Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác kiểm toán

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Tòa Thẩm kế Pháp vừa nhất trí tăng cường hợp tác về công tác kiểm toán cũng như sự phối hợp trong khuôn khổ các cơ chế đa phương về kiểm toán như Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI).
Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn gặp Chủ tịch Thứ nhất Tòa Thẩm kế Pháp, ông Pierre Moscovici.
Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn gặp Chủ tịch Thứ nhất Tòa Thẩm kế Pháp, ông Pierre Moscovici.

Từ 11-16/9, Đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam do Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Pháp. Tham dự các hoạt động của đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng.

Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn đã gặp và làm việc với Chủ tịch danh dự Tòa Thẩm kế Pháp, ông Gilles-Pierre Levy vào sáng 11/9 và với Chủ tịch Thứ nhất Tòa Thẩm kế, ông Pierre Moscovici, vào chiều 12/9. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng tham dự cuộc gặp xã giao với Tòa thẩm kế.

Tại hai cuộc gặp, Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn bày tỏ vui mừng được thăm và làm việc với Tòa Thẩm kế Pháp trong thời điểm đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược.

Tổng Kiểm toán Việt Nam đánh giá cao hợp tác giữa Việt Nam và Pháp thời gian qua trong lĩnh vực kiểm toán, đặc biệt là hỗ trợ của Tòa Thẩm kế Pháp cho hoạt động kiểm toán của Việt Nam trong thời gian vừa qua, cảm ơn Tòa Thẩm kế đã cử chuyên gia của Tòa thẩm kế đã trao đổi kinh nghiệm quý báu của Pháp trong công tác kiểm toán.

Ông Ngô Văn Tuấn nêu một số lĩnh vực hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới, hoan nghênh Tòa Thẩm kế Pháp cử chuyên gia sang Việt Nam để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong một số lĩnh vực như kiểm toán chống tham nhũng, kiểm toán môi trường, kiểm toán các hoạt động liên quan đến công nghệ thông tin...

Ông Tuấn cũng nhất trí với đề nghị của phía Tòa Thẩm kế Pháp về việc xem xét kí kết thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan kiểm toán của hai nước để định hình khung hợp tác giữa hai bên, giao cho vụ hợp tác quốc tế của hai bên nghiên cứu, triển khai đề xuất này.

Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn cảm ơn đề nghị tham gia Hiệp hội các Cơ quan kiểm toán của các nước nói tiếng Pháp, cho biết phía Việt Nam sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị này. Ông bày tỏ mong muốn đón tiếp Chủ tịch Tòa Thẩm kế trong năm 2024, khi ngành kiểm toán Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập, khẳng định đây là cơ hội để tăng cường hợp tác song phương giữa hai bên.

Phía Tòa thẩm kế Pháp cảm ơn Đoàn Kiểm toán đã thăm Tòa Thẩm kế Pháp, thông tin cho phía Việt Nam về một số hoạt động và xu hướng trong hoạt động kiểm toán của Tòa thẩm kế Pháp thời gian gần đây, trong đó có việc thúc đẩy công dân tiếp cận các thông tin kiểm toán quốc gia.

Đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam làm việc với Chủ tịch danh dự Tòa Thẩm kế Pháp Gilles-Pierre Levy.

Đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam làm việc với Chủ tịch danh dự Tòa Thẩm kế Pháp Gilles-Pierre Levy.

Chủ tịch danh dự Tòa Thẩm kế Pháp Gilles-Pierre Levy cho biết, Tòa Thẩm kế Pháp đã xây dựng cổng thông tin để công bố các báo cáo kiểm toán quốc gia cũng như tiếp nhận phản hồi của công dân về các hoạt động sử dụng ngân sách công.

Điểm lại các hoạt động hợp tác song phương giữa hai cơ quan trong nhiều năm, Chủ tịch thứ nhất Tòa thẩm kế, ông Moscovici đánh giá cao hợp tác kỹ thuật giữa hai bên, bày tỏ quan tâm đến các lĩnh vực kiểm toán mà Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác, đề xuất hai bên có thể kí kết thỏa thuận hợp tác để định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Phía Pháp bày tỏ mong muốn Việt Nam tham gia Hiệp hội các Cơ quan kiểm toán các nước nói tiếng Pháp. Về lời mời thăm Việt Nam, Chủ tịch Tòa Thẩm kế Pháp cảm ơn và bày tỏ sẵn sàng thăm Việt Nam trong năm tới.

Bên cạnh hợp tác song phương, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế đa phương về kiểm toán như Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI).

Tiếp đó, Đoàn Kiểm toán Việt Nam đã cùng Tòa Thẩm kế Pháp tổ chức Tọa đàm về kiểm toán chống tham nhũng và đánh giá chính sách và dự án công, chia sẻ kinh nghiệm của hai bên trong lĩnh vực này.

Đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng có các buổi làm việc chuyên đề với các Tòa Thẩm kế một số vùng của Pháp để trao đổi về công tác kiểm toán tại các địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.