Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang được chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch

Ngày 20/9, tại Tiền Giang, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch cho Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.
Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trao chứng nhận chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch cho Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.
Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trao chứng nhận chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch cho Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Tại buổi chuyển giao, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cho biết, cách đây 3 năm, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang đã khánh thành Đơn vị tim mạch can thiệp. Từ đó đến nay, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh luôn tận tình giúp đỡ từ việc khảo sát, đánh giá thực trạng, góp ý kiến cho quá trình chuẩn bị như: thuốc men, vật dụng, vật tư y tế, đào tạo nhân lực theo hình thức cầm tay chỉ việc... Hiện, đội ngũ các bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang ngày càng trưởng thành, dần mang tính chuyên nghiệp trong việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

Từ khi thành lập Đơn vị tim mạch can thiệp đến nay, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang đã thực hiện chỉ định chụp cho gần 440 trường hợp chụp mạch vành, 254 trường hợp can thiệp mạch vành, 10 trường hợp đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn, trong nhóm chỉ định có 127 nhồi máu cơ tim cấp; 323 trường hợp đau thắt ngực không ổn định và đau thắt ngực ổn định, phân độ đau thắt ngực III và IV, không đáp ứng điều trị nội khoa tối ưu; 12 bệnh nhân kèm bệnh cảnh suy tim, góp phần cứu sống nhiều trường hợp bệnh nhân trong và ngoài tỉnh Tiền Giang, giảm tỷ lệ chuyển viện và tử vong rõ rệt.

Việc chuyển giao là bước đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người dân, tạo điều kiện cho người dân trong khu vực được thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao; không phải chuyển lên tuyến trên nhằm giảm chi phí điều trị, giảm tỉ lệ tử vong, giảm biến chứng, giảm di chứng gây tàn phế, gây mất sức lao động cho người dân.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trao Bằng khen cho 3 tập thể.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trao Bằng khen cho 3 tập thể.

Đơn vị tim mạch can thiệp thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang được đầu tư khoảng 50 tỷ cho các trang thiết bị máy móc y khoa hiện đại như: Hệ thống chụp mạch xóa nền DSA, giá trị máy hơn 22 tỷ đồng; máy cộng hưởng từ MRI 1,5 tesla 20 tỷ; máy siêu âm tim có đầu dò lòng mạch, máy sốc tim, máy giúp thở …giá trị hơn 5 tỷ đồng.

Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển giao, triển khai kỹ thuật tim mạch can thiệp.

Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển giao, triển khai kỹ thuật tim mạch can thiệp.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển giao, triển khai kỹ thuật tim mạch can thiệp, đặt máy tạo nhịp tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang giai đoạn 2021-2022.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.