Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho bà con dân tộc

Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn là Trung tâm khám chữa bệnh lớn nhất của tỉnh. Hiện nay, Bệnh viện được xếp hạng I, có tổng số giường bệnh 650; với 37 khoa, phòng. Để nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, những năm qua, Bệnh viện đã chú trọng đầu tư các trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bà con các dân tộc trong tỉnh.
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn thực hiện chụp cắt lớp vi tính phục vụ chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn thực hiện chụp cắt lớp vi tính phục vụ chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.

Bác sĩ Trương Quý Trường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn cho biết: Các thiết bị hiện đại được trang bị đã tạo điều kiện cho Bệnh viện triển khai các kỹ thuật cao tương đương với các bệnh viện tuyến Trung ương, được làm chủ tại bệnh viện. Để bảo đảm sử dụng hiệu quả các trang thiết bị được đầu tư, bệnh viện đã cử các bác sĩ, kỹ thuật viên tập huấn sử dụng các trang thiết bị và tham gia đào tạo chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện lớn tuyến Trung ương, bảo đảm thực hiện các kỹ thuật hiện đại để người bệnh được thụ hưởng các dịch vụ sớm nhất, hiệu quả nhất.

Từ năm 2021 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn triển khai Đề án thuê chuyên gia, người bệnh được lựa chọn các chuyên gia đầu ngành là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ tại các bệnh viện lớn thực hiện phẫu thuật ngay tại tỉnh mà không phải chuyển tuyến. Qua đó vừa giúp người bệnh được thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật hiện đại, giúp giảm thời gian, chi phí điều trị cho người bệnh.

Đây cũng là cơ hội để các bác sĩ bệnh viện được học tập kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia, hướng tới thực hiện và làm chủ các kỹ thuật cao này tại bệnh viện. Nhờ áp dụng các kỹ thuật cao ngay tại địa phương, tỷ lệ chuyển tuyến đã giảm hẳn, người dân ngày càng tin tưởng vào chất lượng bệnh viện và tay nghề, tâm đức của các bác sĩ. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh đối với bệnh viện ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân nội trú là 93%, bệnh nhân ngoại trú là 95%...

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn sử dụng hệ thống chụp và can thiệp mạch số hóa nền (DSA) trong việc chuẩn đoán điều trị cho bệnh nhân.
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn sử dụng hệ thống chụp và can thiệp mạch số hóa nền (DSA) trong việc chuẩn đoán điều trị cho bệnh nhân.

Bác sĩ Đặng Huy Du, Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: Trước đây những người mắc bệnh mạch vành phải chuyển tuyến trên điều trị, một số trường hợp nhồi máu cơ tim cấp không kịp can thiệp trong khoảng thời gian vàng dẫn đến di chứng nặng nề và tỷ lệ tử vong còn cao. Thì hiện nay, với trang thiết bị hiện đại, các bác sĩ được đào tạo bài bản, nhận chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện được kỹ thuật chụp và can thiệp mạch vành.

Nhờ đó người bệnh không phải chuyển lên tuyến trên, giảm bớt thời gian, chi phí điều trị, đặc biệt là tận dụng được thời gian vàng trong bệnh lý nhồi máu cơ tim, giúp giảm biến chứng nặng và tử vong ở người bệnh.

Bệnh nhân Dương Văn Mai (84 tuổi, ở phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) vào viện do đau thắt ngực, khó thở. Người bệnh có tiền sử cao huyết áp, suy tim, hẹp 3 thân động mạch vành, đã can thiệp đặt 2 stent trước.

Những năm qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn Lý Kim Soi

Bệnh nhân được chẩn đoán hẹp mạch vành, tăng huyết áp, suy tim và có chỉ định chụp can thiệp, đặt stent mạch vành qua da trên hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA. Sau khoảng 1 giờ thực hiện can thiệp, bệnh nhân ổn định, không còn cảm giác đau thắt ngực, có thể nói chuyện bình thường. Việc triển khai kỹ thuật cao này tại Bệnh viện đã tạo thuận lợi cho người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giúp giảm chuyển tuyến trên, giảm chi phí và thời gian điều trị...

Đã năm tháng trôi qua mà đến giờ, anh Hoàng Văn Thuyền, ở thôn Chợ Hoàng, Thượng Cường, Chi Lăng (Lạng Sơn) vẫn chưa khỏi bàng hoàng về tai nạn đã xảy ra với mình. Do sự chủ quan trong quá trình sử dụng máy cày để xới đất cày ruộng, anh Thuyền không may bị cuốn vào lưới máy phay. Vụ tai nạn lao động khiến anh bị vỡ xương mâm chày trái, đứt dây chằng chéo trước và sau đầu gối trái, gãy xương mác chân phải. Anh Thuyền cho biết: Nhờ được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa kịp thời, nên anh đã qua cơn nguy kịch.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, Lý Kim Soi khẳng định: Những năm qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh: Chú trọng bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo đội ngũ nhân viên y tế đi đôi với đầu tư trang thiết bị, ứng dụng kỹ thuật cao, phát triển chuyên môn theo hướng chuyên sâu và mở rộng chuyên khoa. Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị y tế, đáp ứng triển khai các kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến của Bộ Y tế.

Bác sĩ sử dụng hệ thống chụp và can thiệp mạch số hóa, hiện đại mới được đầu tư tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Bác sĩ sử dụng hệ thống chụp và can thiệp mạch số hóa, hiện đại mới được đầu tư tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Nhờ ứng dụng và triển khai nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, bệnh viện đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp nguy kịch đe dọa tính mạng người bệnh, giúp chẩn đoán và điều trị sớm nhiều trường hợp nặng, bệnh lý ác tính, bệnh lý nhiễm trùng dai dẳng, khó chẩn đoán. Hạn chế việc chuyển tuyến của người bệnh, đạt hiệu quả cao trong công tác điều trị, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, mang lại giá trị kinh tế cao, nâng tầm thương hiệu uy tín cho Bệnh viện.

Qua đó đã giúp người dân được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hiện đại một cách dễ dàng, thuận tiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, hạn chế tình trạng chuyển tuyến điều trị, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người bệnh.… Thời gian tới, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đầu tư thêm một số thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ chẩn đoán và điều trị các chuyên khoa tim mạch, thần kinh, sọ não, chỉnh hình đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bà con các dân tộc trong tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.