cho du khách và hỗ trợ phát triển du lịch địa phương. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Trần Minh Tuấn để làm rõ hơn về ý nghĩa của dự án.
Vĩnh Phúc - Yêu lắm Việt Nam

Vĩnh Phúc - Dấu ấn trên bản đồ du lịch

Cách Hà Nội 55km, Vĩnh Phúc là điểm đến du lịch được nhiều người trẻ yêu thích gần đây, nơi vẫn giữ được sự kỳ vĩ và hoang sơ của núi rừng và khí hậu bốn mùa. Du lịch Vĩnh Phúc không chỉ được yêu thích vì những danh lam thắng cảnh hấp dẫn mà còn vì di tích lịch sử, văn hóa và di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.
Lào Cai - viên ngọc của miền Tây Bắc

Lào Cai - Điểm sáng du lịch Tây Bắc

Lào Cai, một tỉnh miền núi phía Tây Bắc Việt Nam, từ lâu đã được biết đến như một điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích sự hoang sơ của thiên nhiên, sự phong phú về văn hóa dân tộc. Với vẻ đẹp núi rừng hùng vĩ, khí hậu trong lành và con người thân thiện, Lào Cai là "viên ngọc sáng" giữa lòng Tây Bắc, mời gọi du khách gần xa khám phá.
Triển khai dự án "Yêu lắm Việt Nam" tại tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh - Điểm đến khó quên

Nằm trong dự án “Yêu lắm Việt Nam” do Báo Nhân Dân và đối tác công nghệ triển khai, điểm đến lần này của nhóm thực hiện lắp đặt bảng check-in bằng chip NFC là Bảo tàng Quảng Ninh, đình Trà Cổ và đảo Cô Tô. Mời độc giả cùng tìm hiểu về 3 địa danh này trong clip dưới đây. 

Bảng gắn chíp NFC với công nghệ không dây đã được lắp đặt tại cầu kính Bạch Long, cây cầu dài nhất thế giới ở quần thể du lịch, vui chơi và nghỉ dưỡng Mộc Châu Island.

Trải nghiệm lịch sử, văn hóa và du lịch Sơn La cùng “Yêu lắm Việt Nam”

Đầu tháng 4, tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, trong cái rét nàng Bân, từng đoàn khách du lịch vẫn tấp nập hướng về khu di tích Quốc gia đặc biệt này. Chị Dương Ngọc Mai, khách du lịch đến từ tỉnh Bình Dương, sau khi trải nghiệm một vòng khu di tích đã dùng điện thoại thông mình của mình quét mã trên bảng gắn chíp NFC ngay trước cổng ra vào để check-in và lưu lại khoảnh khắc khi lần đầu tiên đến nơi đây…