Xứng đáng là bệnh viện tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Thái Bình

Đông đảo các đại biểu Trung ương và tỉnh Thái Bình cùng thế hệ lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động đã tham dự Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình được tổ chức ngày 16/12.
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Minh Chính, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cho biết: Bệnh viện được thành lập ngày 17/12/1903 với tên gọi ban đầu là “Nhà thương Thái Bình” sau đó đổi tên thành Bệnh viện Thái Bình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Bungari.

Với truyền thống của 120 năm xây dựng và phát triển, dù trải những giai đoạn, thời kỳ khó khăn thử thách khác nhau, song với tinh thần quyết tâm, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, tập thể các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh luôn quyết tâm nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của ngành y tế của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Minh Chính, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Đơn vị đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu.

Bà Nguyễn Thị Minh Chính, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Đơn vị đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu.

Quy mô bệnh viện ngày càng lớn mạnh, là Bệnh viện hạng I với 1.200 giường bệnh, 44 khoa, phòng, trung tâm với cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị hiện đại. Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động hiện nay của Bệnh viện có hơn 1.000 người; nhiều cán bộ có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, cấp 2.

Trung bình mỗi năm, Bệnh viện tiếp nhận khám cho gần 300 nghìn người, điều trị cho gần 70 nghìn lượt bệnh nhân. Bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu, kịp thời cứu sống được nhiều ca bệnh hiểm nghèo. Giúp người bệnh trong tỉnh và các tỉnh lân cận được tiếp cận kỹ thuật cao mà không phải chuyển tuyến trên.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế tặng hoa chúc mừng.
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế tặng hoa chúc mừng.

Ngoài công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện là cơ sở thực hành chính của Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Cao đẳng Y tế Thái Bình. Trong nhiều năm qua, Bệnh viện đã tham gia đào tạo hàng nghìn Bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, Bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ cung cấp nguồn nhân lực y tế cho nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và 2 nước bạn Lào, Campuchia.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận mong muốn Bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, với vị thế là Bệnh viện tuyến đầu của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận mong muốn Bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, với vị thế là Bệnh viện tuyến đầu của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ghi nhận, đánh giá cao bề dày thành tích mà Bệnh viện đã đạt được trong 120 năm qua.

Trong thời gian tới, các đồng chí đề nghị Bệnh viện thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”. Tăng cường tuyên truyền giáo dục để mỗi nhân viên y tế nhận thức một cách sâu sắc về ý nghĩa cao quý của nghề nghiệp, nâng cao y đức, ứng xử, giao tiếp và tinh thần trách nhiệm, tận tụy cứu chữa người bệnh.

Bộ Y tế tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Bộ Y tế tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận với khoa học công nghệ hiện đại, trong những lĩnh vực mới, chuyên sâu; phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện tuyến Trung ương tiếp tục đào tạo chuyên sâu, chuyên khoa để thực hiện các kỹ thuật cao.

Trước thực trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế; tập thể lãnh đạo Bệnh viện cần tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức mua sắm, đấu thầu và tổ chức các giải pháp để có đủ thuốc, trang thiết bị y tế cho hoạt động khám, chữa bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.