Yên Bái và Val-de-Marne phát huy điển hình hợp tác địa phương Việt Nam - Pháp

Lãnh đạo của tỉnh Yên Bái và tỉnh Val-de-Marne (Pháp) đánh giá cao những những thành quả trong quá trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai địa phương kể từ năm 1996 và khẳng định mong muốn tiếp tục phát huy điển hình hợp tác phi tập trung giữa hai nước.
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cảm ơn lãnh đạo và nhân dân tỉnh Val-de-Marne đã dành cho tỉnh Yên Bái nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả, thông qua các dự án hợp tác trên các lĩnh vực: y tế, văn hóa và phát huy giá trị di sản, cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy hoạch và môi trường. (Ảnh: Khải Hoàn)
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cảm ơn lãnh đạo và nhân dân tỉnh Val-de-Marne đã dành cho tỉnh Yên Bái nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả, thông qua các dự án hợp tác trên các lĩnh vực: y tế, văn hóa và phát huy giá trị di sản, cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy hoạch và môi trường. (Ảnh: Khải Hoàn)

Từ ngày 12 đến 14/10, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái dẫn đầu, có chuyến thăm và làm việc tại Pháp. Tham dự các hoạt động của đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng.

Ngày 12/10 tại Hội đồng tỉnh Val-de-Marne, hai bên đã tổ chức phiên họp để đánh giá tình hình hợp tác trong giai đoạn 2014-2023 trên một số lĩnh vực hợp tác nổi bật gồm quy hoạch và môi trường, văn hóa và phát triển di sản, phát triển kinh tế, y tế nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như phát triển cơ sở hạ tầng.

Kết quả hợp tác trong giai đoạn vừa qua thể hiện rõ ở một số lĩnh vực gồm xử lý nước thải, chăm sóc sức khỏe trẻ em và chuyển đổi sinh thái. Các dự án hợp tác được triển khai đúng cam kết, đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân trong vùng dự án, đồng thời đóng góp một phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Yên Bái.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, tỉnh Val-de-Marne đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Với tinh thần tương thân tương ái, tỉnh Yên Bái đã kịp thời trao tặng 50.000 khẩu trang y tế cho cán bộ, người dân tỉnh Val-de-Marne để phòng, chống dịch bệnh. Hoạt động thiết thực này đã góp phần bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho người dân tỉnh Val-de-Marne và giảm thiểu những tác động to lớn do dịch bệnh gây ra. Đây là minh chứng sống động về sự sẻ chia, khẳng định tình hữu nghị, đoàn kết quý báu giữa nhân dân hai địa phương.

Lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái và Val-de-Marne tổng kết các hoạt động hợp tác từ năm 2014 đến nay và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới. (Ảnh: Minh Duy)
Lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái và Val-de-Marne tổng kết các hoạt động hợp tác từ năm 2014 đến nay và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới. (Ảnh: Minh Duy)

Thông qua công tác trao đổi đoàn và triển khai thực hiện các dự án hợp tác cụ thể đã giúp hai bên tăng cường mối quan hệ hợp tác, tình đoàn kết hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai địa phương. Các hoạt động như vậy cũng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng phát triển và góp phần củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp.

Tại phiên họp, lãnh đạo hai tỉnh đã chia sẻ kinh nghiệm, chiến lược và ưu tiên phát triển để xem xét phương hướng thúc đẩy quy mô hợp tác trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên cả lĩnh vực đầu tư và thương mại, quảng bá du lịch tới du khách châu Âu, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ đưa các sản phẩm chủ lực của tỉnh Yên Bái như chè, quế, đá trắng... vào thị trường Pháp nói riêng và thị trường châu Âu nói chung.

Lãnh đạo hai tỉnh ký kết Thỏa thuận khung hợp tác giai đoạn 2023-2028, làm cơ sở để hai địa phương sẽ tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa thành các hoạt động, dự án cụ thể để triển khai, thực hiện mang lại lợi ích chung cho người dân. Hai bên cũng ký kết Dự án “Hỗ trợ truyền thông giáo dục sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại tỉnh Yên Bái" và Dự án “Hỗ trợ phát triển chiến lược quản lý bùn thải tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái”. (Ảnh: Khải Hoàn)
Lãnh đạo hai tỉnh ký kết Thỏa thuận khung hợp tác giai đoạn 2023-2028, làm cơ sở để hai địa phương sẽ tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa thành các hoạt động, dự án cụ thể để triển khai, thực hiện mang lại lợi ích chung cho người dân. Hai bên cũng ký kết Dự án “Hỗ trợ truyền thông giáo dục sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại tỉnh Yên Bái" và Dự án “Hỗ trợ phát triển chiến lược quản lý bùn thải tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái”. (Ảnh: Khải Hoàn)

Đánh giá về kết quả hợp tác với tỉnh Val-de-Marne, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết, tuy nguồn lực không lớn, hai địa phương đã tập trung vào các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ và các cơ quan có liên quan của hai bên, cũng như hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật để giúp nâng cao năng lực quản lý trên tất cả các lĩnh vực, và đã đạt được những kết quả rất tích cực.

Hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh được coi là một điển hình về cơ chế hợp tác cấp địa phương đã được Chính phủ, nhân dân Việt Nam và các đối tác quốc tế đánh giá cao về sự hiệu quả, đa dạng, năng động và đầy triển vọng phát triển. Các dự án hợp tác đã góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Yên Bái, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, quá trình hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái và Val-de-Marne được đánh giá cao bởi tính hiệu quả. Cụ thể là góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ công chức cũng như các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan có liên quan trên các lĩnh vực hợp tác. Các hoạt động hợp tác đã giúp nâng cao đời sống vật chất-tinh thần, cũng như là cải thiện năng lực quản lý của nhân dân, cũng như của các cơ quan - nơi thụ hưởng các thành quả của dự án. Và thông qua quá trình hợp tác dưới nhiều hình thức, hai địa phương tăng cường mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết giữa hai địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh luôn trân trọng, vun đắp để xây dựng nên mối quan hệ hợp tác gắn bó, thân thiết, thắm tình hữu nghị, bác ái, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai đất nước Việt Nam và Pháp. Yên Bái tự hào là một trong những địa phương với nỗ lực của mình và sự hỗ trợ của Val-de-Marne, đã đóng góp quan trọng vào việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp.

Trong thời gian tới Yên Bái và Val-de-Marne sẽ tập trung phát triển hợp tác trên 3 lĩnh vực chính: chuyển đổi sinh thái, quy hoạch và quản lý nước thải-chất thải đô thị và bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, đây là ba nội dung hợp tác hoàn toàn phù hợp với định hướng và xu thế phát triển của Việt Nam cũng như của tỉnh Yên Bái, và cũng phù hợp với xu thế chung nhằm giải quyết những vấn đề do biến đổi khí hậu, thiên tai trên phạm vi toàn cầu.

Ông Olivier Capitanio, Chủ tịch tỉnh Val-de-Marne, bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai địa phương sẽ đa dạng và hiệu quả hơn trong thời gian tới. (Ảnh: Khải Hoàn)
Ông Olivier Capitanio, Chủ tịch tỉnh Val-de-Marne, bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai địa phương sẽ đa dạng và hiệu quả hơn trong thời gian tới. (Ảnh: Khải Hoàn)

Ông Olivier Capitanio, Chủ tịch tỉnh Val-de-Marne cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác và hữu nghị gắn bó giữa hai địa phương trong suốt 27 năm qua. Ông nhấn mạnh: Chúng tôi đã đạt được một số thành quả đáng kể trong thời gian vừa qua trên một số lĩnh vực hợp tác như xử lý nước thải, chăm sóc sức khỏe trẻ em và chuyển đổi sinh thái. Hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác và sẽ tiếp tục các dự án mang lại lợi ích chung cho người dân.

Lãnh đạo hai tỉnh bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hợp tác trong thời gian tới sẽ ngày càng tích cực, qua đó góp phần củng cố và nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa Yên Bái và Val-de-Marne để thực sự xứng đáng là một điển hình về hoạt động hợp tác cấp địa phương và để góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy làm việc với lãnh đạo thành phố Saint-Ouen-sur-Seine. Hai bên đã có trao đổi về khả năng hợp tác như phát triển hạ tầng giao thông đô thị, y tế, giáo dục và thể thao. (Ảnh: Minh Duy)

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy làm việc với lãnh đạo thành phố Saint-Ouen-sur-Seine. Hai bên đã có trao đổi về khả năng hợp tác như phát triển hạ tầng giao thông đô thị, y tế, giáo dục và thể thao. (Ảnh: Minh Duy)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp, Đoàn công tác của tỉnh Yên bái cũng có các cuộc làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và chính quyền thành phố Saint-Ouen-sur-Seine ở ngoại ô Paris.

Tỉnh Yên Bái và tỉnh Val-de-Marne xây dựng mối quan hệ hợp tác, đoàn kết và hữu nghị từ năm 1996. Tỉnh Val-de-Marne đã dành cho tỉnh Yên Bái nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả trên các lĩnh vực: y tế, văn hóa và phát huy giá trị di sản, cung cấp nước sạch và xử lý nước thải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, phát triển kinh tế,... Thông qua các dự án hợp tác và các cuộc gặp gỡ song phương đã giúp cho người dân hai địa phương hiểu biết thêm về nền văn hóa, đất nước, con người của hai quốc gia, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Pháp. Trải qua gần 27 năm, mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái - Val-de-Marne luôn được nhắc đến như một hình mẫu cho chương trình hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp trong giai đoạn mới.

Hai tỉnh đã ký 2 Thỏa thuận khung giai đoạn 2014-2019, 2020-2026, trong đó, triển khai 14 dự án trên các lĩnh vực: y tế, văn hóa, phát triển kinh tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy hoạch môi trường, cơ sở hạ tầng, với tổng kinh phí 32,2 tỷ đồng, trong đó Hội đồng tỉnh Val-de-Marne đóng góp trên 10,82 tỷ đồng, tỉnh Yên Bái đóng góp trên 6,95 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Val-de-Marne đã kêu gọi được nguồn tài trợ từ các đối tác của tỉnh Val-de-Marne cho các dự án hợp tác trên lĩnh vực quy hoạch, môi trường, nước sạch và nước thải trên 13 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội trong tháng 4/2023, hai tỉnh đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác xác định tập trung ưu tiên hợp tác trên 3 lĩnh vực: (i) Chuyển đổi sinh thái và chống biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học (ii) Nước sạch, thu gom xử lý nước thải, tiếp cận tài nguyên nước, dự phòng và tuyên truyền (iii) Y tế, bảo vệ bà mẹ trẻ em.

Các dự án hợp tác triển khai trong thời gian sắp tới:

+ Dự án “Hỗ trợ truyền thông giáo dục sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại tỉnh Yên Bái (Việt Nam)”. Mục tiêu của dự án nhằm tối ưu hóa hoạt động các phòng chờ và chuyển dịch cách tiếp cận từ dự phòng và chữa bệnh thành nâng cao sức khỏe bà mẹ trẻ em tại tỉnh Yên Bái thông qua việc cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em từ việc nhận thức về dinh dưỡng trong việc phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì ở trẻ em. Dự án với sự tham gia của UBND tỉnh Yên Bái, Hội đồng tỉnh Val-de-Marne, Bộ Ngoại giao Pháp. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 207.488 Euros.

+ Dự án “Hỗ trợ phát triển chiến lược quản lý bùn thải tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam”. Mục tiêu của dự án nhằm thiết lập các phương thức thực hiện hỗ trợ chiến lược quản lý bùn bể tự hoại tại thành phố Yên Bái; hỗ trợ thành lập, quản lý chuỗi về việc xây dựng trạm xử lý phân bùn bể tự hoại, xây dựng chiến lược quản lý cho phù hợp. Dự án với sự tham gia của UBND tỉnh Yên Bái, Hội đồng tỉnh Val-de-Marne, Nghiệp đoàn SIAAP, Bộ Ngoại giao Pháp và châu Âu, Cơ quan quản lý lưu vực sông Seine Normandie. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 220.750 Euros.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương (thứ hai bên trái) cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hy Lạp gặp, làm việc với Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Thúc đẩy hợp tác lao động giữa Hy Lạp với các nước ASEAN

Ngày 2/7, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hy Lạp đã có cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp Athanasios Plevris để trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác lao động giữa Hy Lạp với các nước ASEAN có cơ quan đại diện tại Athens.

Ảnh tư liệu: Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Thủ tướng Moldova tuyên bố từ chức

Ngày 3/7, Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu tuyên bố từ chức sau chưa đầy một năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ quốc gia Đông Âu này.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tham dự và phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan

Tại phiên họp toàn thể kiểm điểm lần thứ 9 việc thực hiện Chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc, đại diện Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán là lên án chủ nghĩa khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela do Đại sứ Vũ Trung Mỹ dẫn đầu đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ của đoàn cứu hộ Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela thăm đoàn cứu hộ, tiếp thêm động lực cho lực lượng nơi tuyến đầu cứu nạn

Sự hiện diện của đoàn cứu hộ Việt Nam thực hiện sứ mệnh nhân đạo quốc tế tại Venezuela không chỉ thể hiện truyền thống nhân ái, sẵn sàng sẻ chia với bạn bè quốc tế khi gặp khó khăn, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một đất nước Việt Nam nhân nghĩa, trách nhiệm, tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo và cứu trợ quốc tế.

Các nhân viên y tế đưa một bệnh nhân Ebola đến trung tâm điều trị Ebola ở Mongbwalu, tỉnh Ituri, Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Hơn 400 người tử vong do dịch bệnh Ebola ở CHDC Congo

Ngày 2/7, tại thủ đô Kinshasa của CHDC Congo, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi), ông Jean Kaseya, cho biết, dịch bệnh Ebola đang diễn ra ở nước này "rất nghiêm trọng", với hơn 400 trường hợp tử vong được báo cáo.

Phát nước cho cổ động viên bóng đá tại khu Fan Zone ở thủ đô Washington D.C giữa đợt nắng nóng cực đoan. (Ảnh: TTXVN)

Mỹ kích hoạt ứng phó khẩn cấp khi nắng nóng cực đoan đạt đỉnh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, khoảng 160 triệu người Mỹ đang chịu ảnh hưởng của một đợt nắng nóng nguy hiểm, bao trùm gần như toàn bộ nửa phía đông của đất nước. Nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng lần này là do một "vòm nhiệt" cường độ mạnh - một vùng áp cao ổn định giữ khối không khí nóng bị mắc kẹt tại chỗ.

Thảo luận bàn tròn trong khuôn khổ Đối thoại.

Thúc đẩy giao lưu, hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong lĩnh vực di sản văn hóa

Ngày 2/7, tại thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, diễn ra Đối thoại di sản văn hóa Trung Quốc-ASEAN. Năm nay kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, sự kiện nhấn mạnh thông điệp hợp tác bảo vệ di sản văn hóa là sợi dây quan trọng kết nối tình hữu nghị, tăng cường hợp tác khu vực.

Ảnh minh họa.

Không chủ quan với dịch bệnh

Dịch Ebola vẫn đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo, với tốc độ lây nhiễm nhanh và số lượng ca nhiễm lớn. Đáng lo ngại hơn, trong quá trình truy vết, giới chức y tế châu Phi đã “mất dấu” hàng trăm người được xác nhận dương tính với virus Ebola.

Nước sông dâng cao tại Quảng Tây. (Nguồn: CGTN)

Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với mưa bão, lũ lụt ở miền nam

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, ngày 2/7, Cơ quan phòng, chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ IV để đối phó với lũ lụt và mưa bão ở tỉnh Hải Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Quảng Đông, đều thuộc miền nam Trung Quốc.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt chụp ảnh cùng các đại biểu và các nghệ sĩ tham gia buổi hòa nhạc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Ngày Việt Nam tại Skopje 2026: Lan tỏa bản sắc văn hóa, kết nối tình hữu nghị Việt Nam-Bắc Macedonia

Với chủ đề "Di sản-Hài hòa-Hiếu khách", sự kiện "Ngày Việt Nam tại Skopje 2026" không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mà còn góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai nước Việt Nam và Bắc Macedonia thông qua văn hóa - cầu nối hiệu quả và bền vững nhất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kỳ vọng và thách thức

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao để đẩy nhanh tiến trình đưa Kiev gia nhập Liên minh châu Âu (EU) - một trong những mục tiêu chiến lược của quốc gia bên bờ Biển Đen. Tuy vậy, hành trình này được cho là sẽ không êm ả, sự khác biệt quan điểm giữa các nước thành viên EU là một rào cản lớn.