Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nhãn quả

Nhãn lồng với hương vị thơm, ngọt ngào và thanh mát, là đặc sản của tỉnh Hưng Yên luôn được gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ. Sản phẩm nhãn lồng đang từng bước vươn xa, góp mặt trong nhiều sự kiện xúc tiến thương mại, được xuất khẩu đến nhiều quốc gia.

Xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên tổ chức xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn cho nông dân.
Xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên tổ chức xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn cho nông dân.

Đặc sản vùng đất phù sa sông Hồng

Hưng Yên là vùng đất phù sa trù phú, nằm ven sông Hồng, có diện tích trồng nhãn khoảng 5.860 ha; trong đó, có hơn 60% diện tích đã đạt tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ, đáp ứng những yêu cầu khắt khe từ thị trường trong nước và quốc tế.

Xã Tân Hưng, vùng trồng nhãn lớn của tỉnh Hưng Yên có diện tích nhãn hơn 330 ha, cho sản lượng đạt gần 10.000 tấn quả. Hằng năm vào vụ thu hoạch nhãn, chính quyền địa phương cùng người dân tổ chức các hội nghị quảng bá, xúc tiến tiêu thụ, kết nối trực tiếp với doanh nghiệp ngay từ đầu vụ. Nhờ vậy, trái nhãn nơi đây luôn được tiêu thụ với giá cao trên thị trường.

Anh Trịnh Việt Vương, nông dân ở thôn Nễ Châu, xã Tân Hưng cho biết: Gia đình tôi có 10 sào nhãn đường phèn, sản xuất theo hướng an toàn. Đến vụ thu hoạch, khách quen từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mua từ sớm, với giá từ 80.000 đồng/kg trở lên. Tôi rất vui với thương hiệu “nhãn đặc sản tiến vua” giúp nông dân yên tâm sản xuất với đầu ra ổn định, giá trị được nâng cao.

Nhiều địa phương khác như xã: Khoái Châu, Tiên Lữ, Triệu Việt Vương… cũng đang tích cực phát triển vùng chuyên canh nhãn theo hướng an toàn, hữu cơ. Điển hình, Hợp tác xã Nông sản sạch Minh Bảo, xã Khoái Châu đã xây dựng được vùng sản xuất 25 ha nhãn đạt chứng nhận VietGAP, sản lượng năm 2025 ước đạt 340 tấn, gấp đôi năm trước. Các giống nhãn chất lượng cao như T6, siêu ngọt, ánh vàng… được tiêu thụ với giá từ 15.000-50.000 đồng/kg, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Nhằm đưa nhãn lồng Hưng Yên đến với người tiêu dùng, Hưng Yên đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn. Ngày 20/8, tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp, thương nhân và các hợp tác xã, tổ sản xuất, chủ vườn nhãn tham quan, giới thiệu những gian hàng trưng bày các loại nhãn quả và các sản phẩm OCOP.

Tiếp đến, từ ngày 22 đến 24/8, Ủy ban nhân tỉnh khai mạc Phiên chợ nhãn lồng-nông sản tiêu biểu tại Trung tâm thương mại TASCO Mall, thành phố Hà Nội, với 18 gian hàng đến từ chín xã, phường; phiên chợ mang đến nhãn quả tươi và nhiều sản phẩm chế biến độc đáo từ quả nhãn: Long nhãn, nhãn ôm sen, mật ong hoa nhãn… Sự kiện thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách, tạo cơ hội quảng bá mạnh mẽ cho nhãn Hưng Yên.

Chị Đỗ Thị Hương, khách hàng tại Hà Nội chia sẻ: Năm nào tôi cũng chờ đón các phiên chợ nhãn để trải nghiệm và mua về làm quà. Nhãn lồng Hưng Yên thật sự rất ngon, mấy năm gần đây còn có cả sản phẩm hữu cơ, càng được người tiêu dùng ưa chuộng.

Ông Paul Le, Phó Chủ tịch Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam đánh giá: Hoạt động xúc tiến đã đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân và hợp tác xã. Họ tiêu thụ được sản phẩm với mức giá cao, yên tâm sản xuất và có thêm động lực đầu tư.

Vươn ra thị trường mới

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Triệu Việt Vương Lê Khánh Duy cho biết: Toàn xã có hơn 345 ha nhãn. Để phát triển bền vững, Ủy ban nhân dân xã đã hỗ trợ, khuyến cáo nông dân chú trọng chất lượng, ứng dụng khoa học-công nghệ, rải vụ thu hoạch và đẩy mạnh liên kết hợp tác xã. Chỉ có như vậy, nhãn lồng mới khẳng định thương hiệu lâu dài.

Trước đây, nhãn lồng Hưng Yên chủ yếu tiêu thụ trong nước. Nay, trái nhãn đã có mặt ở nhiều thị trường, như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia...

Để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, quy trình sản xuất nhãn được siết chặt từ khâu chọn giống, chăm sóc, thu hoạch đến bảo quản. Sản phẩm được sơ chế, chiếu xạ, đóng gói, bảo đảm sản phẩm giữ nguyên chất lượng khi xuất sang thị trường quốc tế. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Tráng cho biết: Tỉnh Hưng Yên hiện có 19 vùng trồng được cấp mã số xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Australia, Nhật Bản… với diện tích gần 220 ha, sản lượng dự kiến hơn 3.000 tấn. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã phối hợp các đơn vị liên quan cấp giấy chứng nhận VietGAP và tập huấn kỹ thuật cho nông dân, bảo đảm chất lượng và đáp ứng yêu cầu kiểm dịch khắt khe.

Giám đốc Hợp tác xã Nhãn lồng Nễ Châu Trần Thị Bắc cho biết: Hợp tác xã có 32 thành viên, canh tác 18 ha nhãn VietGAP, trong đó 3 ha được sản xuất theo hướng hữu cơ. Đến nay, hợp tác xã xuất khẩu hơn 4 tấn nhãn tươi sang Đức. Để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, khâu chăm sóc, thu hoạch phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, từ sử dụng phân bón hữu cơ đến sơ chế, đóng gói theo tiêu chuẩn. Dù chi phí sản xuất cao hơn khoảng 20% so với tiêu thụ trong nước, nhưng giá bán xuất khẩu cao hơn 50%, mang lại lợi nhuận đáng kể.

Để nhãn lồng Hưng Yên vươn xa hơn nữa, bên cạnh việc duy trì chất lượng, tỉnh Hưng Yên đang tập trung mở rộng kênh tiêu thụ qua thương mại điện tử, sàn giao dịch trực tuyến; đồng thời hợp tác với hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch. Không chỉ dừng lại ở quả tươi, sản phẩm chế biến từ nhãn: Long nhãn, rượu nhãn, mật ong hoa nhãn… đã đưa thương hiệu Hưng Yên lan tỏa xa hơn; với mẫu mã ngày càng đa dạng, chất lượng bảo đảm đang dần chinh phục nhiều thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.