Xúc tiến mở thêm đường bay trực tiếp từ Thái Lan đến Đà Nẵng

Ngày 1/3, nhân chuyến thăm và làm việc đến Việt Nam, Supasit Kocharoenyos, Tỉnh trưởng tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan và đoàn công tác tỉnh Ubon Ratchathani có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan.

Đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.

Trao đổi về tình hình phát triển kinh tế, xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2023, đồng chí Lê Trung Chinh khẳng định, thành phố được xác định là hạt nhân tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền trung Việt Nam.

Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Đà Nẵng là thủy sản, dệt may, da giày, cơ khí, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ… Công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp công nghệ thông tin, đang được thành phố tập trung phát triển trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực. Cơ cấu kinh tế của thành phố hướng đến “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”.

Các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác với 48 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với 104 thỏa thuận được ký kết. Tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao kinh tế quan trọng, đặc biệt đã tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2017, mở ra cơ hội, thuận lợi cho thành phố về quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch.

Năm 2021, Đà Nẵng xếp vị trí thứ nhất chỉ số chuyển đổi số - DTI, duy trì năm thứ 2 liên tiếp (2020-2021) dẫn đầu chỉ số DTI. Thành phố cũng tiếp tục giành giải Nhất tại Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam năm 2022, do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, đây là năm thứ 3 liên tiếp Đà Nẵng được trao giải thưởng này. Năm 2022, thành phố vinh dự được nhận giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam trong lĩnh vực “Thành phố hấp dẫn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo”.

Năm 2023, thành phố nhận giải Thành phố thông minh Seoul (Seoul Smart City Prize) trong lĩnh vực "Human Centricity", nghĩa là phục vụ người dân, "lấy con người làm trung tâm".

Hiện, Đà Nẵng có 4 khu công nghiệp đang thu hút đầu tư là Khu công nghệ cao, với tổng diện tích gần 1.130ha; tập trung thu hút công nghệ sinh học, vật liệu mới; Khu công nghệ Thông tin tập trung 341ha, dành cho các ngành công nghệ thông tin, vi điện tử; Khu công nghiệp Liên Chiểu gần 300ha thu hút các ngành thiết bị điện tử, cơ khí chính xác, may mặc, công nghệ thực phẩm. Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng 132,6ha, thu hút các ngành cơ khí, chế tạo, điện tử, lắp ráp, may mặc, công nghệ thực phẩm.

Hiện nay, tuyến hành lang kinh tế đông-tây (EWEC) từ Khon Kaen - Thái Lan, qua Lào, đến cảng Đà Nẵng rất thuận lợi. Đà Nẵng định kỳ tổ chức Hội chợ Đầu tư, Thương mại, Du lịch EWEC vào tháng 8 hằng năm, là cơ hội cho doanh nghiệp các địa phương trên tuyến EWEC giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác bền chặt, cùng có lợi giữa Đà Nẵng và tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác bền chặt, cùng có lợi giữa Đà Nẵng và tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan.

Lượng khách Thái Lan đến Đà Nẵng du lịch chủ yếu theo đường hàng không và đường bộ, đứng thứ 3 trong top 10 thị phần khách quốc tế đến Đà Nẵng. Trên cơ sở thế mạnh của địa phương, đồng chí Lê Trung Chinh đề nghị Tỉnh trưởng Supasit Kocharoenyos phối hợp thành phố Đà Nẵng vận động, xúc tiến các hãng hàng không của Thái Lan và Việt Nam mở thêm các đường bay trực tiếp từ Thái Lan đến Đà Nẵng, nhằm tạo điều kiện để hai bên tăng cường giao lưu, khai thác hiệu quả hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch.

Thành phố Đà Nẵng duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác thường xuyên với một số tỉnh như Mukdahan, Nakhon Phanom, Phuket, Chiang Mai. Ngày 16/11/2022, thành phố Đà Nẵng đã ký kết Bản Ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Khonkaen với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Thái Lan.

Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế-thương mại giữa Đà Nẵng và các đối tác Thái Lan chứng kiến những thành công và đem lại hiệu quả thiết thực.

Thái Lan là một trong những thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của các doanh nghiệp Đà Nẵng. Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Thái Lan đạt 3 triệu USD; nhập khẩu từ Thái Lan đạt 22 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu chính là cao-su thành phẩm, lọc dầu-lọc gió, cần câu cá. Mặt hàng nhập khẩu chính: Nguyên phụ liệu dệt may, cao su nguyên liệu hoặc tổng hợp, hóa chất, hạt nhựa-hạt dẻo, dược phẩm và các nguyên phụ liệu khác.

Theo Tỉnh trưởng tỉnh Ubon Ratchathani, Supasit Kocharoenyos, Đà Nẵng được nhiều du khách quốc tế lựa chọn bởi những sản phẩm ấn tượng, từ các di sản văn hóa thế giới, các bãi biển sạch đẹp, hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển, cảng biển và sân bay quốc tế đến cảnh quan đô thị thoáng đãng, không khí trong lành.

Hoạt động xúc tiến, quảng bá và giới thiệu du lịch Việt Nam tại Thái Lan được liên tục đẩy mạnh thông qua việc tham dự các hội chợ du lịch, tổ chức roadshow xúc tiến du lịch, đón nhiều đoàn farmtrip, các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ Ubon Ratchathani nói riêng, Thái Lan nói chung, tới tham quan, khảo sát. Đây chính là cơ hội, là tiềm năng để hai bên thúc đẩy hợp tác, liên kết, phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.