Yêu cầu xem xét giảm giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính - ngân hàng

NDĐT - Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có Công văn số 144/CVT-GCKM gửi các doanh nghiệp viễn thông di động về việc giải quyết đề xuất giảm giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính - ngân hàng của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Yêu cầu xem xét giảm giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính - ngân hàng

Theo đó, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông di động nghiên cứu, xem xét giảm giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính - ngân hàng để đồng hành, chia sẻ, giảm bớt gánh nặng chi phí cho ngân hàng khi thực hiện chính sách miễn, giảm phí sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Cục Viễn thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải báo cáo giải quyết đề xuất giảm giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính - ngân hàng của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trước ngày 27-4.

Trước đó, ngày 9-4, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có Công văn số 87/HHNH-PLNV về việc đề xuất giảm giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính - ngân hàng xuống tương đương với mức giá cước tin nhắn thông thường (áp dụng cho dịch vụ nhắn tin giữa các cá nhân đơn lẻ) hoặc ít nhất giảm 50% mức giá cước tin nhắn hiện đang áp dụng với các ngân hàng. Theo Hiệp hội Ngân hàng, với mức giá cước phí tin nhắn dịch vụ viễn thông hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều phải bù lỗ khi phải chi trả chi phí dịch vụ tin nhắn viễn thông, nhất là khi xu hướng sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử và ngân hàng số ngày càng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Điều này tạo ra áp lực rất lớn cho các ngân hàng trong việc thực hiện chính sách giảm phí dịch vụ thanh toán và mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Thống kê từ các NHTM cho thấy, đến nay đã có 44/45 ngân hàng thực hiện miễn, giảm phí thanh toán cho khách hàng, chiếm 99,7% thị phần đã miễn giảm phí; nhiều loại phí được giảm từ 75-100% mức phí cũ. Tuy nhiên, việc giảm phí được các TCTD cho biết đang gặp phải trở ngại do chi phí dịch vụ tin nhắn viễn thông dành cho các ngân hàng đang cao hơn nhiều lần so với những tin nhắn thông thường. Cụ thể, MobiFone và VinaPhone đang áp dụng mức 820 đồng/1tin nhắn giao dịch tài chính, 500 đồng/1 tin nhắn quảng cáo chăm sóc khách hàng; tương tự, Viettel là 500 đồng/1 tin nhắn (không phân biệt loại tin nhắn) và từ năm 2019, Viettel đã nâng mức giá cước lên 785 đồng đối với tin nhắn giao dịch tài chính… Các ngân hàng đều chịu phí SMS trực tiếp từ nhà mạng hoặc đối tác của nhà mạng, mức phí SMS Branding từ 690-720 đồng/tin nhắn. Như vậy, có thể thấy rằng, hiện nay mức giá cước tin nhắn mà các doanh nghiệp viễn thông đang áp dụng đối với các ngân hàng cao gấp gần ba lần so với tin nhắn thông thường (tin nhắn giữa các cá nhân đơn lẻ ở mức 250 - 300 đồng/1 tin nhắn.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 10/12: Cổ phiếu bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp hơn 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 10/12, áp lực bán lan rộng tại các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Ngành bất động sản là nhóm có mức giảm mạnh nhất thị trường với 4,17%, trong đó mã VIC giảm hết biên độ. Chốt phiên, VN-Index giảm 28,19 điểm (-1,61%), xuống mức 1.718,98 điểm.

Giá bạc tiến sát 61 USD/ounce, đưa tỷ lệ vàng/bạc về mức 69 điểm. (Ảnh minh họa: kitco.com)

Ngày 10/12, giá bạc trong nước và thế giới thiết lập mức đỉnh kỷ lục mới

Ngày 10/12, thị trường hàng hóa tiếp tục chứng kiến sự bứt phá ấn tượng của giá bạc khi giá thế giới tiến sát 61 USD/ounce - mức cao nhất trong lịch sử giao dịch. Tại thị trường trong nước, giá bạc biến động cùng nhịp với giá thế giới, giao dịch quanh ngưỡng 2,3 triệu đồng/lượng và 63 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý thuế

Luật chuyển mạnh từ phương thức quản lý theo chức năng sang quản lý theo đối tượng kết hợp chức năng, lấy người nộp thuế làm trung tâm, chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”; thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý thuế...

Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, công trình trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều cách làm quyết liệt của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như gợi ý, chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ trong buổi làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chiều 9/12 đã gợi mở những hướng đi tích cực trong giải quyết, xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc của các dự án trên địa bàn Thành phố.

Chỉ số MXV-Index.

Giá bạc phá vỡ kỷ lục lịch sử, dầu thô chìm trong áp lực dư cung

Thị trường hàng hóa thế giới ngày 9/12 phân hóa rõ rệt: Giá bạc thiết lập đỉnh lịch sử mới trong khi giá dầu thô đồng loạt suy yếu do nguồn cung từ Mỹ, Brazil và OPEC+ gia tăng liên tục. Lực bán chiếm ưu thế khiến chỉ số MXV - Index giảm 0,3% xuống còn 2.362 điểm khi đóng cửa. (250 ký tự)

Được quan tâm nguồn lực, đến nay đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Mường Lạn đã dần đổi thay.

Mường Lạn chú trọng nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số

Thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã gồm: Mường Lạn, Nặm Lịch, Xuân Lao (thuộc huyện Mường Ảng cũ), xã Mường Lạn (tỉnh Điện Biên) có diện tích tự nhiên 13.602,18ha, dân số 13.498 người; trong đó dân số thuộc đồng bào dân tộc thiểu số (Thái, H'Mông, Khơ Mú) chiếm hơn 90%; tỷ lệ hộ nghèo ở Mường Lạn (46,65%).

Giàn khai thác khí Sao Vàng CPP.

Giữ vững mục tiêu tăng trưởng ngành dầu khí

Trong 11 tháng qua, nhờ áp dụng các giải pháp quản trị biến động đã giúp Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị thành viên đẩy mạnh sản xuất, giữ vững mục tiêu tăng trưởng. 

Đoàn tàu tuyến Cát Linh-Hà Đông.

Hà Nội hướng tới đô thị xanh, thông minh, bền vững

Hà Nội đang đẩy mạnh mô hình đô thị xanh, thông minh, hiện đại, gắn với phát triển bền vững và bảo tồn bản sắc. Những định hướng lớn đã được cụ thể hóa trong các quy hoạch trọng điểm, tạo nền tảng để Thủ đô tiếp tục giữ vai trò động lực của vùng và cả nước.

Hà Nội bứt phá trở thành đô thị “văn hóa-thông minh-sinh thái-bền vững”.

Kinh tế Thủ đô bứt phá từ khoa học-công nghệ, vững bước trong kỷ nguyên mới

Với những thành tựu nổi bật về quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng và năng lực đổi mới sáng tạo, Hà Nội đang khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-khoa học hàng đầu cả nước. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020–2025 cho thấy Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, bền vững và hiện đại hơn.