Xuyên đêm giao thừa cấp cứu bệnh nhân

Xuyên đêm giao thừa, các bác sĩ Bệnh viện E đã căng mình cấp cứu cho 70 ca bệnh với nhiều bệnh lý khác nhau như chấn thương do tai nạn sinh hoạt, bán tắc ruột, tai biến mạch máu não, ngộ độc thuốc trừ sâu, tăng huyết áp.
Các nhân viên y tế tập trung cao độ cấp cứu người bệnh.
Các nhân viên y tế tập trung cao độ cấp cứu người bệnh.

Thời khắc giao thừa vừa chuyển giao, xe cấp cứu ngoại viện Bệnh viện E liên tiếp đưa 2 người bệnh vào cấp cứu: Đầu tiên, người bệnh (nam, 80 tuổi, ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) được đưa vào trong tình trạng tiếp xúc chậm, đau vùng cột sống thắt lưng, mông và đùi, hạn chế vận động. Theo người nhà người bệnh, cách đây 1 giờ, người bệnh chóng mặt, đau đầu và bị ngã xuống nền cứng được người nhà phát hiện và gọi đội cấp cứu ngoại viện để đưa vào Bệnh viện E. Các bác sĩ trực cấp cứu đã khám và chẩn đoán, người bệnh bị chấn thương cột sống thắt lưng và theo dõi tai biến mạch máu não.

Tiếp ngay sau đó, đội cấp cứu ngoại viện Bệnh viện E tiếp tục đưa một người bệnh (nữ, 88 tuổi, ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc khó, phù nhẹ 2 chi, yếu 1/2 người bên trái. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp và suy thận. Sau kết quả chiếu chụp cần thiết, người bệnh được theo dõi tai biến mạch máu não, tăng huyết áp và biến chứng của bệnh đái tháo đường.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hải, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E cho biết, trong đêm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các bác sĩ trực đã phải căng mình cấp cứu cho 70 ca bệnh với nhiều bệnh lý khác nhau như chấn thương do tai nạn sinh hoạt, bán tắc ruột, tai biến mạch máu não, ngộ độc thuốc trừ sâu, tăng huyết áp…

Các y, bác sĩ thăm hỏi động viên người bệnh.

Các y, bác sĩ thăm hỏi động viên người bệnh.

Đây đều là những ca rất nặng, đòi hỏi xử trí nhanh chóng. Đơn cử như trường hợp (nam, 63 tuổi, ở Bắc Từ Liêm) được chẩn đoán tai biến mạch máu não giờ thứ 2 đã được xử trí cấp cứu thành công. Ngay khi người bệnh nhập viện với các triệu chứng rối loạn ý thức, thất ngôn, huyết áp cao… Người bệnh được sử dụng tiêu sợi huyết. Sau đó người bệnh được chỉ định lấy huyết khối cơ học.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Châu, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cùng ê- kíp đã tiến hành can thiệp lấy huyết khối kịp thời cho người bệnh ngay trong đêm giao thừa.

Cùng với đó, ngày Tết, các tai nạn giao thông, sinh hoạt gia tăng. Điển hình, như trường hợp người bệnh (nam, 47 tuổi, ở Thái Nguyên) được xe cứu thương đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện E do ngã từ độ cao 3m xuống nền đất. Kết quả CT cho thấy, người bệnh bị lún xẹp L2 cột sống thắt lưng kèm vỡ xương gót chân. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cột sống giải ép và kết hợp xương gót chân…

Ông Nguyễn Hồng Ngọc, Phó vụ trưởng Vụ Xã hội, Văn phòng Quốc hội thăm hỏi, động viên người bệnh nằm Bệnh viện E.

Ông Nguyễn Hồng Ngọc, Phó vụ trưởng Vụ Xã hội, Văn phòng Quốc hội thăm hỏi, động viên người bệnh nằm Bệnh viện E.

Trong dịp Tết 2025 này, các khoa của Bệnh viện E vẫn đang điều trị nội trú cho khoảng 300 người bệnh.Vì vậy, Bệnh viện E đã chủ động triển khai các phương án chuẩn bị nhân lực, cơ số thuốc, vật tư y tế… cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

Nhằm xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, bệnh viện đã bố trí các ca trực 24/24 giờ, với sự tham gia của các bác sĩ nội khoa, bác sĩ ngoại và các điều dưỡng và đặc biệt là đội cấp cứu ngoại viện tăng cường triệt để để cấp cứu người bệnh kịp thời nhất.

Tại đêm giao thừa, ông Nguyễn Hồng Ngọc, Phó vụ trưởng Vụ Xã hội, Văn phòng Quốc hội đến cùng chia sẻ cùng người bệnh đang nằm điều trị tại Bệnh viện E.

Ông Nguyễn Hồng Ngọc đã đến thăm và tặng quà cho nhiều người bệnh nặng, điều trị tích cực tại một số khoa như Khoa Cấp cứu; Khoa Hồi sức tích cực và chống độc… Tại khoa Cấp cứu, ông Nguyễn Hồng Ngọc hỏi han từng người bệnh không may phải nhập viện trong thời khắc giao thừa và dặn dò người bệnh hãy an tâm và tin tưởng trình độ của đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện E.

Không chỉ đến chia sẻ với người bệnh, ông Nguyễn Hồng Ngọc cùng Ban Giám đốc Bệnh viện E đã có mặt tại bệnh viện vào thời khắc giao thừa để thấu hiểu và cảm thông về nỗi khó khăn, vất vả của các bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ viên chức, người lao động tham gia trực Tết năm nay.

Ngay sau thời khắc giao thừa, Giám đốc Nguyễn Công Hựu gửi lời chúc Tết tới toàn thể bác sĩ, điều dưỡng đang trực Tết.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế phát biểu.

Ra mắt Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt

“Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt” là một công trình khoa học có giá trị, được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực răng hàm mặt Việt Nam. Cuốn sách ra đời là kết quả của quá trình lao động khoa học nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm của tập thể các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và bác sĩ trong ngành.

Thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật nút mạch gan.

Thái Nguyên: Tiếp tục hành trình vì sức khỏe người dân

Với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 13/3/1960 là ngày đặc biệt, đó là ngày Bác Hồ về thăm cán bộ y tế, người dân đang điều trị tại Bệnh viện. Khắc ghi lời Bác dặn, các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không ngừng trau dồi y đức, y thuật để điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Giang chia sẻ tại chương trình.

Bổ sung collagen đúng cách để làm chậm lão hóa từ bên trong

Collagen không chỉ đơn thuần là yếu tố làm đẹp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc của da, tóc, móng, xương và nhiều mô trong cơ thể. Việc bổ sung collagen đúng cách giúp hỗ trợ quá trình tái tạo, làm chậm lão hóa và góp phần duy trì vẻ đẹp khỏe mạnh, tự nhiên theo thời gian.

Gout là bệnh lý do sự rối loạn chuyển hóa nhân purin, làm tăng axit uric trong máu.

Những sai lầm của bệnh nhân gout khi điều trị khiến bệnh ngày càng nặng

Chỉ uống thuốc khi lên cơn đau, tự ý dùng thuốc giảm đau liều cao, ăn kiêng cực đoan hoặc tin vào các bài thuốc “truyền miệng” không rõ nguồn gốc… là những sai lầm phổ biến của nhiều bệnh nhân gout. Chính những thói quen điều trị thiếu khoa học này khiến bệnh gout dễ tái phát, tiến triển nặng và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương được vinh danh “Trung tâm Tim mạch xuất sắc”

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng. Đây là bệnh viện thứ ba tại khu vực Đông Nam Á và là đơn vị thứ bảy trên thế giới được nhận danh hiệu này.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang tích cực điều trị cho các bệnh nhi.

Đà Nẵng tập trung điều trị cho các bệnh nhi nghi nhiễm độc tố botulinum

Ngày 12/3, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 5 lọ thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp để điều trị 3 bệnh nhi nguy kịch nghi do độc tố botulinum. Hiện đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để điều trị tích cực cho các bệnh nhi.

Đông đảo người dân đến khám, sàng lọc bệnh tại chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều người trẻ có nguy cơ đột quỵ được phát hiện, tư vấn sớm qua khám sàng lọc

Sáng 11/3, tại Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố (Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức khám, sàng lọc bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 400 người dân là gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn... Đây là điểm khám cuối trong chuỗi chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Mai Văn Dũng (bìa phải), Trưởng đoàn số 1 của tỉnh kiểm tra, hậu kiểm việc lưu giữ mẫu thực phẩm tại Nhà hàng Buffet Vân Sơn.

Tây Ninh tăng cường kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm

Nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Sở Y tế Tây Ninh đã và đang triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.