Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam:

Cấp cứu thành công 2 ca bệnh nhồi máu cơ tim cấp và ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện

Chỉ trong thời gian ngắn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã cấp cứu thành công 2 ca bệnh nhồi máu cơ tim cấp và ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện, cho bệnh nhân nữ 61 tuổi ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng và bệnh nhân nam 42 tuổi ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, hồi sinh sự sống cho các bệnh nhân. 
Hiện sức khỏe của bệnh nhân 61 tuổi đã ổn định, bệnh nhân hết đau ngực, hết khó thở và đã được xuất viện.
Hiện sức khỏe của bệnh nhân 61 tuổi đã ổn định, bệnh nhân hết đau ngực, hết khó thở và đã được xuất viện.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân 61 tuổi nhập viện trong tình trạng đau ngực, 5 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân ngừng tuần hoàn, ngừng tim.

Sau khoảng gần 1 tiếng được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu tích cực tại chỗ, bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại và được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim cấp.

Kết quả chụp động mạch vành cấp cứu cho thấy: bệnh nhân bị tắc hoàn toàn nhánh LCX. Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp đặt một stent vào vị trí tổn thương. Sau hơn 1 giờ đồng hồ thực hiện cấp cứu, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Đến nay, sau 17 ngày cấp cứu liên tục, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, bệnh nhân hết đau ngực, hết khó thở và đã được xuất viện.

Hình ảnh động mạch vành trước khi can thiệp của bệnh nhân Phùng Tiến Phi. (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cung cấp)

Hình ảnh động mạch vành trước khi can thiệp của bệnh nhân Phùng Tiến Phi. (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cung cấp)

Bệnh nhân số 2 là nam, 42 tuổi, có tiền sử hút thuốc lá nhiều. Ở nhà xuất hiện đau ngực. Sau đó được người nhà đưa đến bệnh viện. Khi cách bệnh viện khoảng hai trăm mét thì bệnh nhân ngừng tim và được đưa nhanh vào khoa cấp cứu.

Tại khoa cấp cứu các y, bác sĩ đã cấp cứu tim bằng các động tác ép tim, bóp bóng và đặt ống nội khí quản thông tĩnh điện. Khoảng 50 phút thì bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại.

Sau khi hội chẩn với chuyên khoa Tim mạch và kết quả chụp động mạch vành cấp cứu cho thấy, bệnh nhân bị tắt hoàn toàn một động mạch vành phải.

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được can thiệp đặt stent mở thông mạch máu thành công. Sau một ngày thì bệnh nhân đã cải thiện khá hơn và đã được rút ống nội khí quản, hiện nay thì tình trạng bệnh nhân đã ổn định và tỉnh hoàn toàn. Không co liệt và mạch huyết áp ổn định dự kiến, bệnh nhân sẽ được xuất viện trong một vài ngày tới.

Hình ảnh động mạch vành của bệnh nhân Phùng Tiến Phi sau khi được can thiệp. (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cung cấp)

Hình ảnh động mạch vành của bệnh nhân Phùng Tiến Phi sau khi được can thiệp. (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cung cấp)

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Tim Mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết: bệnh lý Nhồi máu cơ tim cấp là một bệnh lý nguy hiểm, nhiều trường hợp tử vong khi không kịp đến bệnh viện, một số bệnh nhân đến viện nhưng không thể vượt qua do diễn tiến của bệnh nhanh. Song chỉ trong 2 tuần mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã cấp cứu kịp thời và điều trị thành công cho 2 bệnh nhân ngừng tuần hoàn ở ngoài bệnh viện mà bệnh nhân không để lại di chứng nào về thần kinh là rất hiếm và hy hữu đối với bệnh viện ở tuyến tỉnh.

Đây cũng thành công của bệnh viện, qua đó cũng khẳng định trình độ năng lực trị liệu chuyên môn của các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam nói chung và trong lĩnh vực cấp cứu tim mạch, một lĩnh vực được đánh giá là rất khó.

Được biết, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, kỹ thuật can thiệp động mạch vành đã được thực hiện từ năm 2017, đến nay đã cứu sống hàng trăm bệnh nhân. Cùng với đó, thời gian gần đây, khoa Tim mạch của Bệnh viện đã triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, cứu sống được nhiều bệnh nhân nhịp chậm, đe dọa tính mạng mà trước đây phải chuyển tuyến Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.