Xuân Quê hương cùng cộng đồng người Việt và bạn bè sở tại ở Mỹ

Sau 3 năm chịu tác động của đại dịch Covid-19, Đại sứ quán Việt Nam mới có thể tổ chức được sự kiện cộng đồng theo hình thức trực tiếp với số lượng lên tới gần 600 người tham dự.
(Ảnh minh họa: Nguyễn Minh/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Nguyễn Minh/TTXVN)

Tối 6/1, tại hội trường lớn Đại học UDC ở thủ đô Washington D.C, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức sự kiện Xuân quê hương đón Tết Quý Mão 2023.

Dịp Tết đến, Xuân về vẫn là thời khắc vô cùng thiêng liêng đối với mỗi người con đất Việt.

Với những người Việt đang ở xa quê nhà nửa vòng Trái Đất, chắc hẳn ai cũng bồi hồi, khắc khoải nhớ về cội nguồn và phong vị Tết cổ truyền.

Tết còn là biểu tượng cho văn hóa dân tộc, là khoảnh khắc đoàn viên gia đình, và cũng là lúc tưởng nhớ về tổ tiên, quê hương, đất nước.

Sau một năm với bao bộn bề lo toan, vất vả, cứ vào dịp Tết đến xuân về, cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế sở tại lại được gặp nhau trong chương trình Xuân quê hương đón Tết Việt do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức.

Năm nay đặc biệt hơn mọi năm, bởi sau 3 năm chịu tác động của đại dịch Covid-19, Đại sứ quán Việt Nam mới có thể tổ chức được sự kiện cộng đồng theo hình thức trực tiếp với số lượng lên tới gần 600 người tham dự.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho biết: "Cũng như những chương trình Xuân quê hương mọi năm, Đại sứ quán muốn sự kiện này là dịp để cộng đồng người Việt tại Mỹ được gặp nhau trong không khí của ngày Tết truyền thống của dân tộc.

Đây cũng là dịp để đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ tri ân sự sát cánh của cộng đồng người Việt tại Mỹ, của các bạn bè Mỹ và các cơ quan chính phủ Mỹ đã thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Việt-Mỹ cũng như sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Mỹ."

Đến với chương trình Xuân quê hương năm nay có rất nhiều bà con, cô bác, anh chị trong cộng đồng người Việt, các nàng dâu, chàng rể, xa gần từ nhiều nơi, trong đó có khu vực DMV, các bang lân cận như Pensylvania, New York và cả các bang xa xôi như Minnesota, Oregon, Illinois.

Chung vui không khí Xuân quê hương còn có sự tham dự của bạn bè Mỹ gắn bó với Việt Nam đến từ nhiều cơ quan khác nhau như Hội đồng An ninh quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp, Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ, và Quốc hội Mỹ…

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Jan Du Plain, Chủ tịch Cty Tổ chức sự kiện tại khu vực DMV là một khách mời thân thiết của Đại sứ quán Việt Nam chia sẻ: "Tôi đã đến dự rất nhiều chương trình Tết do đại sứ quán Việt Nam tổ chức. Tôi rất thích văn hóa và ẩm thực của Việt Nam. Tôi có ấn tượng rất đặc biệt với đất nước và con người thân thiện, và tôi cũng rất yêu chiếc áo dài của các bạn…"

Với bà con kiều bào thì cảm giác được tham dự sự kiện Xuân quê hương năm nay cũng đặc biệt hơn sau 3 năm gián đoạn.

Chị Anna Cúc, một người con đất Huế đã sinh sống ở khu vực DMV gần 40 năm nay nói: "Tôi rất mong chờ được đến tham dự chương trình Xuân quê hương của Sứ quán, bởi đây là dịp cộng đồng người Việt mình được gặp nhau, cùng nhau trở về với không khí ngày Tết quê nhà, rất xúc động…"

Còn cô bé Hanna Trần mới 10 tuổi, tiếng Việt còn nói không sõi, cũng vui vẻ chia sẻ: "Con đã đến đây mấy lần rồi, con rất thích đến đây cùng bố mẹ vì con được mặc áo dài, được lì xì và gặp các bạn người Việt, con rất vui…"

Trong năm 2022, dù thế giới có những biến động lớn, nhưng đối với đất nước và cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, cũng như với quan hệ Việt-Mỹ, đây là một năm đáng phấn khởi.

Vượt qua tác động của Covid-19, Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ, kinh tế tăng trưởng ước đạt 8,02%.

Cũng trong năm qua, cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã khẳng định được vị trí ngày càng quan trọng trong xã hội Mỹ, có thêm nhiều người Mỹ gốc Việt đảm nhận các trọng trách tại chính quyền, Quốc hội một số bang trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2022.

Quan hệ Việt-Mỹ năm qua tiếp tục đà phát triển. Trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế đối thoại và các hoạt động giao lưu được nối lại sau thời gian đại dịch.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm làm việc và tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN rất thành công.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều năm nay dự kiến đạt khoảng 135 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2021.

Cũng trong năm 2022, Việt Nam đã lần đầu tiên vươn lên vị trí đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ. Và Việt Nam hiện giữ vị trí thứ 5 trong số các nước có sinh viên, học sinh đông đảo học tập tại Mỹ.

Những con số biết nói đó cho thấy tầm vóc, nền tảng và tương lai quan hệ Việt-Mỹ ngày càng vững chắc và tươi sáng.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng trong bài phát biểu của mình đã nhấn mạnh "để đạt được những thành công nói trên có vai trò và những đóng góp tâm huyết cả về trí lực và vật lực của cộng đồng người Việt tại Mỹ."

Theo quan niệm của người Việt, Quý Mão tượng trưng cho sự kiên trì, khéo léo, và thành công.

Sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại Mỹ có lẽ cũng bắt nguồn từ sự kiên trì, bền bỉ, tinh thần lạc quan và quyết tâm lớn.

Đón chào năm mới Quý Mão 2023, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã gửi lời chúc Tết đến toàn thể cô bác, anh chị và bà con cộng đồng người Việt cùng bạn bè Mỹ và quốc tế một năm mới mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc!.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.