Kể chuyện lịch sử trên không gian số qua dự án “Yêu lắm Việt Nam” tại Lạng Sơn

Sau 1 tháng triển khai, dự án “Yêu lắm Việt Nam” do Báo Nhân Dân phối hợp các đối tác công nghệ thực hiện tại Lạng Sơn đã nhanh chóng tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ cùng những phản hồi tích cực từ nhân dân, du khách và đặc biệt là các bạn trẻ xứ Lạng.
Du khách thích thú trải nghiệm trạm tương tác thông minh của dự án "Yêu lắm Việt Nam" tại Lạng Sơn.
Du khách thích thú trải nghiệm trạm tương tác thông minh của dự án "Yêu lắm Việt Nam" tại Lạng Sơn.

Đoạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024 do Hội truyền thông số Việt Nam bình chọn, nằm trong “Top công nghiệp 4.0 Việt Nam 2024” của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, từ nhiều năm nay, miền biên viễn Lạng Sơn luôn là một trong những tỉnh, thành phố đi đầu về công tác chuyển đổi số trên cả nước. Với tinh thần ấy, sau 1 tháng triển khai, dự án “Yêu lắm Việt Nam” do Báo Nhân Dân phối hợp các đối tác công nghệ thực hiện tại Lạng Sơn đã nhanh chóng tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Dự án “Yêu lắm Việt Nam” do Báo Nhân Dân phối hợp cùng các đối tác công nghệ thực hiện là hành trình truyền cảm hứng, giúp người dân cả nước như được lật giở từng trang sử vẻ vang, đáng tự hào của dân tộc qua mỗi địa danh, di tích họ ghé thăm.

Bằng việc lắp đặt chip NFC tại 3 điểm văn hóa, lịch sử nổi tiếng của mỗi tỉnh, thành phố, dự án nhằm quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa trên mọi miền Tổ quốc, tạo trải nghiệm khám phá độc đáo cho du khách, hỗ trợ, thúc đẩy du lịch giữa các địa phương, đáp ứng và phù hợp với sự phát triển của xã hội trong thời đại số hiện nay.

Tính theo Quốc lộ 1, trục giao thông xuyên suốt của đất nước, điểm dừng chân đầu tiên của dự án “Yêu lắm Việt Nam” chính là miền biên viễn Lạng Sơn.

Là vùng đất cách mạng anh hùng, nơi sinh sống của 7 dân tộc anh em (Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa, Sán Chỉ, H’Mông…). Từ lâu, Lạng Sơn đã là một trong những “tọa độ vàng” trên bản đồ du lịch Việt Nam khi sở hữu kho tàng văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc cùng hệ thống danh lam thắng cảnh thiên nhiên, tâm linh nổi tiếng.

Du khách xem phần giới thiệu địa danh trên hệ thống "Yêu lắm Việt Nam" của Báo Nhân Dân.

Du khách xem phần giới thiệu địa danh trên hệ thống "Yêu lắm Việt Nam" của Báo Nhân Dân.

Với sức hút du khách tăng đều qua từng năm, xứ Lạng mang nhiều tiềm năng trong việc lan tỏa, quảng bá những giá trị văn hóa, lịch sử tốt đẹp của Việt Nam đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Hiểu rõ những tiềm năng về văn hóa, lịch sử của xứ Lạng, ngày 13/3/2025, 3 trạm tương tác thông minh của dự án “Yêu lắm Việt Nam” đã được lắp đặt tại thành phố Lạng Sơn, cụ thể tại các điểm: phố đi bộ Kỳ Lừa, Di tích chùa Tam Thanh (thuộc quần thể di tích danh thắng Nhị-Tam Thanh-Núi Tô Thị-Thành Nhà Mạc) và Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đường Hùng Vương kết nối các di tích Chùa Thành, Đền Cửa Đông).

Trong đó, chùa Tam Thanh từ lâu đã là danh thắng tâm linh với nổi tiếng với tên gọi “Đệ nhất bát cảnh xứ Lạng”.

Sở hữu diện tích hơn 52ha, động Tam Thanh nằm trong một dãy núi có hình đàn voi phủ phục trên mặt cỏ xanh. Chùa Tam Thanh là một ngôi chùa đặc biệt, được bố trí trong hang đá.

Anh Jean-Denis Dieras, du khách tới từ Cộng hòa Pháp thích thú thú trải nghiệm trạm tương tác thông minh tại khu danh thắng chùa Tam Thanh.

Anh Jean-Denis Dieras, du khách tới từ Cộng hòa Pháp thích thú thú trải nghiệm trạm tương tác thông minh tại khu danh thắng chùa Tam Thanh.

Theo các tài liệu thư tịch cổ, ngôi chùa này có từ thời Lê. Tấm bia có niên đại cổ nhất ở chùa hiện nay là bia “Trùng tu Thanh Thiền động”, được chế tác vào năm Vĩnh Trị thứ 2 (1677).

Lắp đặt trạm tương tác thông minh tại cổng chùa Tam Thanh không chỉ cung cấp thông tin về lịch sử, kiến trúc của chùa mà còn giới thiệu tới công chúng các giá trị tâm linh, các hoạt động văn hóa, lễ hội nơi đây. Điều này giúp du khách hiểu rõ hơn về di tích lịch sử-văn hóa quan trọng của Lạng Sơn.

Anh Jean-Denis Dieras, du khách tới từ Cộng hòa Pháp chia sẻ: trạm tương tác thông minh giúp anh thuận lợi tìm hiểu về khu danh thắng tâm linh chùa Tam Thanh. Anh mong muốn sẽ có thêm nhiều ngôn ngữ khác trong phần giới thiệu điểm danh thắng, ngoài tiếng Anh và tiếng Việt hiện có.

Du khách có thể gửi những khoảng khắc ảnh của mình lên hệ thống của dự án "Yêu lắm Việt Nam".

Du khách có thể gửi những khoảng khắc ảnh của mình lên hệ thống của dự án "Yêu lắm Việt Nam".

Cùng chung quan điểm, bà Ngô Thanh Huyền đến từ Hà Đông, Hà Nội đánh giá cao dự án “Yêu lắm Việt Nam”, nơi bà có thể gửi những tấm ảnh đẹp của bản thân và gia đình lên ứng dụng, góp phần tạo nên bức ảnh chung về Tổ quốc Việt Nam trên hệ thống.

Khác với không khí nghiêm trang, cổ kính của chùa Tam Thanh, đến với điểm trạm tương tác tại phố đi bộ Kỳ Lừa, đón chào du khách lại một trải nghiệm du lịch hoàn toàn khác. Nằm giữa lòng thành phố Lạng Sơn, phố đi bộ Kỳ Lừa như một nốt nhạc sôi động, mang đến sắc màu tươi mới cho bức tranh văn hóa xứ Lạng.

Dạo bước tại phố đi bộ Kỳ Lừa, du khách sẽ được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật đường phố đặc sắc, những điệu múa sạp, hát then, đàn tính đầy mê hoặc của đồng bào các dân tộc. Không chỉ vậy, nơi đây còn là thiên đường ẩm thực với vô vàn đặc sản hấp dẫn.

Các cháu học sinh trải nghiệm tại trạm tương tác thông minh của dự án "Yêu lắm Việt Nam".

Các cháu học sinh trải nghiệm tại trạm tương tác thông minh của dự án "Yêu lắm Việt Nam".

Đây thật sự là điểm đến lý tưởng để du khách trải nghiệm một Lạng Sơn vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc dân tộc. Trạm tương tác của dự án “Yêu lắm Việt Nam” đặt tại phố đi bộ Kỳ Lừa được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa và du lịch của thành phố.

Với vị trí trung tâm, gần các điểm tham quan nổi tiếng như chợ Kỳ Lừa, đền Kỳ Cùng-Tả Phủ, dự án sẽ giúp du khách dễ dàng tìm hiểu hơn về đất và người xứ Lạng.

Chị Chu Phương Như, hướng dẫn viên du lịch của Trung tâm Văn hóa thành phố Lạng Sơn hướng dẫn du khách thao tác trên hệ thống của dự án "Yêu lắm Việt Nam".

Chị Chu Phương Như, hướng dẫn viên du lịch của Trung tâm Văn hóa thành phố Lạng Sơn hướng dẫn du khách thao tác trên hệ thống của dự án "Yêu lắm Việt Nam".

Chị Chu Phương Như, hướng dẫn viên du lịch của Trung tâm Văn hóa thành phố Lạng Sơn cho biết, sau 1 tháng triển khai lắp đặt các trạm tương tác thông minh dự án “Yêu lắm Việt Nam” của Báo Nhân Dân, đã có rất nhiều du khách thích thú tham gia check-in bởi sự thân thiện, dễ thao tác của các trạm tương tác này.

Em Đàm Khánh Ly, học sinh trường trung học cơ sở Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn trải nghiệm tại trạm tương tác thông minh của dự án.

Em Đàm Khánh Ly, học sinh trường trung học cơ sở Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn trải nghiệm tại trạm tương tác thông minh của dự án.

Các trạm tương tác thông minh này còn giúp thế hệ trẻ tại thành phố Lạng Sơn hiểu hơn về lịch sử các điểm danh lam thắng cảnh, di tích nơi mình sinh sống. Em Đàm Khánh Ly, học sinh trường trung học cơ sở Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn cho biết, qua các trạm này, các em có thể giới thiệu cho bạn bè khắp mọi miền Tổ quốc biết tới xứ Lạng.

Điểm trạm thứ 3 mà dự án “Yêu lắm Việt Nam” - Báo Nhân Dân được lắp đặt tại thành phố Lạng Sơn chính là tại công viên Bờ Sông, bên dòng Kỳ Cùng lịch sử.

Là một trong những biểu tượng không gian “xanh” của thành phố, công viên Bờ Sông được thiết kế với lối kiến trúc hiện đại, thân thiện với môi trường nội đô, tạo nên điểm đến lý tưởng cho người dân và khách du lịch. Đây cũng là điểm kết nối các di tích nổi tiếng khác của thành phố Lạng Sơn như di tích Chùa Thành, di tích Đền Cửa Đông.

Trạm tương tác thông minh đặt tại Công viên bờ sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn.

Trạm tương tác thông minh đặt tại Công viên bờ sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn.

Chung định hướng về một tương lai “xanh”, trạm tương tác “Yêu lắm Việt Nam” tại công viên đường Hùng Vương đã góp phần tạo nên không gian công cộng hiện đại, tiện nghi đồng thời kết nối các giá trị truyền thống, các di tích nổi tiếng đã gắn bó lâu đời của xứ Lạng. Bên cạnh đó, nhân dân và du khách có thể sử dụng các tiện ích của trạm để tra cứu thông tin, kết nối internet, sạc thiết bị di động, đồng thời tận hưởng không gian xanh mát của công viên.

Đến với dự án “Yêu lắm Việt Nam” của Báo Nhân Dân, du khách có thể kết nối với trạm tương tác thông minh bằng điện thoại có công nghệ kết nối không dây tầm ngắn để truy cập vào liên kết của trang web “Yêu lắm Việt Nam”. Mỗi trạm tương tác sẽ cung cấp nhiều câu chuyện, hình ảnh (dưới dạng video hoặc mô hình 3D) về địa điểm và tỉnh, thành phố, nơi trạm tương tác được đặt.

Ở mỗi địa điểm, người dân còn có thể thực hiện việc “check-in” (điểm danh) để biết mình là người thứ bao nhiêu đã điểm danh tại điểm đến này, và có thể đăng tải hình ảnh của bản thân cùng với lời nhắn gửi cho chương trình “Yêu lắm Việt Nam”.

Tất cả các hình ảnh và lời nhắn này sẽ được tập hợp và ghép lại thành một bản đồ Việt Nam có đầy đủ các hình ảnh du khách gửi lên hệ thống trên khắp mọi miền đất nước.

Ba điểm trạm của dự án “Yêu lắm Việt Nam”-Báo Nhân Dân chọn lắp đặt lần này đều tại thành phố Lạng Sơn. Đây đều là những di tích, danh lam thắng cảnh, điểm đến tiêu biểu trên bản đồ du lịch của tỉnh Lạng Sơn.

Được biết, thành phố Lạng Sơn cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong nghiên cứu, sáng tạo các hình thức tuyên truyền quảng bá ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng. Thành phố cũng thiết lập các kênh quảng bá mới trên nền tảng mạng xã hội và thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh và video clip quảng bá du lịch điểm đến thành phố Lạng Sơn trên Zalo, Facebook, Youtube… thu hút được hàng nghìn lượt quan tâm và theo dõi.

Nhờ đó, thời gian qua, ngành du lịch của thành phố Lạng Sơn đạt nhiều khởi sắc, với tổng lượng khách du lịch trong quý 1/2025 ước đạt: 1.540.000 lượt khách (tăng 19,4% so với cùng kỳ 2024, đạt 42% kế hoạch năm 2025) mang lại doanh thu ước đạt 1.848 tỷ đồng (tăng 79,1% so với cùng kỳ 2024, đạt 48% kế hoạch năm 2025).

Không chỉ tham gia xây dựng nên dáng hình đất nước, các điểm trạm của dự án “Yêu lắm Việt Nam” sẽ giúp mỗi người dân và du khách hiểu biết sâu sắc hơn về tính lịch sử, tầm quan trọng và câu chuyện của các địa danh, từ đó nâng cao tinh thần tự hào và lòng yêu nước, đồng thời khuyến khích nhân dân khám phá nhiều địa điểm hơn để thúc đẩy phát triển du lịch và tăng hiệu quả kinh tế địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên kiểm tra việc vận hành tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mường Ảng.

Điện Biên hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp

Nhằm hỗ trợ cụ thể cho đội ngũ trực tiếp thực hiện làm việc tại bộ phận một cửa các cấp, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên vừa thông qua Nghị quyết ban hành chính sách hằng tháng cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ngày 29/6, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh. Dự lễ có lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, cùng hơn 500 học sinh, đoàn viên, lực lượng dân phòng và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.