Sức hút từ "Ngày cuối tuần cùng dân"

Trong nhiều năm qua, cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện xuống với dân, cùng lao động sản xuất, cùng dự sinh hoạt chi bộ vào ngày cuối tuần đã thành nền nếp ở tỉnh Yên Bái. Qua đó, cán bộ, đảng viên tạo được sự gắn bó chặt chẽ, thân thiết, gần gũi với nhân dân.
Cán bộ huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn trong hoạt động "Ngày cuối tuần cùng dân" tại thôn Nà Ké, xã Ngọc Chấn.
Cán bộ huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn trong hoạt động "Ngày cuối tuần cùng dân" tại thôn Nà Ké, xã Ngọc Chấn.

Sự lan tỏa của "Ngày cuối tuần cùng dân" ở Yên Bái đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Cán bộ chủ chốt đi đầu nêu gương

Tại bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long tham gia trồng cây và dự lễ ra mắt mô hình "Bản hạnh phúc". Ðây là mô hình mới được xây dựng nhằm góp phần thay đổi nếp sống, tư duy của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bản.

Cùng lao động với đồng bào H’Mông trong bản, nắm bắt thực tế, trò chuyện, chia sẻ khó khăn do vùng cao địa hình chia cắt, ít đất sản xuất, đời sống còn nhiều vất vả, đồng chí Tạ Văn Long động viên bà con tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động, phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, từ đó góp phần xây dựng thành công và nhân rộng các mô hình "Bản hạnh phúc".

Theo đó, đến năm 2025, bản Trống Là phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng "Bản hạnh phúc", tất cả các hộ gia đình trong bản sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, 100% hộ dân có nhà vệ sinh; bản có bãi đổ rác; toàn bộ cống, rãnh đường bản được khơi thông, 40-50% số hộ gia đình có thu nhập từ 100 triệu đồng mỗi năm trở lên; các tuyến đường bản được bê-tông hóa, được trồng hoa hoặc trồng cây xanh. Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 12%; các gia đình có nhà ở bảo đảm ba cứng (cứng nền, cứng khung, cứng mái), không có hộ sinh sống ở nơi mất an toàn về thiên tai, mưa lũ.

Sự lan tỏa của "Ngày cuối tuần cùng dân" ở Yên Bái đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Cây tre măng Bát độ là một trong những chương trình kinh tế nông nghiệp trọng điểm của huyện Trấn Yên. Ðến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành vùng trồng tre măng Bát độ tập trung với diện tích hơn 3.800ha. Sản lượng măng thương phẩm đạt hơn 30.000 tấn, giá trị thu nhập hơn 100 tỷ đồng. Huyện phấn đấu đến năm 2025, diện tích tre măng Bát độ đạt 4.000ha, sản lượng khai thác hằng năm đạt 40.000 tấn măng thương phẩm; tạo liên kết xây dựng các nhà máy chế biến sâu sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Tham gia trồng tre măng Bát độ trong "Ngày cuối tuần cùng dân" ở thôn Nam Hồng, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, đồng chí Ðỗ Ðức Duy, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho rằng, mô hình này tạo sự gắn kết hơn giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân; đồng thời giúp lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành nắm bắt tình hình, thấu hiểu và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có những điều chỉnh phù hợp.

"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi" được Ðảng bộ tỉnh Yên Bái vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong thời gian qua. Cán bộ, đảng viên gần dân, làm cùng dân, lắng nghe dân, để hiểu dân và làm cho họ tin theo mình bởi đồng bào dân tộc vùng cao chỉ cần "ưng cái bụng" là "ruột gan" họ bộc bạch hết mình. Mặt khác, thực hiện chủ trương cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương, cán bộ được luân chuyển từ nơi khác đến, chưa quen cơ sở nơi phụ trách thì càng phải gần dân, làm cùng dân để thâm nhập thực tiễn, sớm nắm bắt tình hình.

Với "Ngày cuối tuần cùng dân", cán bộ có dịp gần gũi, hiểu được dân nghĩ gì, cần gì, họ bộc bạch những điều không nói được trong các hội nghị đông người. Nhờ đó, các cán bộ luân chuyển rèn luyện phong cách lãnh đạo sâu sát, trách nhiệm, không còn là "cán bộ hai sáu" (đi thứ hai về thứ sáu) như ngày trước nữa!

Qua thực tiễn nêu trên cho thấy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở địa phương đã có sự gắn bó, đồng hành cùng nhân dân, góp phần thực hiện thường xuyên, nền nếp, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ sở; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị chính đáng của người dân; xây dựng phong cách người cán bộ "gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân", tạo niềm tin trong nhân dân. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, phát huy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, cùng chung sức, đồng lòng với cấp ủy, chính quyền vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Rõ phần việc, sát thực tế

Tỉnh Yên Bái quy định, hằng quý các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách xã đều có buổi "Ngày cuối tuần cùng dân" và tham gia sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trần Ngọc Luận được phân công phụ trách xã Tân Nguyên, một xã khó khăn, có đông đồng bào dân tộc Dao, Nùng sinh sống của huyện Yên Bình.

Qua khảo sát thực tế, có năm hộ nghèo đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ xóa nhà dột nát, 18 hộ nghèo khác cần trợ giúp con giống để thoát nghèo, đồng chí tham mưu cùng Ðảng ủy xã xây dựng kế hoạch, giải pháp giúp đỡ cụ thể, phù hợp để hỗ trợ các hộ nghèo thoát nghèo trong năm 2022. Hộ ông Bàn Văn Lẹng, dân tộc Dao quần trắng, trú tại thôn Khe Nhàn, được hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà ở (công trình có tổng kinh phí hơn 170 triệu đồng).

Tết Quý Mão 2023, gia đình đã làm lễ ăn mừng nhà mới. Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy cũng tham gia hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn Khe Nhàn, hỗ trợ 10 triệu đồng xây dựng công trình thắp sáng đường quê dài 1,5km tại thôn Tân Phong, góp phần đưa xã Tân Nguyên về đích nông thôn mới năm 2022.

Với "Ngày cuối tuần cùng dân", cán bộ có dịp gần gũi, hiểu được dân nghĩ gì, cần gì, họ bộc bạch những điều không nói được trong các hội nghị đông người. Nhờ đó, các cán bộ luân chuyển rèn luyện phong cách lãnh đạo sâu sát, trách nhiệm, không còn là "cán bộ hai sáu" (đi thứ hai về thứ sáu) như ngày trước nữa!

Là cán bộ trẻ, được luân chuyển về huyện vùng cao đặc biệt khó khăn làm người đứng đầu cấp ủy, xa gia đình gần 200km, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên phải học rất nhiều, từ tiếng nói và phong tục tập quán đồng bào H’Mông, địa danh, địa vật ở các bản làng xa đến hiểu gia cảnh của cán bộ chung quanh để thực hiện mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân" sao cho cụ thể, thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là tạo chuyển đổi rõ nét những việc mới hoặc việc khó cần tập trung giải quyết.

"Trước hết cần phải nêu cao vai trò trách nhiệm, tinh thần tự nguyện, tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện mô hình gắn với tập trung giải quyết những đề xuất, kiến nghị của nhân dân theo phương châm "làm hết việc, chứ không làm hết giờ". Qua đó tạo được sự gắn bó chặt chẽ, thân thiết, gần gũi giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, xây dựng được hình ảnh đẹp của người cán bộ, đảng viên trong lòng nhân dân, gần dân, sâu sát với cơ sở, được nhân dân tin yêu, quý trọng" - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên chia sẻ.

Năm 2022, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện thường xuyên, nền nếp "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp" với gần 400 buổi, gần 6.000 lượt cán bộ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức tham gia; đã kiên cố hóa được gần 105km đường giao thông nông thôn (trong đó có khoảng 20km là đường mở rộng, mở mới mặt đường 5m); xóa được 208 nhà tạm, nhà dột nát, trồng 30km đường hoa; thắp sáng gần 40km đường điện nông thôn; hỗ trợ, vận động gần 200 hộ di dời chuồng, trại khỏi nhà ở; hỗ trợ xây mới được 80 nhà vệ sinh…

Bí thư Huyện ủy An Hoàng Linh cho biết, do gần dân và làm tốt công tác dân vận, được nhân dân đồng thuận, ủng hộ hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng thi công cho nên các dự án nâng cấp, mở rộng đường Yên Thế-Vĩnh Kiên, dự án nâng cấp, mở rộng đường Vũ Linh-Yên Bình-Bạch Hà cùng nhiều công trình, dự án mở rộng, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn được khởi công đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các xã, xây dựng nông thôn mới bền vững.

"Ngày cuối tuần cùng dân" thật sự là mô hình hiệu quả không chỉ với sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương mà còn tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, cọ sát thực tiễn, xây dựng mối quan hệ gắn bó với người dân, kịp thời nắm bắt, giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân. Từ đó cấp ủy, chính quyền và người cán bộ ở cơ sở, nhất là người đứng đầu tạo được uy tín với người dân, động viên nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"

Có thể bạn quan tâm

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân bên lề Đại hội.

Đối ngoại - trụ cột kiến tạo môi trường hòa bình và phát triển cho kỷ nguyên phát triển mới

Chia sẻ bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi khẳng định niềm tin sâu sắc vào đường lối của Đảng, nhấn mạnh vai trò trọng yếu của đối ngoại trong việc giữ vững môi trường hòa bình, huy động nguồn lực quốc tế và mở rộng không gian phát triển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận.

Tạo bước chuyển quan trọng về tư duy và hành động, vì tương lai lâu dài của đất nước

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 21/1, các đại biểu tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và các đại biểu dự phiên thảo luận. Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 231-NQ/TW ngày 8/1/2026 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học: “Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị Lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự hội nghị.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: BẢO LONG)

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết giai đoạn 2021-2025 thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo" (Đề án 4144).