Xung đột Israel-Hamas: Israel và Mỹ thảo luận đề xuất về vấn đề con tin

Thủ tướng Netanyahu đã tái khẳng định cam kết đối với đề xuất mới nhất của Mỹ về vấn đề con tin, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu an ninh của Israel trong quá trình thực hiện kế hoạch này.
Khoảng 100 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào một trường học tại thành phố Gaza. Trường học này là nơi trú ẩn của những người di tản Palestine trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khoảng 100 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào một trường học tại thành phố Gaza. Trường học này là nơi trú ẩn của những người di tản Palestine trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 19/8, Văn phòng Thủ tướng Israel ra thông báo cho biết, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm tích cực trong bầu không khí thoải mái.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, thông báo nêu rõ, trong cuộc gặp kéo dài 3 giờ, Thủ tướng Netanyahu đã tái khẳng định cam kết đối với đề xuất mới nhất của Mỹ về vấn đề con tin, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu an ninh của Israel trong quá trình thực hiện kế hoạch này.

Cuộc thảo luận xoay quanh việc thuyết phục ông Netanyahu chấp nhận đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin mà Mỹ đã đưa ra sau vòng đàm phán gần đây tại Doha, Qatar.

Tuy nhiên, tối 18/8, đại diện Phong trào Hồi giáo Hamas kêu gọi các bên trung gian hòa giải đưa ra một kế hoạch cụ thể để thực hiện các đề xuất đã được thống nhất hôm 2/7 năm nay, nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh để đàm phán bị đình trệ liên tục do chiến thuật trì hoãn và các điều kiện mới của phía Israel.

Trong một thông báo ngày 19/8, Tập đoàn hàng không Lufthansa của Đức thông báo gia hạn tạm ngừng khai thác tất cả các chuyến bay tới 5 điểm đến ở Trung Đông cho tới ngày 26/8.

Những điểm đến này bao gồm thủ đô Tel Aviv (Israel), Tehran (Iran), Beirut (Liban), Amman (Jordan) và thành phố Erbil (Iraq). Trong cùng khoảng thời gian này, Lufthansa cũng sẽ tiếp tục tránh bay qua không phận Iran và Iraq.

Nhiều hãng hàng không trên thế giới cũng có động thái tương tự. Hãng hàng không Delta Air Lines của Mỹ đã gia hạn thời gian tạm dừng các chuyến bay giữa thành phố New York và Tel Aviv của Israel cho đến ngày 31/8.

Tập đoàn hàng không Pháp-Hà Lan Air France-KLM tuyên bố hủy tất cả các chuyến bay đến và đi từ Tel Aviv cho đến ngày 26/10.

Ngoài ra, các hãng như EasyJet của Anh, ITA Airways của Italia, Cathay Pacific có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc), Air India của Ấn Độ... cũng thông báo điều chỉnh kế hoạch và thời gian bay vì lý do tương tự.

Có thể bạn quan tâm

Kênh Saint-Martin ở Paris thu hút đông người dân và du khách tìm đến giải nhiệt giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp.

Người Pháp học cách sống chung với nắng nóng cực đoan

Giữa đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có về quy mô tại Pháp, người dân nước này đang thực hiện nhiều giải pháp thích nghi với nhiệt độ cực đoan. Trong khi đó, các cuộc tranh luận chính sách đã vượt ra ngoài những khuyến cáo y tế thông thường, hướng tới các giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, ngày 25/6/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo nâng cao năng lực vũ khí mới

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật, nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Đề nghị ngân sách cho chiến dịch Iran của Tổng thống Trump gặp trở ngại

Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện Mỹ, khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.