Xúc động Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm"

Tối 22/7, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), Báo Nhân Dân phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm”. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dự và phát biểu tại buổi lễ.
Tiết mục biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm". (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Tiết mục biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm". (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đồng chí Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp; Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Nguyễn Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, các nhân chứng lịch sử, cựu thanh niên xung phong và các lực lượng từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại Ngã ba Đồng Lộc và toàn thể bà con nhân dân, đoàn viên thanh niên tỉnh Hà Tĩnh dự chương trình.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm” được tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc, 55 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2023), 55 năm Chiến tích Làng K130 - huyện Can Lộc (13/8/1968-13/8/2023), 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

Đây là hoạt động thường niên do Báo Nhân Dân phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan tổ chức thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”; tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của quân và dân ta trên chiến trường Đồng Lộc.

Phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh: Trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, vùng đất Ngã ba Đồng Lộc đã phải hứng chịu hàng nghìn, hàng vạn tấn bom đạn. Chỉ tính riêng từ tháng 4 đến tháng 10/1968, có gần 2.000 đợt không kích, với hơn 43 nghìn quả bom các loại của đế quốc Mỹ đã thả xuống nơi đây.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Không chịu khuất phục trước sự tàn bạo của kẻ thù, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và nhân dân ở vùng đất lửa Đồng Lộc đã ngày đêm “sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “địch phá một, ta làm mười”, bảo đảm mạch máu giao thông cho tiền tuyến.

Giữa gang tấc của cái chết và sự sống, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân mưu trí, dũng cảm. Tiêu biểu nhất là sự hy sinh của 10 đóa hoa trinh liệt thanh niên xung phong vào ngày 24/7/1968. Máu xương của các anh hùng, liệt sĩ đã thấm vào lòng đất mẹ, tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc thiêng liêng.

Tấm gương hy sinh của 10 liệt nữ thanh niên xung phong, sự xả thân của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thuộc các lực lượng tại chiến trường Đồng Lộc; tinh thần “xe chưa qua, nhà không tiếc” của Làng K130 và những chiến công, địa danh bất tử khác ở Hà Tĩnh là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện khát vọng hòa bình của mỗi người dân Việt Nam; minh chứng cho ý Đảng, lòng dân, khích lệ toàn quân, toàn dân ta đánh thắng kẻ thù xâm lược.

Phát huy bề dày văn hóa, truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Xô Viết anh hùng, trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, không ngừng vươn lên. Ngã ba Đồng Lộc, Làng K130 và những địa danh khốc liệt năm xưa nay đã trở thành những vùng quê trù phú, địa chỉ đỏ giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ; thôi thúc Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm giành kết quả cao trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chương trình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chương trình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: Sự hy sinh của các anh, các chị, của 10 bông hoa trinh liệt tại Ngã ba Đồng Lộc, cùng với những chiến tích thấm đẫm máu đào của các anh hùng, liệt sĩ ở khắp mọi miền đất nước, và tấm lòng yêu nước, hết lòng đi theo Đảng, theo cách mạng của nhân dân ta đã làm nên những chiến công hiển hách, để nhiều tên tuổi, nhiều địa danh trên mảnh đất hình chữ S này trở thành những di tích lịch sử cách mạng, để thế hệ sau luôn ghi nhớ, tri ân và tiếp nối.

“Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm” - thông điệp đó đòi hỏi mỗi người chúng ta có trách nhiệm tiếp nối mạch nguồn của văn hóa, mạch nguồn của dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam để xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Ghi nhận và đánh giá cao truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh, nhất là bước chuyển mình mạnh mẽ của địa phương sau 32 năm tái lập tỉnh, Phó Chủ tịch nước mong muốn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo cho người có công với cách mạng; đầu tư phát triển những nơi chiến trường xưa, những địa bàn còn khó khăn; tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, anh hùng và cách mạng của quê hương, khơi dậy ý chí, khát vọng của con người Hà Tĩnh; tiếp tục viết nên những kỳ tích Núi Hồng-Sông La trong thời kỳ mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng hoan nghênh và đánh giá cao Báo Nhân Dân đã khởi xướng và bền bỉ tổ chức nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm khơi dậy, làm sống động những sự kiện lịch sử của dân tộc, trong đó có Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”.

Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm", gồm 3 chương: “Xe chưa qua nhà không tiếc”; “Máu có thể đổ, đường không thể tắc”; “Thênh thang đường mới” được dàn dựng công phu, do các ca sĩ, nghệ sĩ thành danh trên cả nước biểu diễn là sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật biểu diễn như âm nhạc, thơ, dân ca, ví dặm, kịch nói, sự chuyển biến linh hoạt, giàu tính nghệ thuật đã tái hiện sinh động khát vọng vươn tới hòa bình của nhân dân ta và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dâng hương tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Khu mộ và khu lưu niệm đại thi Hào Nguyễn Du; thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tiết mục biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm". (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tiết mục biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm". (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Các cựu thanh niên xung phong và các lực lượng từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại Ngã ba Đồng Lộc tham dự chương trình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Các cựu thanh niên xung phong và các lực lượng từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại Ngã ba Đồng Lộc tham dự chương trình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Toàn cảnh Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm". (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Toàn cảnh Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm". (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đông đảo bà con nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thưởng thức Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm". (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đông đảo bà con nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thưởng thức Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm". (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.