Tăng cấp cứu ngoại viện, phòng mổ để bảo đảm công tác cấp cứu xuyên Tết

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức thêm 2 đội cấp cứu ngoại viện, bố trí tăng cường thêm phòng mổ để bảo đảm công tác trực cấp cứu xuyên Tết Nguyên đán. 
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tặng quà người bệnh.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tặng quà người bệnh.

Sẵn sàng ứng trực 24/24 để cấp cứu xuyên Tết

Sáng 24/1, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác khám, chữa bệnh dịp Tết Nguyên Đán tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, toàn bộ kế hoạch trực tết tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã được triển khai chi tiết, từ việc bảo đảm nhân lực, thuốc men, vật tư y tế đến việc điều phối các ca trực 24/7 để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp.

Về công tác trực cấp cứu được tổ chức theo bốn cấp gồm: trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng, trực chuyên môn, trực hành chính-hậu cần và trực bảo vệ-tự vệ.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tặng quà chúc Tết Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tặng quà chúc Tết Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bệnh viện kiểm tra, giám sát thường xuyên tua trực cấp cứu 24/24 giờ để bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời. Nghiêm cấm không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ, nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

Hàng ngày, bệnh viện thành lập 2 đội cấp cứu ngoại viện, ứng trực xử lý tai nạn hàng loạt, cấp cứu thảm họa nếu có theo chỉ đạo của Ban Giám đốc cũng như sự điều động của Lãnh đạo Bộ Y tế.

Toàn bộ các phẫu thuật viên, nhân viên y tế trong bệnh viện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được điều động cấp cứu thảm họa theo Kế hoạch số 3054/KH-VĐ ngày 9/11/2023 về việc “bảo đảm công tác y tế ứng phó với các thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ” và Kế hoạch số 3055/KH-VĐ ngày 9/11/2023 về việc “Xử lý cấp cứu, cứu nạn, cứu hộ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức” của Giám đốc bệnh viện.

Công tác báo động đỏ nội viện, ngoại viện đã được bệnh viện thực hiện tập dượt thành thạo trước kỳ nghỉ lễ, bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Để giảm thiểu sự quá tải của người bệnh chấn thương phải điều trị dài ngày tại bệnh viện trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ban Giám đốc bố trí bổ sung thêm phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu người bệnh chấn thương gãy xương kín chi trên, chi dưới, gãy hở độ I, chấn thương cột sống, chấn thương hàm mặt… có thể phẫu thuật không phải chờ đợi.

Để bảo bảo đảm sức khỏe và bình an cho người dân trong mùa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; khoa Dinh dưỡng bệnh viện chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ bữa ăn đầy đủ cho người bệnh và người nhà người bệnh ở lại bệnh viện điều trị trong dịp Tết.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Hồng Lan gửi lời chúc Tết ấm áp và chân thành đến toàn thể đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện. Bộ trưởng đánh giá cao sự cống hiến không ngừng nghỉ của các "chiến binh áo trắng" trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán - thời điểm nhu cầu cấp cứu, khám, chữa bệnh tăng cao đột biến.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan gửi quà chúc Tết người bệnh nằm viện.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan gửi quà chúc Tết người bệnh nằm viện.

Bộ trưởng đã trực tiếp kiểm tra các khu vực khám cấp cứu, nội trú và phòng chức năng, nơi đang khẩn trương chuẩn bị cho đợt cao điểm khám, chữa bệnh trong dịp Tết.

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã thăm hỏi và trao quà Tết cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Những lời động viên chân tình cùng sự quan tâm từ ngành y tế đã mang lại nguồn động lực tinh thần lớn lao, giúp người bệnh thêm vững tin vào hành trình hồi phục sức khỏe.

Cảnh báo nhiều tai nạn sinh hoạt, tai nạn do rượu bia dịp Tết

Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng cho biết, vào những ngày cận Tết, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận một số lượng lớn ca tai nạn, trong đó tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia chiếm ưu thế, tiếp theo là các tai nạn sinh hoạt và những sự cố từ pháo nổ tự chế. Đặc biệt, tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra do thiếu kiểm soát sau các bữa tiệc tất niên.

Ngoài ra, các hoạt động dọn dẹp và sửa chữa nhà cửa cuối năm cũng dẫn đến không ít chấn thương đáng tiếc. Đáng chú ý, trẻ em là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất trong các vụ tai nạn pháo nổ, để lại những hậu quả đau lòng khi Tết đến gần.

Từ ngày 20-24/1/2025, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 245 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, 169 trường hợp cấp cứu do tai nạn sinh hoạt.

Bệnh nhân H.T.H (39 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, với máu tụ dưới màng cứng và gãy xương. Nguyên nhân tai nạn do rượu bia với nồng độ ethanol trong máu cao. Bệnh nhân đã được điều trị ổn định và tiếp tục theo dõi.

Bệnh nhân N.T (19 tuổi, Thái Bình) nhập viện trong tình trạng hàm mặt sưng nề, bầm tím, chảy máu mũi không cầm được, cùng với các chấn thương nặng: đụng dập não hai bên, gãy cung tiếp gò má trái và đụng dập phổi hai bên. Bệnh nhân tự ngã sau tiệc liên hoan tất niên, có uống rượu bia.

Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hội chẩn cùng các bác sĩ.

Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hội chẩn cùng các bác sĩ.

Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị với kháng sinh, dịch truyền, và chống phù não. Đồng thời, bệnh nhân đang được hồi sức tích cực và điều trị bảo tồn tại khoa cấp cứu.

Ngoài ra, không ít trường hợp bị tai nạn sinh hoạt khi chuẩn bị Tết như ngã cầu thang, ngã xe ngoài đường, trượt chân...

Các bác sĩ cũng cảnh báo về các chấn thương nghiêm trọng do pháo tự chế, đặc biệt là ở trẻ em, với nhiều trường hợp bị đa chấn thương và tổn thương tạm thời hoặc vĩnh viễn. Thống kê từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong ba tháng cuối năm 2024 cho thấy đã tiếp nhận 21 ca tai nạn do pháo nổ, với hơn 50% số nạn nhân là trẻ em. Điều này là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự nguy hiểm của pháo tự chế và tác động lâu dài đối với sức khỏe của trẻ em, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trước thực trạng này, các bác sĩ đã đưa ra những khuyến cáo nhằm giúp người dân đón Tết an toàn, trọn vẹn: Tuyệt đối không lái xe khi đã uống rượu bia, cẩn thận khi làm việc ở độ cao và sử dụng dụng cụ sắc nhọn. Việc leo thang hái quả, dọn dẹp hay sửa chữa nhà cửa cần được thực hiện cẩn trọng với các dụng cụ hỗ trợ an toàn.

Nam thanh niên 16 tuổi bị thương nặng do pháo tự chế phát nổ.

Nam thanh niên 16 tuổi bị thương nặng do pháo tự chế phát nổ.

Pháo tự chế luôn tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường. Người dân không tự ý chế tạo hoặc sử dụng pháo nổ trái phép, đặc biệt là pháo tự chế. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

Người dân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không mua bán, sử dụng pháo lậu và cần hướng dẫn con em tránh xa các hành động nguy hiểm này để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Cha mẹ cần tuyệt đối cấm trẻ em tiếp cận hoặc sử dụng pháo, đồng thời giáo dục trẻ nhận thức được mối nguy hiểm này.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.