Mỹ áp đặt trừng phạt đối với một số tiền đồn định cư của Israel

Ngày 11/7, Chính phủ Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới một số phần tử cực đoan Israel do bạo lực đối với người Palestine, trong đó có áp đặt biện pháp hạn chế tài chính đối với một số tiền đồn định cư tại Bờ Tây.
Khói bốc lên sau vụ tấn công của Phong trào Hezbollah nhằm vào một tiền đồn quân sự Israel ở Metulla, giáp với miền nam Liban. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên sau vụ tấn công của Phong trào Hezbollah nhằm vào một tiền đồn quân sự Israel ở Metulla, giáp với miền nam Liban. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa Lehava, tổ chức cực đoan bạo lực lớn nhất tại Israel với hơn 10.000 thành viên, vào danh sách đen.

Người phát ngôn bộ này Matthew Miller nhấn mạnh, Chính phủ Mỹ kêu gọi chính quyền Israel lập tức thực hiện các biện pháp để buộc những cá nhân và tổ chức này phải chịu trách nhiệm, nếu không Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp riêng.

Việc mở rộng khu định cư đã tăng mạnh kể từ khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trở lại nắm quyền vào cuối năm 2022. Chính phủ Mỹ nhiều lần cảnh báo ông Netanyahu về vấn đề gia tăng căng thẳng ở Bờ Tây.

Cùng ngày 11/7, Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) gồm Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy lên án Israel mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây, cho rằng điều đó đi ngược lại với mục tiêu hòa bình. Các ngoại trưởng G7 cũng kêu gọi Israel đảo ngược quyết định của mình. Tuyên bố của G7 nêu rõ: "Chúng tôi tái khẳng định cam kết đối với nền hòa bình lâu dài và bền vững dựa trên cơ sở giải pháp hai nhà nước".

Các ngoại trưởng yêu cầu Israel chuyển toàn bộ số tiền thuế thu hộ Chính quyền Palestine còn lại cho chính thể này. G7 khẳng định sự ổn định kinh tế ở Bờ Tây rất quan trọng đối với an ninh khu vực.

Tháng 6, Israel thông báo việc hợp pháp hóa 5 tiền đồn ở Bờ Tây, thành lập 3 khu định cư mới và chiếm giữ thêm những vùng đất rộng lớn mới. Đây là những khu vực người Palestine có ý định thành lập nhà nước độc lập trong tương lai.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh Israel được triển khai tại miền bắc nước này, gần biên giới với Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel siết chặt quy định an ninh do căng thẳng với Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel ngày 26/4 đã ra thông báo cập nhật hướng dẫn an ninh cho các cộng đồng ở khu vực phía bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội nước này với lực lượng vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban vẫn tiếp tục leo thang.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026 là một sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và mang đến nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, giao thương. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Sharjah Abdalla Sultan Al Owais. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp)

Tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và UAE

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tiểu Vương quốc Sharjah thuộc Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam; góp phần mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sharjah nói riêng và UAE nói chung.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) tiếp Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đang ở Tehran nhằm thúc đẩy triển vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran, ngày 16/4/2026. Ảnh: Anadolu/TTXVN

Iran nêu điều kiện tham gia đàm phán

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 đưa tin, Tehran chưa quyết định cử đoàn đàm phán tới cuộc gặp trực tiếp với Mỹ dự kiến diễn ra tại Islamabad ngày 20/4.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này.