Yên Bái: Phát huy mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”

Với hơn 30.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hơn 90.000 lượt người dân tham gia các công trình, phần việc cụ thể tại bản, tổ dân phố, hoạt động của mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân" đã kiên cố hóa được hơn 300km đường giao thông nông thôn, mở mới hơn 62km đường đất; tổ chức hơn 25.500 buổi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. (Ảnh: THANH SƠN)
Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. (Ảnh: THANH SƠN)

Ngày 2/7, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2024; phát động phong trào cán bộ, đảng viên thi đua nêu gương thực hiện “4 có, 5 không, 3 sạch”.

Tháng 6/2019, Huyện ủy Mù Cang Chải phát động và triển khai thực hiện mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” trong toàn Đảng bộ huyện, với mong muốn thay đổi đời sống của bà con nhân dân nơi đây và góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy giao hằng năm. Mù Cang Chải cũng chính là nơi khởi nguồn của mô hình trong toàn tỉnh.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên ngoài nhiệm vụ đi cơ sở theo chuyên môn thì mỗi tháng tự giác thu xếp thời gian, công việc, lên kế hoạch dành ít nhất 2 ngày cuối tuần để đến với nhân dân tại các thôn, bản được phân công, phụ trách để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; làm cầu nối cung cấp thông tin hai chiều giữa cấp ủy, chính quyền với người dân cũng như lắng nghe thông tin, ý kiến của người dân với cấp ủy, chính quyền; những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở được nắm bắt kịp thời, từng bước tháo gỡ cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền đến với đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: THANH SƠN)

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền đến với đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: THANH SƠN)

Qua 5 năm triển khai thực hiện, mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” trên địa bàn huyện, với nhiều hoạt động tích cực, sôi nổi đã đi vào nền nếp, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện; tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động; tích cực trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Với hơn 30.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hơn 90.000 lượt người dân tham gia các công trình, phần việc cụ thể tại bản, tổ dân phố, hoạt động của mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân" đã kiên cố hóa được hơn 300km đường giao thông nông thôn, mở mới hơn 62km đường đất; tổ chức hơn 25.500 buổi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Đến nay, xã Nậm Khắt đã hoàn thành cơ bản các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nỗ lực về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Mù Cang Chải đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay, nhất là trong triển khai mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân”. Đây chính là cơ sở, tiền đề quan trọng để Mù Cang Chải quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của cả nhiệm kỳ.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện và Chương trình "Ngày cuối tuần cùng dân” nói riêng, đề nghị huyện Mù Cang Chải tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải, cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Trong đó, quan trọng nhất, xuyên suốt nhiệm kỳ là xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch, là điểm đến "Bản sắc, an toàn, thân thiện”, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không là huyện nghèo.

Các điển hình tiên tiến được khen thưởng. (Ảnh: THANH SƠN)

Các điển hình tiên tiến được khen thưởng. (Ảnh: THANH SƠN)

Tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển kinh tế; quán triệt phương châm "về với dân, làm cùng với dân chứ không làm thay dân”, cán bộ, đảng viên phải là người gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, gắn bó mật thiết với nhân dân, rèn luyện phong cách lãnh đạo "trọng dân, tin dân, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân”.

Tại Hội nghị, Huyện ủy Mù Cang Chải đã tuyên dương, khen thưởng 18 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích trong thực hiện mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” và phát động phong trào cán bộ, đảng viên thi đua nêu gương thực hiện "4 có, 5 không, 3 sạch”. Gồm những quy định cụ thể: "4 có” về tiêu chuẩn nhà ở; phương tiện nghe, nhìn; sinh kế tạo thu nhập cho các thành viên trong gia đình; ý thức bảo vệ môi trường. "5 không" là không đói nghèo; không vi phạm pháp luật; không gây ô nhiễm môi trường; không để con, cháu tảo hôn, vi phạm chính sách dân số; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. "3 sạch” là sạch nhà, sạch bếp; sạch ngõ, sạch bản; sạch cơ quan, nơi làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".