"Yêu lắm Việt Nam" lan tỏa giá trị văn hóa lịch sử

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Báo Nhân Dân phối hợp các đối tác công nghệ triển khai Dự án “Yêu lắm Việt Nam” thực hiện lắp đặt bảng gắn chip NFC (công nghệ kết nối không dây) tại các địa danh lịch sử, văn hóa, du lịch nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai. Hoạt động nhằm quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa trên mọi miền Tổ quốc, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của Việt Nam. 
Giới trẻ thích thú với trải nghiệm Dự án “Yêu lắm Việt Nam”.
Giới trẻ thích thú với trải nghiệm Dự án “Yêu lắm Việt Nam”.

Dự án “Yêu lắm Việt Nam” tỉnh Gia Lai được triển khai tại 3 địa danh lịch sử, văn hóa, du lịch của tỉnh, gồm: Quảng trường Đại đoàn kết, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku; Biển Hồ (Hồ T’ Nưng), xã Biển Hồ, thành phố Pleiku; Vườn chè-Hàng thông trăm tuổi, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh.

Biển Hồ còn được người bản địa gọi là Ia Nueng hoặc hồ T’nưng là một hồ nước ngọt nằm cách thành phố Pleiku 7km về phía Tây Bắc, có độ cao khoảng 800 mét so với mực nước biển. Nguồn nước Biển Hồ được gìn giữ vệ sinh nghiêm ngặt, vì đây là hồ nước ngọt cung cấp nước cho thành phố Pleiku.

Thắng cảnh Biển Hồ Pleiku.

Thắng cảnh Biển Hồ Pleiku.

Biển Hồ gồm 2 hồ chứa nước thông nhau, rộng gần 300ha, nước trong xanh màu ngọc bích, nằm giữa một vùng núi cao, có một dải đất chạy dài ra giữa lòng hồ tạo cho khách tham quan có thể nhìn được toàn cảnh Biển Hồ.

Con đường xuống Biển Hồ uốn lượn đẹp như tranh vẽ, hai bên ngút ngàn thông xanh mát mắt. Nơi cuối đường là các bậc tam cấp bằng đá dẫn khách tham quan chiêm ngưỡng sự thơ mộng của Biển Hồ. Nơi đây trước kia là đài vọng để du khách ngắm Biển Hồ.

Hàng thông trăm tuổi có địa chỉ tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cách thành phố Pleiku khoảng 15km về phía bắc. Các cụ cao niên ở đây cho biết, tuổi đời của hàng thông đến nay vừa tròn 100 năm.

Thời điểm đầu thập niên 90 thế kỷ trước, Công ty trà Biển Hồ gặp nhiều khó khăn, công ty không đủ tiền trả lương cho công nhân. Ban lãnh đạo công ty tính bán hàng thông này, tuy nhiên khi bắt đầu cưa hạ được vài cây, đại diện công đoàn công ty đã kịp thời ngăn lại, cùng nhau gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Cùng với Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, quảng trường Đại đoàn kết, hàng thông trăm tuổi trở thành điểm check-in lý tưởng không thể bỏ qua đối với du khách khi đến tham quan, trải nghiệm phố núi Pleiku-Gia Lai.

Hàng thông trăm tuổi gắn với tuổi thơ của bao thế hệ.

Hàng thông trăm tuổi gắn với tuổi thơ của bao thế hệ.

Chị Nguyễn Thị Mi Sa, sống tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, chia sẻ, chị lớn lên hàng thông trăm tuổi đã cao lớn sừng sững hai bên đường. Tuổi thơ đến trường gắn liền với con đường đi học, con đường thông trăm tuổi như một hình ảnh thân quen, mộc mạc đối với người dân sống gần.

Điểm check-in có nhiều nội dung mới, giới thiệu hình ảnh đẹp của hàng thông trăm tuổi, như một cầu nối chuyển tải vẻ đẹp quê hương đến với cộng đồng du khách trong và ngoài nước đó là niềm tự hào của bà con ở đây.

Hàng thông trăm tuổi hút khách dịp cuối tuần.

Hàng thông trăm tuổi hút khách dịp cuối tuần.

Hàng thông trăm tuổi - một vẻ đẹp bình yên, lãng mạn.

Hàng thông trăm tuổi - một vẻ đẹp bình yên, lãng mạn.

Các bảng gắn chip được thiết kế hai màu vàng đỏ lấy cảm hứng từ quốc kỳ Việt Nam và có thể hoạt động tự động mà không cần nguồn điện. Đến với các điểm đến trên, du khách sử dụng điện thoại tương tác với bảng gắn chip NFC sẽ được chứng nhận đã check-in tại địa danh, lưu giữ hình ảnh cá nhân, nhận thông tin hữu ích về địa danh, di tích hoặc điểm đến.

Bảng gắn chip được thiết kế hai màu vàng đỏ lấy cảm hứng từ quốc kỳ Việt Nam.
Bảng gắn chip được thiết kế hai màu vàng đỏ lấy cảm hứng từ quốc kỳ Việt Nam.

Mỗi bảng gắn chip sẽ cung cấp câu chuyện, hình ảnh, video hoặc mô hình 3D về địa điểm, di tích nơi bảng gắn chip được đặt; đồng thời cung cấp tính năng tra cứu, dẫn đường, tìm hiểu thông tin để khám phá các địa điểm du lịch tại nơi đang đứng và các khu vực lân cận. Khi du khách trải nghiệm hết các điểm có gắn chip tại một địa phương sẽ nhận được quà của chương trình và chứng nhận số khi hoàn thành khám phá ở đó.

Bạn Trần Thị Hiền, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, cho biết, quảng trường Đại đoàn kết là trái tim của thành phố Pleiku cũng như của tỉnh Gia Lai nói chung. Tương tác với màn hình điện tử tại Quảng trường Đại đoàn kết giúp chị và các con có thêm thông tin cũng như trải nghiệm mới. Đối với khách ở xa chỉ cần tương tác tại đây có thể có đủ thông tin về các điểm đến nổi tiếng tại Gia Lai.

Quảng trường được xây dựng trong 5 năm (2007-2012) có tổng diện tích 10,6ha, gồm các hạng mục: Tượng đài “Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên”, bộ cồng chiêng, đền thờ Bác Hồ, mô hình núi Hàm Rồng, Thạch thư, tháp đá... nằm trong quần thể các công trình: Bảo tàng Hồ Chí Minh-chi nhánh Gia Lai và Kon Tum, Bảo tàng cổ vật, Bảo tàng Gia Lai. Phần sân có diện tích hơn 23.000m2, với hơn 2.000 cây xanh và 205 ô cỏ, bảo đảm cho những sự kiện tập trung hơn 50 nghìn người trong cùng thời điểm.

Quảng trường Đại Đoàn Kết tọa lạc tại trung tâm thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, còn được người dân địa phương gọi là quảng trường lớn. Quảng trường Đại Đoàn Kết là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của tỉnh Gia Lai, là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa và là biểu tượng đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Điểm check-in tại Quảng trường Đại đoàn kết thành phố Pleiku.
Điểm check-in tại Quảng trường Đại đoàn kết thành phố Pleiku.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Phòng văn hóa, Khoa học và Thông tin thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đánh giá, Dự án “Yêu lắm Việt Nam” là một ý tưởng độc đáo, áp dụng chuyển đổi số nhằm mang lại những trải nghiệm mới, thú vị cho người dân và du khách. Từ thông tin đến cách trình bày, thiết kế tương tác đều rất logic và khoa học dễ sử dụng. Ứng dụng có nhiều thứ tiếng giúp du khách nước ngoài nhanh chóng tìm kiếm dữ liệu điểm đến tin cậy, giảm bớt thời gian tra cứu trên mạng xã hội.

Người dân, du khách hào hứng trải nghiệm check-in.

Người dân, du khách hào hứng trải nghiệm check-in.

Sau hơn 4 tháng triển khai, đã có hàng chục nghìn lượt check-in thành công, chia sẻ hình ảnh của du khách tại các bảng gắn chip NFC trên cả nước. Từ những địa danh thiêng liêng như cột cờ Lũng Cú tại Hà Giang, Hoàng thành Thăng Long ở Thủ đô Hà Nội hay mũi Cà Mau - cực nam của Tổ quốc đều đã có sự hiện diện của các trạm tương tác thông minh.

Ông Huy Nguyễn, Tổng Giám đốc Phygital Labs, cho biết, Phygital Labs đã từng tham gia xây dựng các dự án trải nghiệm đa tương tác ở một số địa điểm như: Đại nội Huế, Fansipan Lào Cai… Thế nhưng, phải đến khi được hợp tác cùng Báo Nhân Dân và triển khai “Yêu lắm Việt Nam”, Phygital Labs mới có cơ hội thực hiện một dự án mang tầm vóc quốc tế.

“Thời gian gần đây, xu hướng du lịch đã có nhiều sự thay đổi. Từ việc du lịch theo cách truyền thống, thông thường, giờ đây, ngành du lịch đang hướng đến những trải nghiệm đa tương tác. Đặc biệt là giới trẻ, khi tới một địa điểm, họ luôn mong muốn có sự hòa vào không gian bản địa, được cá nhân hóa những trải nghiệm du lịch”, ông Huy Nguyễn nhận định.

Theo ông Huy Nguyễn, “Yêu lắm Việt Nam” là một hướng dẫn viên, là một chủ nhà có thể cung cấp rất nhiều thông tin, tích hợp công nghệ Blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI). Thông tin này không cố định mà được cập nhật theo thời gian bởi qua AI, ứng dụng sẽ học được cả những kiến thức, nắm được thông tin đã tương tác trước đó, từ đó, đưa ra những đánh giá, hướng dẫn mang tính cá nhân hóa.

Có thể bạn quan tâm

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Thế hệ trẻ dân tộc Brâu với điệu chiêng Bơm pa rar.

Tiếng chiêng Bơm pa rar nơi ngã ba biên giới

tiếng chiêng Bơm pa rar (có nghĩa là mừng hội) của dân tộc Brâu tại làng Đắk Mế (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) ngân vang, mang theo khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình và tinh thần đoàn kết cộng đồng bền chặt.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch

Du lịch là ngành có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh, vì vậy tính cạnh tranh cũng rất lớn cả trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh về chất lượng du lịch, bên cạnh các vấn đề khác thì chính là cạnh tranh về mặt con người, tức là nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch mạnh hay yếu phần nhiều phụ thuộc vào trình độ của người lao động.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trồng sầu riêng giúp nhiều hộ gia đình tăng thu nhập, thoát nghèo.

Công tác giảm nghèo ở Đắk Lắk nhiều khởi sắc

Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên, được cụ thể hóa thành Chương trình của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, kế hoạch của Ủy ban nhân dân các cấp và từng đơn vị của tỉnh Đắk Lắk. Công tác triển khai đồng bộ góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo.